Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Nhiều người lao động gặp khó khăn vì COVID-19 được liên đoàn lao động hỗ trợ

GiadinhNet - Nhằm chia sẻ khó khăn cùng người lao động thành phố, Liên đoàn lao động Hải Phòng đã trao những suất quà đầu tiên cho hơn 200 gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa qua.

Hải Phòng: Nhiều người lao động gặp khó khăn vì COVID-19 được liên đoàn lao động hỗ trợ - Ảnh 1.

Ảnh hưởng dịch COVID- 19, nhiều tháng nay, hai vợ chồng chị Vũ Thị Thanh Thúy, 34 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Du lịch và Dầu khí Hoàng Minh khóc dở mếu dở vì không nguồn thu nhập. Nhận thông báo lên nhận hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Hải Phòng, vợ chồng chị Thúy không khỏi bất ngờ, xúc động.

Công tác tại một trường mầm non thuộc quận Hồng Bàng, cách nhà chục cây số, chị Lưu Hoài Thương, 31 tuổi, cảm động nói: "Tôi là giáo viên mầm non còn chồng là nhân viên một nhà hàng, suốt 3 tháng nay cả 2 đều không có việc làm. Bản thân đang nuôi con nhỏ 5 tuổi, kinh tế vô cùng khó khăn. Món quà của LĐLĐ thành phố tuy không lớn nhưng rất có ý nghĩa đối với vợ chồng tôi trong thời điểm này".

Hải Phòng: Nhiều người lao động gặp khó khăn vì COVID-19 được liên đoàn lao động hỗ trợ - Ảnh 2.

Bà Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng trao quà cho hộ khó khăn

Cùng cảnh ngộ với chị Thương, chị Nguyễn Thị Hương Liên, giáo viên trường mầm non tư thục Ánh Sao (quận Hồng Bàng) tâm sự: "Tôi nghỉ thai sản sau 6 tháng đi làm thì lại rơi đúng vào đợt dịch COVID-19 nên rất lúng túng, chưa biết phải xoay sở ra sao. Món quà này có thể trợ giúp cho tôi trong lúc chưa nhận được lương, gia đình tôi đỡ vất vả hơn".

Ghi nhận của PV, trong chiều ngày 6/5, hơn 200 suất quà đầu tiên được LĐLĐ TP trao tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 2 quận, huyện là Hồng Bàng và Thủy Nguyên. Người lao động tại các địa bàn khác sẽ lần lượt được nhận quà ngay trong tháng 5 này, để phần nào vơi bớt khó khăn cho họ.

Được biết, trước đó, LĐLĐ TP. Hải Phòng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như: tặng quà, phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn... cho công nhân các công ty, khu công nghiệp; trao gần 20 tấn gạo cho công nhân lao động nhập cư đang lưu trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố... LĐLĐ thành phố cũng phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ, giảm giá phòng trọ cho công nhân.

Hải Phòng: Nhiều người lao động gặp khó khăn vì COVID-19 được liên đoàn lao động hỗ trợ - Ảnh 3.

Đồ họa: Hoàng Việt

Trao đổi với Gia đình và Xã hội, bà Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng đánh giá: "Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc dành cho những người lao động và cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Thời gian tới, dự báo sẽ có nhiều doanh nghiệp tiếp tục bị chịu ảnh hưởng, tác động của dịch COVID-19, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn bạc, thống nhất để hỗ trợ bằng nhiều hình thức cho người lao động".

Tính đến 28/4/2020, Hải Phòng có 616 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, trên 6.000 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, gần 700 lao động dừng việc, hưởng lương chờ việc, hàng trăm lao động nữ đang mang thai, đang nuôi con nhỏ, thậm chí, nhiều cặp vợ chồng cùng đang bị tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. 

Trên tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng người lao động, LĐLĐ TP. Hải Phòng đã thống nhất hỗ trợ tiền mặt (1 triệu đồng) và quà (trị giá 200 nghìn đồng) cho 1.217 người lao động trên địa bàn với tổng kinh phí là 1.460.000.000 đồng. Ngoài ra, 1.438 giáo viên mầm non hệ thống ngoài công lập cũng được hỗ trợ 10 kg gạo/người trong dịp này.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top