Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng

Thứ tư, 15:34 01/12/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Hạn chế ra đường, dừng cưới hỏi, thu hẹp quy mô đám hiếu và lập các chốt kiểm soát dịch trong thôn là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp khi có mặt tại vùng đỏ của huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Ngay khi UBND TP Hải Phòng nâng cấp độ dịch lên mức độ 4 (vùng đỏ) cho 2 xã Tiên Thắng và Vinh Quang (huyện Tiên Lãng), nhịp sống dân cư vùng đất này thực sự khác lạ. 

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 1.

Dọc đường về các xã vùng đỏ của huyện Tiên Lãng vắng lặng chưa từng thấy

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 2.

Hàng quán gần như đóng cửa, ngừng kinh doanh

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 3.

Đường thôn của xã Tiên Thắng trước giờ rơi vào vùng đỏ

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 4.

Trên đường tỉnh lộ, thi thoảng có người dân các xã thuộc vùng vàng, xanh di chuyển

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống vào sáng ngày 1/12/2021 khi xã Tiên Thắng và Vinh Quang rơi vào vùng đỏ (cấp độ 4 của dịch), trên các ngõ thôn dọc tỉnh lộ về các xã Quang Phục, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Vinh Quang...., gần như nhà nhà đều khóa kín cửa, ngưng giao tiếp với bên ngoài. Đường sá vắng lặng chưa từng thấy, thi thoảng có vài người ra đường đạp xe mua vội thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. Ai cũng vội vã, gặp nhau cũng chẳng kịp chào hỏi như mọi ngày.

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 5.

Nhà nhà gần như khóa cổng, khóa cửa ngừng giao tiếp với bên ngoài

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 6.

Chỉ có người làm nhiệm vụ mới di chuyển ra ngoài

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 7.

Hàng quán dọc mặt đường tỉnh lộ gần như ngừng kinh doanh, thi thoảng bắt gặp vài cửa hàng bán đồ thiết yếu mở cửa phục vụ người dân có nhu cầu

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 8.

Người bán hàng trong vùng đỏ thận trọng đeo kính chắn giọt bắn và găng tay khi bán hàng

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 9.

Chốt kiểm soát dịch trong thôn của xã Toàn Thắng được lập ngay khi rơi vào vùng đỏ

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 10.

Một nhà xưởng với chùm ca mắc COVID-19 ở xã Tiên Thắng đã phong tỏa tạm thời

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 11.

Lực lượng tổ chốt thực hiện nhiệm vụ

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 12.

Người dân tranh thủ ra mua đồ về nhà trước giờ toàn xã rơi vào vùng đỏ

Tại các lối vào thôn xóm của các xã vùng đỏ, Chốt kiểm soát dịch đã được thiết lập ngay khi có quyết định nâng cấp độ dịch. Những đoạn thôn không có tổ chốt thì sẽ được chăng dây ngăn không cho người từ trong ra và người từ ngoài vào. 

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 13.

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 14.

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 15.

Lối vào các thôn đều đã chăng dây không cho ai ra, vào thời điểm dịch bệnh bùng phát

Hải Phòng: Hình ảnh cuộc sống người dân nơi "vùng đỏ" Tiên Lãng - Ảnh 16.

Từ chiều 1/12/2021, người dân trong vùng đỏ xã Tiên Thắng, Vinh Quang sẽ được phát phiếu đi chợ

Hệ thống trường học của huyện vẫn tiếp tục đóng cửa. Trưởng khu dân cư của xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng cho biết: "Mới sáng sớm nay, một gia đình 10 người ở đầu thôn đã bị đưa hết đi cách ly vì từ F1 chuyển thành F0. Hiện chỉ còn duy nhất 1 người diện F1 ở lại trong nhà. Việc cung cấp lương thực, thực phẩm tạm thời chốt sẽ đảm nhiệm".

Cũng theo bác Tổ trưởng Chốt kiểm soát này, từ chiều nay, người dân trong vùng đỏ sẽ được phát phiếu luân phiên đi chợ trong tuần. Từ hôm dịch xuất hiện ở xã, những gia đình có đám cưới đã tạm hoãn hoặc tổ chức tinh gọn, chia quà, chia cỗ tới các gia đình trong xóm. Những gia đình có đám hiếu đều thu hẹp quy mô tổ chức, gói gọn trong gia đình hoặc dòng họ. Người dân cũng hạn chế ra đường hơn vì ai cũng lo lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Lo sốt vó:  Vùng đỏ và vùng cam tại Hải Phòng tăng nhanhLo sốt vó: Vùng đỏ và vùng cam tại Hải Phòng tăng nhanh

GiadinhNet - TP Hải Phòng đã nâng cấp độ dịch với các địa bàn có số ca tăng nhanh. Theo đó, có 2 xã là vùng đỏ, 2 phường 1 huyện chuyển vùng cam

Theo UBND TP Hải Phòng, tính đến thời điểm này, toàn huyện Tiên Lãng đã có 295 ca dương tính, xuất hiện ở hầu hết các xã, thị trấn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Vì thế, với các xã thuộc vùng đỏ, thành phố yêu cầu huyện Tiên Lãng thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố; kiểm soát chặt chẽ người qua chốt.

Từ 12 giờ ngày 1/12/2021, 2 phường Sở Dầu và Thượng Lý của quận Hồng Bàng - nơi xuất hiện nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 đã vào vùng cam, tương ứng cấp độ 3 của dịch; toàn quận Hồng Bàng lên cấp độ 2 (vùng vàng). Đây là ổ dịch lớn thứ 2 của thành phố Hải Phòng đến thời điểm này.

Đến thời điểm này huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã có 4 xã Toàn Thắng, Tiên Minh, Vinh Quang, Tiên Thắng nằm trong vùng đỏ; các xã còn lại của huyện Tiên Lãng tiếp tục duy trì cấp độ 3 của dịch.

Mời quý vị thêm video dưới đây:

Nhiều xã, phường ở Hải Phòng đã chuyển vùng đỏ, cam khi liên tiếp xuất hiện ca mắc

Minh Lý
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 18 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 43 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top