Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Doanh nghiệp được giao đất, dân bị bịt lối đi?

Thứ ba, 14:30 25/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet- 13 hộ dân, gần 60 nhân khẩu thuộc tổ dân cư số 16 phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng) đồng loạt làm đơn gửi các cơ quan báo chí phản ánh ngõ đi chung của các hộ dân từ nhiều thập kỷ nay đang bị doanh nghiệp chặn lối đi để làm ki-ốt.

Được xây ki ốt trên ngõ đi chung

Ông L.X. T, 68 tuổi, là cán bộ nghỉ hưu, nguyên cán bộ quản lý đất đai của Nông trường Thành Tô cho biết, nguồn gốc lịch sử để lại, ngõ đi chung trước là con mương cấp nước, thuộc loại cấp chiến lược của Nông trường Thành Tô do ông quản lý. Mương có độ rộng khoảng 7-8m tùy đoạn.

Bên cạnh mương là con đường để bà con đi làm đồng, để đi lại trong sinh hoạt và để xe chở nguyên liệu chạy vào nông trường. Bây giờ quận Hải An đã thu hồi đất gần hết đất ruộng và sát vào ngõ để giao cho Công ty cổ phần xây lắp Thương mại làm khu tái định cư Đằng Lâm 2.


Ông Bảo tả lại con ngõ rộng rãi của cả xóm từ trước tới nay đang bị doanh nghiệp thu hẹp lại

Ông Bảo tả lại con ngõ rộng rãi của cả xóm từ trước tới nay đang bị doanh nghiệp thu hẹp lại

Toàn bộ đất đang ở của 13 hộ dân nơi đây đều được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ những năm 1990. Khi dự án tái định cư được xây dựng, hệ thống đường dân sinh khu vực đẹp hơn nên người dân thường xuyên sử dụng, đi lại trên con đường này vừa an toàn, vừa rút ngắn cự li ra đường to (trước đây các hộ dân muốn đi ra đường to phải đi vòng trong ngõ chỉ rộng hơn 1 mét, lại dài khoảng 200 mét).

Ông Hoàng Xuân Bảo (số 8, tổ 16) thay mặt 13 hộ dân kể: "Tôi sống ở khu đất này đến nay đã là đời thứ 3. “Ngõ” này trước là con mương dẫn nước, người dân đi trên bờ mương, xe ủi đất, xe cẩu vẫn vào ra và người dân sử dụng “ngõ” làm đường đi ra đồng. Người dân ở đây xây dựng nhà ở đều sử dụng lối đi này để vận chuyển vật liệu xây dựng, ngõ rộng xe cẩu còn vào tận nhà được. Đến năm 2004, gần 69.000 m2 đất nông trường (thuộc quản lý của Công ty Chăn nuôi Hải Phòng- hay còn gọi Nông trường Thành Tô ) được UBND TP Hải Phòng thu lại và bàn giao cho Công ty CP Vật liệu và xây lắp thương mại. Mục đích việc thu hồi và bàn giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở khu tái định cư Đằng Lâm 2 thuộc dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào.


Dãy công trình ki-ot của dự án tái định cư Đằng Lâm 2 đang thu hẹp lại ngõ đi chung của 13 hộ dân

Dãy công trình ki-ot của dự án tái định cư Đằng Lâm 2 đang thu hẹp lại ngõ đi chung của 13 hộ dân

Trong gần 69.000 m2 đất thu hồi thực hiện dự án có 28.229,1 m2 đất xây dựng nhà ở, 8.126,1 m2 đất xây dựng công trình công cộng, 4.896,3m2 đất cây xanh thể dục thể thao, 26.703,6m2 đất giao thông và đất trong chỉ giới không thu hồi là 828,6m2.

Sau này, Công ty CP xây lắp thương mại được UBND quận Hải An cấp giấy phép xây dựng. Cho phép đơn vị xây dựng công trình ki ốt bán hàng 01 tầng tum thang. Vị trí xây dựng: Thửa đất số K1 Khu tái định cư Đằng Lâm 2. Hiện nay, doanh nghiệp đang tiến hành đào móng xây dựng công trình. Sự việc sẽ không có gì đáng bàn nếu như người dân không phát hiện ra việc doanh nghiệp được cấp đất xây ki- ốt chồng lấn cả vào lối đi chung của các hộ dân.

13 hộ dân đề nghị chính quyền xem xét lại dự án

Ông Hoàng Xuân Bảo cho biết thêm: “Dự án không cắm mốc chỉ giới cho dân biết. Chỉ đến khi công nhân bên dự án đào vào sát ngõ đi chung, mọi người mới té ngửa. Doanh nghiệp nói, họ được cấp đất hết phần đầu ngõ này. Nghe vậy, chúng tôi ai cũng bức xúc vì khác gì chặn lối đi của dân. Chủ trương của Đảng, Nhà nước bây giờ là đường thông, hè thoáng...thế mà có cái lối đi họ bịt lại để xây ki ốt thương mại. Hôm chính quyền mời dân chúng tôi tới làm việc với doanh nghiệp tại trụ sở phường, doanh nghiệp nói sẽ để lại cho dân 65cm chiều rộng để lấy chỗ đi lại nhưng chúng tôi không đồng ý. Nếu quả thực, theo quy hoạch dự án lấy hết vào phần lối đi chung này thì chúng tôi đề nghị lãnh đạo UBND quận Hải An cần xem xét và điều chỉnh lại, tháo gỡ cho bà con.


Ông Tuấn đo phần ngõ sẽ bị thu hẹp nay mai

Ông Tuấn đo phần ngõ sẽ bị thu hẹp nay mai

Ông Vũ Thế Tuấn – cùng tổ 16 cung cấp thêm: “Trước đây con ngõ này là mương dẫn nước của nông trường. Cạnh mương là con đường đi bằng đất. Sau khi dự án vào lấp hết mương và hoàn trả lại đường làm cống thoát nước cho dân ( nhưng có bề ngang nhỏ hơn mương cấp nước cũ) nên phần dưới ngõ bây giờ là cống thoát nước. Nếu chỉ 65cm thì nằm đè nên cống thoát nước. Doanh nghiệp làm ki ốt chặn đầu ngõ thì nhân dân khó khăn trong việc đi lại, khi có cấp cứu, sự cố cháy nổ xảy ra thì xe chuyên dụng khó tiếp cận với khu dân cư”.


Đoạn đầu ngõ rộng 5m đứng trước nguy cơ bị thu hẹp còn 65cm

Đoạn đầu ngõ rộng 5m đứng trước nguy cơ bị thu hẹp còn 65cm

Ông Đỗ Hoàng Anh – hàng xóm của ông Bảo và ông Tuấn cho biết: Trường tiểu học Thành Tô đang xây dựng sắp đi vào sử dụng ( dự kiến năm học 2019), bây giờ doanh nghiệp kiên quyết không trả lại ngõ đi chung cho dân thì con, cháu chúng tôi đi học phải đi vòng ra đường Ngô Gia Tự, vừa xa vừa nhiều xe cộ, lưu thông không an toàn cho các cháu.

Trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc trên, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp thương mại cho biết: Theo hồ sơ thì doanh nghiệp được cấp đất và giấy phép làm ki ốt hết phần đất đó. Nhưng để tạo điều kiện cho người dân, họ sẽ để lại 2m ngõ.

Ông Vũ Đình Nhân - cán bộ địa chính phường Thành Tô cho hay: Theo các tài liệu lưu tại UBND phường, nguồn gốc đất ngõ này trước đây là mương cấp nước chiến lược của nông trường và 1 phần bờ mương ( rộng khoảng 2 mét). Người dân sử dụng lối đi này làm lối chính đi ra nông trường sản xuất và đi lại. Sau khi dự án vào đã lấp mương và hoàn trả lại bằng đường cống thoát nước phía dưới. Từ đó đến nay, người dân vẫn đi con đường này, thậm chí một số hộ đã tự bỏ tiền túi đổ bê tông để ngõ đi chung được cao, đẹp.

Tân Long - Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 19 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 34 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 47 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 2 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Top