Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV

Thứ năm, 12:00 22/10/2015 | Xã hội

GiadinheNet- Đại hội đảng bộ thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 350 đại biểu thay mặt cho hơn 11 vạn đảng viên của Đảng bộ thành phố đã khai mạc trong sáng nay.

Sáng nay (22/10), Hải Phòng khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015-2020) với chủ đề “ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống Trung dũng - Quyết thắng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”.

 

350 đại biểu đại diện cho hơn 11 vạn đnag viên thành phố về dự đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV
350 đại biểu đại diện cho hơn 11 vạn đnag viên thành phố về dự đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng về dự còn có các lãnh đạo, cán bộ cấp cao.

Đồng chí Dương Anh Điền - Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì đại hội và báo cáo chính trị về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14 vừa qua.

 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Dương Anh Điền báo cáo chính trị tại Đại hội
Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Dương Anh Điền báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao những đóng góp, thành tựu mà Hải Phòng đã nỗ lực đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, chính quyền và người dân Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế, nhân lực.

Cụ thể, phát triển kinh tế đạt mức tăng khá, GDP bình quân tăng 8,67%/năm. Năm 2015 đạt GDP bình quân đầu người trên 2.800 USD, gấp 1,8 lần năm 2010(cao hơn 1,25 lần bình quân cả nước).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm tỷ trọng 92,8% và đạt mức tăng 8,7%; khu vực nông nghiệp có tiến bộ, tăng 2,94%; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, có 30% số xã đã cơ bản hoàn thành tiêu chí quốc gia (cao hơn 1,8 lần bình quân cả nước).

Tổng thu Ngân sách 5 năm tăng gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2006 – 2010, trong đó thu nội địa tăng hơn 2 lần. Bên cạnh đó, Hải Phòng đã tích cực thực hiện ba đột phá chiến lược. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của Thành phố đã được tập trung chỉ đạo xây dựng, tạo nên nhữngphát triển đột phá trong thời gian qua; triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọngnhư Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; các tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Tân Vũ - Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi và nhiều dự án, công trình có ý nghĩa thiết thực khác.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả mà chính quyền và nhân dân Hải Phòng đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả mà chính quyền và nhân dân Hải Phòng đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua

Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng đã làm tốt việc đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn đầu tư,thu hút được một số dự án lớn trong nướcđầu tư vào các khu công nghiệp, đô thị và phát triển dịch vụ trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả khá toàn diện.

Chất lượng giáo dục luôn trong tốp dẫn đầu của cả nước và là địa phương 21 năm liên tục có học sinh giỏi đạt giải quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ,… An sinh xã hội được bảo đảm, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, quan tâm chăm sóc sức khỏe người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, giữ vững chủ quyền quốc gia trên vùng biển, đảo, hải cảng của thành phố.

Bên cạnh những việc đã làm được và chưa làm được, Thủ tướng cho rằng: "Phát triển của Hải phòng chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế cũng như vị thế của một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Vẫn còn 6/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt yêu cầu đề ra.

Môi trường đầu tư còn bất cập; một số dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ. Công tác xây dựng, quản lý đô thị chuyển biến còn chậm. Tiến bộ trên các lĩnh vực về văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ còn thiếu bền vững. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực quản lý Nhà nước ở một số cấp chính quyền còn hạn chế...Tôi mong rằng, môt số vấn đề trong lãnh đạo quản lý cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn".

Đại hội diễn ra trong 4 ngày (21 đến 24 /10) với sự tham dự của 350 đại biểu thay mặt cho hơn 11 vạn đảng viên của Đảng bộ thành phố tham dự Đại hội. Đại biểu một số cơ quan TW và tổ công tác các cơ quan TW tham dự phiên họp.

Chiều 23/10, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 15, tiếp đó Ban chấp hành khóa mới họp phiên đầu tiên bầu Ban thường vụ Thành ủy, bí thư, phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top