Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Hàng trăm học sinh mầm non “khát” một ngôi trường

Thứ ba, 10:53 25/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là những tâm tư cũng như nguyện vọng của người dân xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng về một ngôi trường mầm non khang trang, sạch đẹp cho trẻ.

Một buổi học của các cháu mầm non Dũng Tiến. Ảnh: TĐ
Một buổi học của các cháu mầm non Dũng Tiến. Ảnh: TĐ

Đã nhiều năm nay, cô, trò Trường mầm non xã Dũng Tiến (thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) phải dạy và học tập trong điều kiện trường lớp xuống cấp trầm trọng, thiếu thốn cơ sở vật chất, không đảm bảo những yêu cầu tối thiểu của ngành giáo dục. Có lẽ đây là xã duy nhất trong huyện còn tình cảnh đi học nhờ tại các nhà văn hóa trong thôn. Với mong muốn tất cả các trẻ trong xã sẽ được học tập ở một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018 nên các cấp chính quyền trong xã đang cố gắng biến ước mơ đó thành hiện thực.

Là một xã đông dân, với gần 3.000 hộ khẩu hơn 10.000 nhân khẩu. Xã Dũng Tiến gần như là xã khó khăn nhất trong huyện. Hiện toàn xã có khoảng 410 cháu ở độ tuổi đi học lớp mầm non. Trong khi đó, trường chính chỉ có 5 lớp đảm bảo việc học tập ổn định cho khoảng 200 cháu, còn lại các cô và trò phải chia nhau học nhờ tại 6 lớp trong các thôn.

Chứng kiến cảnh các cháu phải đi học nhờ tại nhà văn hóa các thôn trong xã mới thấy hết nỗi cơ cực của cô và trò. Khi đến thực tế tại hai lớp học của các cháu tại trường mầm non thôn An Bồ, xã Dũng Tiến mới thấy hết nỗi khổ cực của cô, trò tại nơi này. Gọi là trường mầm non nhưng thực ra đó là nhà văn hóa thôn cho mượn. Vì thiếu lớp, nhà trường phải ngăn nhà văn hóa thành 2 lớp học với diện tích hơn 10m2 cho 1 lớp.

Trường mầm non học nhờ nhà văn hóa.
Trường mầm non học nhờ nhà văn hóa.

Cô Phạm Thị Hồng, giáo viên trường mầm non Dũng Tiến chia sẻ: Khu nhà văn hóa này được xây dựng từ những thập niên 80, các mảng tường đều bong tróc, hư hỏng nặng. Mưa gió nước đều thấm chảy vào phòng học, trời nóng thì bức bí đến ngộp thở, khu vệ sinh chập chội, đơn sơ không phù hợp cho trẻ nhỏ. Bên cạnh lớp học là nhà kho cũ, trước đây người dân dùng để cất giữ đồ phục vụ đám hiếu, từ khi các cháu về đây học nhờ, người dân cũng linh động chuyển đi nơi khác cũng ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên và học sinh.

Bà Phạm Thị Huệ – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Được đi học nhờ đã khó, nhưng còn khó khăn hơn nếu hôm nào trong thôn có việc đột xuất thì cô, trò đều phải nghỉ học. Các trang thiết bị cần thiết cho phòng học thì không dám mua sắm vì lúc nào cũng lo lắng cái cảnh “không phải trường của mình”. Trời mưa cũng như trời nắng cứ đến bữa ăn cho trẻ là các cô phải cho thức ăn vào trong các thùng sau đó chở đến. Tuy phải học nhờ, thiếu thốn trăm bề, nhưng cô, trò vẫn quyết tâm dạy tốt, học tốt, chăm lo cho các con chu đáo. Mong ước lớn nhất của nhà trường bây giờ là các cấp lãnh đạo địa phương cũng như thành phố quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường có một chỗ ổn định cho các các cháu được học tập và phát triển toàn diện nhất.

Ông Phạm Trung Tiến – Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau nhiều lần địa phương đề xuất, kiến nghị. Tại kỳ họp HĐND gần đây nhất tại huyện Vĩnh Bảo, sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, đại diện lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã đồng ý và thống nhất cao với các cử tri về việc xây mới trường mầm non cho các cháu. UBND huyện vĩnh bảo đã đồng ý xây dựng trường mầm non tập trung theo tiểu chuẩn quốc gia ở thôn 3 Xuân Bồ, xã Dũng Tiến. Năm 2017, UBND huyện chỉ đạo sẽ ưu tiên tối đa cho xã Dũng Tiến để tiến hành khởi công bằng được công trình này cho các cháu. Với tổng kinh phí dự kiến là khoảng 20 tỷ đồng. Nguồn kinh phí để xã tiến hành GPMB trên nền diện tích 10.000m2 được lấy từ việc đấu giá đất. Từ nay đến tháng 10/2017 xã sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng. Nếu mọi việc thuận lợi thì phải đến năm 2018 một ngôi trường mầm non mới có ở đây.

Trung Đức

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 19 phút trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 4 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

Top