Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Khai giảng "lạ" ở ngôi trường bỏ hẳn phạt học trò

Thứ năm, 23:34 05/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thầy hiệu trưởng, bỏ phạt học sinh đứng trước cờ là một trong những quyết định đầu tiên mà trường Trần Nguyên Hãn thực hiện khi nghĩ tới xây dựng ngôi trường hạnh phúc.

Là ngôi trường tiên phong trong giáo dục rèn luyện giá trị sống cho học trò, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử trong trường, trong nhà và ngoài xã hội, trường Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) còn là ngôi trường không có hình phạt với học trò.

Hải Phòng: Khai giảng lạ ở ngôi trường bỏ hẳn phạt học trò - Ảnh 1.

Học sinh đầu cấp THPT Trần Nguyên Hãn rạng rỡ bước vào năm học mới

Chia sẽ về việc này, thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bỏ phạt học sinh đứng trước cờ là một trong những quyết định đầu tiên mà trường Trần Nguyên Hãn thực hiện khi nghĩ tới xây dựng ngôi trường hạnh phúc. 

Ngay khi đưa ra ý tưởng này, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều trong đội ngũ giáo viên nhà trường. Bởi lẽ, hình thức xử phạt từng mang lại hiệu quả cao trong giáo dục về đạo đức, lối sống cho học trò. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, BGH vẫn quyết định xóa bỏ hình thức xử phạt học trò. 

Cụ thể, từ tháng 10/2018, mọi hình phạt gây phản cảm trong lớp như phạt chép bài khi học sinh lười học, phạt tiền khi học sinh vi phạm nội quy đã được xóa bỏ.

Hải Phòng: Khai giảng lạ ở ngôi trường bỏ hẳn phạt học trò - Ảnh 2.

Nghi thức chào cờ trong lễ khai giảng của trường Trần Nguyên Hãn

Thầy Quý chia sẻ thêm: "Cũng từ năm học 2019-2020, trường chúng tôi cho phép học sinh được quyền chọn lựa trang phục phù hợp với sở thích cá nhân khi đến trường, mỗi tuần 1-2 ngày không phải mặc đồng phục. Chúng tôi làm việc này vì thấy rằng, đồng phục của các con đang mặc rất tốt trong việc tạo sức mạnh, sự bình đẳng nhưng cũng vô hình làm mờ đi khả năng tạo khác biệt và tư duy phản biện của các con. Chúng tôi muốn cho các con có cơ hội để thể hiện giá trị, năng lực riêng biệt của mỗi người, được quyền tự do trong giới hạn cho phép và nói lên suy nghĩ, chính kiến của chính mình. Nhà trường tôn trọng sự khác biệt, trân trọng năng lực và giá trị của từng con đã cống hiến cho nhà trường ".

Theo lời thầy Quý, việc đưa ra những quyết định trên một phần góp lên giá trị của ngôi trường hạnh phúc.

Hải Phòng: Khai giảng lạ ở ngôi trường bỏ hẳn phạt học trò - Ảnh 3.

Thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng nhà trường gửi tâm tư tới học trò, phụ huynh và đồng nghiệp trong ngày khai trường


Hải Phòng: Khai giảng lạ ở ngôi trường bỏ hẳn phạt học trò - Ảnh 4.

Học sinh Trần Nguyên Hãn luôn tự hào được là chính mình khi sống, học tập tại đây


M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top