Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Ngôi nhà gỗ hoành tráng “mọc” trong cung thiếu nhi

Thứ hai, 16:20 16/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Với diện tích 4,9 ha, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng được phê duyệt vào năm 2010 với mục đích ươm mầm tài năng lứa tuổi thiếu nhi.

Hải Phòng: Ngôi nhà gỗ hoành tráng “mọc” trong cung thiếu nhi 1

Ngôi nhà “mọc” trong khuôn viên Cung Văn hóa thiếu nhi gây bức xúc của dư luận. Ảnh: ML

Tuy nhiên, dự án tươi đẹp trên đã và đang bị biến dạng chỉ sau gần 3 năm triển khai với hạng mục công trình không được phê duyệt “bỗng dưng” mọc lên.

Vườn hoa biến thành nhà sàn

Theo đơn kiến nghị của nhiều bậc phụ huynh về việc Cung Văn hóa thiếu nhi có nguy cơ bị “biến dạng”, ngày 12/9, nhóm phóng viên Báo GĐ&XH đã đến khu vực này để điều tra, tìm hiểu. Theo quan sát của chúng tôi, phía sau dãy nhà “Khối xã hội và quản lý”– khu vực đang sử dụng làm CLB sinh hoạt năng khiếu cho trẻ em có diện tích gần 3.000m2 (được quy hoạch làm vườn hoa) đã mọc lên ngôi nhà sàn. Cả khoảng đất rộng được quây rào bằng tường bao gạch, trong đó nổi bật là  căn nhà gỗ 2 tầng, rộng 120 m2 sơn dầu bóng loáng. Một quả đồi nhân tạo thoai thoải được đắp sau lưng nhà và trồng cỏ Nhật, đi kèm công trình phụ xây kiên cố, trước mặt nhà là đồi cỏ và hoa, cây cảnh.

Hỏi chuyện mấy người đang ngồi ở sân bóng cỏ nhân tạo gần đó về chủ nhân ngôi nhà, một thanh niên (xin được giấu tên) nói:  “Chắc hẳn là của một đại gia lừng lẫy có số má, chứ người thường sao vô đây được!”. Rồi anh tiếp: “Nhà này làm công phu tốn kém lắm, mọi người đồn đoán kinh phí xây dựng cỡ 7 tỷ đồng, thi công gần 8 tháng mới xong”.

Một cụ ông khoảng 70 tuổi đang tập thể dục gần đấy tiết lộ: “Cái nhà này đố ai dám sờ vào. Chủ nhà là một đại gia tên “Th vàng”. Chẳng hiểu quan hệ tốt với lãnh đạo Cung Văn hóa thiếu nhi thế nào mà họ lại cho dựng cái nhà to tướng ở nơi đất công, phục vụ lợi ích cho thiếu nhi”.

Điều lạ, khi biết chúng tôi là những phóng viên đang tìm hiểu sự việc nhưng rất nhiều người dân khi được hỏi lại đề nghị được giấu tên vì… sợ trả thù. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn T (nhà gần Cung Văn hóa thiếu nhi) bức xúc: “Tại sao phần đất công làm vườn hoa, hội trường lại trở thành tư dinh của tư nhân một cách ngang nhiên, đầy thách thức? Ban đầu nhà gỗ này dựng lên, chúng tôi cứ ngỡ là quán cà phê nhưng hóa ra không phải, khi thấy gia đình, con cái ngày ngày ra vào, thậm chí nuôi cả chó mèo... chúng tôi mới biết nhà dựng để ở”.

Nhà chưa được cấp phép xây dựng

Trao đổi với báo chí về việc ngôi nhà tư “bỗng mọc lên” trong khuôn viên  Cung Văn hóa thiếu nhi, ông Lê Như Hải - Giám đốc đơn vị này cho hay, gia chủ ngôi nhà gỗ là người yêu cây cối. Họ đặt vấn đề xin thuê lại diện tích đất (hơn 2.000 m2) để dựng cái nhà gỗ vừa ở, vừa để trồng hoa. Ông Hải còn tự hào: “Ngôi nhà dựng lên để các cháu học, biết về văn hóa của người dân tộc Việt Nam. Xét thấy vấn đề cũng hợp tình hợp lý nên tôi đã đồng ý cho chủ nhà này thuê với số tiền 2 triệu đồng/tháng. Đây là nhà gỗ lắp ghép chứ không phải xây dựng kiên cố. Chúng tôi cũng đã có cam kết, khi nào dự án triển khai, gia chủ phải giao lại mặt bằng cho Cung”(?!).

Để khẳng định thêm thông tin vừa cung cấp, ông Hải đã dẫn chúng tôi tham quan khu vực nhà gỗ. Theo quan sát của chúng tôi, ngôi nhà gỗ không có vật dụng gì thể hiện đồ của “người dân tộc”, ngược lại được trang bị hoàn toàn bằng những vật dụng hiện đại như nồi cơm điện, xe đạp đua, xe nôi em bé, ti vi tinh thể lỏng, giường đệm... Thời điểm chúng tôi có mặt, có hai người phụ nữ, một già, một trẻ cùng với một cháu bé khoảng 10 tháng tuổi đang ở nhà. Trước những thắc mắc của chúng tôi, người phụ nữ trẻ (được giới thiệu là vợ chủ nhà) cho biết: “Chúng em đầu tư cả đống tiền nên phải ở đây trông nom chứ!”.

Trước việc xuất hiện ngôi nhà gỗ hoành tráng của một gia đình sinh sống giữa khu đất Cung Văn hóa thiếu nhi, ông Võ Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết: “Gần đây, phía chủ đầu tư (Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng - PV) cùng các phòng chức năng của Sở Xây dựng căn cứ theo tình hình hiện trạng và nhu cầu sử dụng hoạt động của Cung Văn hóa thiếu nhi đã thống nhất, trình UBND thành phố xin điều chỉnh lại quy hoạch, cụ thể là toàn bộ khu vực đất trống phía sau (Khối xã hội và quản lý- PV)  là vườn hoa và nhà hội trường lớn (nơi dựng nhà gỗ- PV). Còn căn nhà gỗ đó chúng tôi không cấp phép”.

Chia sẻ xung quanh vấn đề xây dựng nhà sai quy hoạch, một cán bộ phụ trách quy hoạch (Sở Xây dựng Hải Phòng) cho biết thêm: “Việc xây dựng nhà ở trong khuôn viên Cung Văn hóa thiếu nhi đã xuất hiện cách đây vài năm, chứ không phải bây giờ dư luận mới biết. Dù bất cứ lý do gì, làm nhà ở hay nói cách khác là tư dinh trong khuôn viên đất công đều không được phép, đặc biệt nó đã vi phạm quy hoạch xây dựng đã được UBND thành phố phê duyệt và điều chỉnh năm 2010”.

Dương Đăng Thuỳ

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top