Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Dự án cải tạo hồ điều hòa gần chục năm chưa xong, dân lo lắng

Thứ hai, 17:45 20/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Suốt 8 năm thi công, dự án tư xây dựng hồ điều hòa phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) chưa hoàn thành đã bị hư hại khiến nhiều hộ dân sống quanh đây lo lắng, bất an.

Phản ánh với phóng viên, những hộ dân sống xung quanh hồ điều hòa cho biết, dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng) thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1, được khởi công xây dựng từ năm 2012 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Hải Phòng: Dự án cải tạo hồ điều hòa gần chục năm chưa xong, dân lo lắng  - Ảnh 1.

Trạm bơm hỏng cánh phai đã được sửa chữa

Dẫn phóng viên ra khu vực hồ điều hòa nơi người dân kêu khản tiếng không biết bao lần, ông Nguyễn Văn Hùng, 65 tuổi, (trú tại số 56, khu phố Tiền Đức, phường Trại Chuối) kể: "Gia đình ông sinh sống ở đây từ những ngày đầu thi công hồ điều hòa. Cống điều tiết của hồ không đóng cũng chẳng mở được nên mỗi khi mưa đến hay triều cường lên, nước sông đổ vào hồ dâng ngập cả khu dân cư. Nhìn cảnh tượng lúc đó ngao ngán lắm, cả phố như chìm trong biển nước, ngập hết nhà cửa, đồ đạc ẩm ướt, hư hỏng".

Hải Phòng: Dự án cải tạo hồ điều hòa gần chục năm chưa xong, dân lo lắng  - Ảnh 2.

Ông Hùng kể những lần nước tràn vào nhà, dâng cao hàng chục cm gây hư hại đồ đạc

Tiếp lời ông Hùng, một người dân cùng khu phố cho biết: "Việc đi lại, sinh hoạt của người dân và các cháu học sinh rất vất vả, nguy hiểm. Đề nghị chủ đầu tư tiến hành làm nhanh gọn, sớm bàn giao cho đơn vị cấp thoát nước để họ đóng mở cống. Nếu cứ kéo dài thế này, chỉ vài tuần nữa khi mưa bão đổ xuống không biết sẽ ra sao?".

Theo bà Lã Thị Tâm (60 tuổi), cả 2 hồ điều hòa số 1 và 2 đã thành ao tù từ nhiều năm nay, không có người vận hành, cống đóng im ỉm, nước không lưu thông được nên lúc nào cũng đen quánh như mực. Những ngày hè nóng bức cộng thêm mùi nước hồ bốc lên hôi thối, rất khó chịu.

Hải Phòng: Dự án cải tạo hồ điều hòa gần chục năm chưa xong, dân lo lắng  - Ảnh 3.

Do cánh phai hỏng, nước ngoài sông tràn vào gây lụt lội cả khu dân cư

"Tháng trước, do cánh phai hỏng, nước ngoài sông tràn vào tự do gây lụt lội khắp cả khu vực dân cư, làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân và ô nhiễm môi trường", bà Tâm phàn nàn.

Lo lắng việc ngập lụt không chỉ gây ra những phiền toái trong đời sống sinh hoạt, ông Phạm Văn Xuân bày tỏ: "Mỗi khi triều cường dâng cao, nước từ các miệng cống dềnh lên, kéo theo rất nhiều rác thải. Nước rút, rác thải, bùn đất ùn ứ trên mặt đường, rất mất vệ sinh. Các cháu học sinh đi lại khổ sở, nhếch nhác. Tình trạng lụt lội kéo dài còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước".

Hải Phòng: Dự án cải tạo hồ điều hòa gần chục năm chưa xong, dân lo lắng  - Ảnh 4.

Mỗi khi triều cường lên cao, nước ngập khắp khu dân cư mang theo cả rác rưởi

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, ông Đặng Đức Hiển – Chủ tịch UBND phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng xác nhận, dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa phường Trại Chuối thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1, được khởi công xây dựng từ năm 2012 nhưng hiện chưa hoàn thành.

Cũng theo ông Hiển, nhiều năm qua, cử tri phường Trại Chuối đã có kiến nghị, phản ánh về tiến độ và chất lượng của dự án. Đáng chú ý, thời điểm tháng 5, 6 vừa qua, do cánh phai bị gãy nên nước vào tự do gây ngập lụt nhiều ngày. 

"Địa phương đã cử cán bộ xuống kiểm tra, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhanh chóng xử lý sự cố trên. Cho đến nay, không còn tình trạng ngập lụt như trước nữa. Tuy nhiên, trước nguy cơ ngập lụt khu dân cư xung quanh hồ Trại Chuối khi mùa mưa bão cận kề, phường đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết, để bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước cho bà con trong khu vực, ổn định cuộc sống", ông Hiển thông tin.

Hải Phòng: Dự án cải tạo hồ điều hòa gần chục năm chưa xong, dân lo lắng  - Ảnh 5.

Công nhân đang kiểm tra lại nắp hộp cống trạm bơm đóng xả

Liên quan đến sự việc trên, phía chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng (BQL) cho hay, các hạng mục thi công tại khu vực hồ Trại Chuối được Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP bắt đầu thi công từ ngày 01/02/2012 đến tháng 12/2017 thì hoàn thành được 95% khối lượng. 

Về nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ hoàn thành dự án, đơn vị lý giải, thứ nhất, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. Thứ hai, phải điều chỉnh thiết kế của cả dự án trong quy mô lớn. Thứ ba, số vốn được bố trí theo từng năm trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 không đáp ứng đủ nhu cầu vốn để giải ngân cho dự án...

Cũng theo BQL, ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân, phía đơn vị đã cho tiến hành kiểm tra, rà soát, sửa chữa ngay trong các tháng 4,5 và 6/2020. 

"Tất cả các công việc đã được hoàn thiện đảm bảo theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tiêu chí kỹ thuật của dự án. Còn lại một số khiếm khuyết nhỏ, nhà thầu sẽ hoàn thiện xong trước 20/7/2020 và tiến hành mời Cục hạ tầng của Bộ Xây dựng nghiệm thu trước khi bàn giao đưa vào sử dụng", văn bản nêu.

Đinh Huyền – Minh Thư

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top