Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Hơn vạn hộ dân đòi đóng của xưởng sản xuất quặng AMV vì quá ô nhiễm

Thứ sáu, 15:17 12/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Từ khi xưởng sản xuất quặng AMV tại Thị trấn Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đi vào hoạt động, hơn 12.000 hộ dân gần đây liên tục sống trong cảnh bị khói bụi, khí thải tấn công.

Xưởng sản xuất quặng của Công ty TNHH TM AMV-168 (Cty AMV) thuộc phần đất của Cty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng (Cty Phà Rừng) nằm sát 3 khu dân cư: Quyết Thành, Chiến Thắng, Bạch Đằng của thị trấn Minh Đức đang bị 12.000 dân trong thị trấn Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng) tố cáo gây ô nhiễm môi trường sống dân cư.

Hơn vạn hộ dân kéo đến cổng nhà máy AMV yêu cầu dừng sản xuất vì ô nhiễm nặng. Ảnh: Minh Thư

Hơn vạn hộ dân kéo đến cổng nhà máy AMV yêu cầu dừng sản xuất vì ô nhiễm nặng. Ảnh: Minh Thư

Theo phản ánh của các hộ dân tại thị trấn Minh Đức, sau một thời gian đi vào hoạt động, nhà xuởng AMV tiến hành xay quặng, nấu quặng, phân ly kim loại đồng chì, khói bụi bay lên bao trùm toàn bộ khu dân cư thị trấn Minh Đức gây bức xúc cho nguời dân.

Ông Nguyễn Văn Lại - nguời dân khu Quyết Thành cho biết: “Mỗi khi nhà xuởng hoạt động có các hạt màu vàng bay lẫn vào không khí phát tán ra môi truờng gây mùi khét. Khói bụi làm cho chúng tôi khó thở, tức ngực. Thậm chí đến cả cây cối hoa màu cũng bị tàn lụi, nguồn nuớc bị thẩm thấu chất độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cho chúng tôi”.

Ông Đàm Trì Sơn – Bí thư chi bộ khu Chiến Thắng bức xúc: “Bãi thải của nhà máy không được xử lý mà đem chôn xuống khu đất trống. Ngay nuớc thải của AMV cũng không đuợc xử lý mà thải trực tiếp ra sông Giá. Công ty này thuờng xuyên hoạt động chủ yếu vào ban đêm khi nấu quặng có mùi khét lẹt như mùi axit, khói thì dày đặc mù mịt như suơng muối”.

Truớc tình trạng ô nhiễm như vậy người các hộ đã kéo lên tận cổng nhà máy phản đối và đề nghị nhà máy dừng sản xuất, đồng thời nguời dân cũng có đơn phản ánh đến UBND thị trấn Minh Đức.

Theo biên bản được lập ngày 11/4/2019 giữa chính quyền thị trấn Minh Đức, các hộ dân liên quan với đại diện của Cty AMV, Cty TNHH TM - DV Toàn Thắng, phần diện tích Công ty AMV đang tổ chức nấu quặng vốn là đất bãi thuộc quản lý của Cty Đóng tàu Phà Rừng cho Cty Toàn Thắng thuê. Tuy nhiên, sau khi thuê xong, Cty Toàn Thắng đã cho Cty AMV thuê lại để làm quặng.

Cũng theo biên bản này, nhà máy AMV đi vào hoạt động đựợc hơn 20 ngày, sản xuất theo công nghệ khép kín đảm bảo vệ sinh môi truờng và tuân thủ theo đúng giấy phép đã được cấp (sản xuất không gây khói bụi, nuớc thải ô nhiễm...).

Đại diện Công ty Toàn Thắng cũng đề nghị, chính quyền địa phuơng và người dân khu vực này xuống thăm quan nhà máy. Tuy nhiên, khi chính quyền và người dân xuống tận nơi kiểm tra thực tế thì Cty AMV đóng cổng, không cho vào.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng – đơn vị quản lý phần đất cho thuê trên - đã xin tiếp thu ý kiến và xin lỗi các hộ dân vì để xảy ra sự việc như ngày hôm nay.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND thị trấn Minh Đức đã xuống nhà máy ghi nhận thực tế, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND huyện Thủy Nguyên và TP Hải Phòng.

Trong sáng nay (12/4), phòng TNMT huyện Thủy Nguyên đã xuống làm việc với nhà máy truớc sự chứng kiến của rất nhiều hộ dân.

Minh Thư - M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top