Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Nghiêm túc trong kỷ luật, kỷ cương công vụ sau Tết

Thứ sáu, 14:55 23/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ sau Tết nguyên đán tại Hải Phòng, cho thấy, các đơn vị được kiểm tra đều bố trí cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của công dân; doanh nghiệp. Các phòng, ban chuyên môn các Sở, ngành đều triển khai công việc nghiêm túc theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hải Phòng ra Công văn số 878/UBND-KTGS&TĐKT ngày 21/02/2018 kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ sau Tết của các đơn vị hành chính.

Theo đó, ngày 22/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị chức năng đã kiểm tra đột xuất các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ trong việc thực hiện phục vụ doanh nghiệp, người dân.


Không khí làm việc tại bộ phận một cửa của UBND quận Hải An diễn ra nghiêm túc. Ảnh: ML

Không khí làm việc tại bộ phận "một cửa" của UBND quận Hải An diễn ra nghiêm túc. Ảnh: ML

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế tại một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Chùa Cao Linh, Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc (huyện Kiến Thụy), Đền Bà Đế (quận Đồ Sơn); các Sở: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Chi cục Thủy sản và chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trụ sở UBND các quận, huyện: Dương Kinh, Kiến Thụy, Ngô Quyền; trụ sở UBND các xã, phường: Bắc Sơn (huyện An Dương); xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy); phường Đông Khê (quận Ngô Quyền).

Qua kiểm tra cho thấy: Tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nêu trên: Đoàn kiểm tra không phát hiện việc sử dụng xe công đi du xuân, tham dự lễ hội. Tại các Sở: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Chi cục Thủy sản và chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trụ sở UBND các quận, huyện: Dương Kinh, Kiến Thụy, Ngô Quyền; trụ sở UBND các xã, phường: Bắc Sơn (huyện An Dương), Tân Trào (huyện Kiến Thụy), Đông Khê (quận Ngô Quyền).

Ghi nhận vào cuối giờ sáng nay (23/2) tại bộ phận "một cửa" UBND quận Hải An, tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ trực rất nghiêm túc, cởi mở; không để xảy ra bức xúc cho người dân cũng như doanh nghiệp khi đến đây làm thủ tục.

Người dân đang chờ nhận kết quả. Ảnh: ML
Người dân đang chờ nhận kết quả. Ảnh: ML

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đều bố trí cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của công dân; những thủ tục của các doanh nghiệp. Các phòng, ban chuyên môn đã tổ chức triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, Đoàn cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục bố trí đầy đủ cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” để giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra đã làm việc và đề nghị lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc và chủ động kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo thành phố.

Đối với các đơn vị có thông tin phản ánh về việc sử dụng xe công cũng như sử dụng giờ làm việc để đi lễ hội, du xuân: Đoàn đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top