Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Phù phép đất nông nghiệp thành đất ở, chủ tịch phường cùng 2 đồng phạm lĩnh án

Thứ năm, 22:17 07/01/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Dù biết rõ là đất nông nghiệp song các bị cáo vẫn tiến hành hoàn thiện hồ sơ và chuyển lên các phòng ban chức năng quận Dương Kinh, Hải Phòng cấp giấy CNQSD đất, gây thất thoát gần 600 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, từ tháng 5/2009, bà Tạ Thị Thao, SN 1966, trú tại khu Phấn Dũng, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, Hải Phòng) có đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho khu đất nông nghiệp rộng 630m2 mà gia đình đang chăn nuôi tại địa chỉ trên.

Hải Phòng: Phù phép đất nông nghiệp thành đất ở, Chủ tịch phường cùng 2 đồng phạm lĩnh án - Ảnh 1.

Hô biến đất nông nghiệp thành đất ở, hàng loạt cán bộ phường Anh Dũng lĩnh án

Dù biết rõ đây là đất nông nghiệp nhưng do nể nang, Nguyễn Văn Sự (55 tuổi, nguyên cán bộ địa chính UBND phường Anh Dũng) đã lập lờ, ghi nguồn gốc khu đất là "sử dụng trước ngày 15/10/1993" và tiến hành lập các bước hoàn thiện hồ sơ cho bà Thao. Tiếp đó, Sự trình lên Phạm Văn Đoan (58 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND phường) phê duyệt.

Khi tiếp nhận hồ sơ trên, biết thửa đất này thuộc quỹ đất nông nghiệp 5% do chính quyền phường quản lý, lại thấy nội dung hồ sơ ghi nguồn gốc thửa đất là đất sử dụng trước mốc thời gian 1993 dù chưa đúng thực tế, chưa đầy đủ nhưng Phạm Văn Đoan vẫn cố tình xác nhận và chuyển lại cho bị cáo Sự làm nốt các phần còn lại.

Đến tháng 6/2010, Phạm Văn Tuấn (43 tuổi, nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Dương Kinh) được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Dương Kinh giao tiếp nhận, xử lý hồ sơ này.

Quá trình thụ lý hồ sơ, mặc dù biết Sự đã làm trái quy định, trái công vụ nhưng Tuấn vẫn cố tình ghi vào "Đất thổ cư sử dụng trước ngày 15/10/1993" để gửi các bộ phận liên quan.

Căn cứ hồ sơ, Chi cục thuế quận Dương Kinh xác định bàn Thao không phải nộp tiền sử dụng đất. Theo đó, UBND quận UBND quận Dương Kinh cấp GCNQSDĐ cho gia đình bà Thao đối với thửa đất này, trong đó 500m2 đất ở và 130m2 đất vườn tạp, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 567 triệu đồng.

Nhận định hành vi của 3 bị can Phạm Văn Đoan, Nguyễn Văn Sự, Phạm Văn Tuấn cùng một tội danh vi phạm vào "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", gây thiệt hại ngân sách Nhà nước số tiền 567 triệu đồng, HĐXX tuyên phạt bị can Phạm Văn Đoàn 5 năm, Nguyễn Văn Sự 5 năm 6 tháng và Phạm Văn Tuấn 3 năm tù giam.

Liên quan sai phạm tại vụ án này còn có các bị can: Nguyễn Hữu Mạnh (cán bộ phòng TN&MT quận Dương Kinh), Đỗ Thị Hải Thanh (chuyên viên VPĐKQSDĐ), Hoàng Đình Điển, Lê Đại Hùng (cán bộ phòng TN&MT Dương Kinh) là những người được giao nhiệm vụ thẩm tra, thẩm định hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ thửa đất nêu trên, có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị khởi tố,cơ quan điều tra quyết định tách vụ án để điều tra, xử lý sau.

M.Lý-Đ.Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top