Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Cứu thành công nhiều ca ngộ độc thuốc diệt chuột, diệt cỏ

Thứ bảy, 09:44 12/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - Thời gian gần đây, BV Trẻ em Hải Phòng tiếp nhận và cứu sống nhiều ca bệnh ngộ độc thuốc diệt chuột, diệt cỏ nguy hiểm tính mạng.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, đại diện BV Trẻ em Hải Phòng cho biết, khoảng 8 tháng trở về đây, Bệnh viện đã tiếp nhận 4 ca bệnh ngộ độc thuốc diệt cỏ, diệt chuột và tất cả đều được cứu sống.

Mới đây nhất là ca bệnh N.T.H (SN 2014 ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) sau 12 ngày cấp cứu và điều trị tích cực đã được cứu sống trong niềm vui mừng của cả bệnh viện và gia đình. Theo lời bác sĩ CK II Dương Văn Đoàn - Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực BV trẻ em Hải Phòng, trưởng kíp trực, khoảng 19h ngày 22/11, bệnh nhân được xe cấp cứu và người nhà đưa vào viện trong tình trạng mất tỉnh táo, da xanh tái. 

Khai báo với bác sĩ, gia đình cho biết bệnh nhân đã uống hết chai thuốc diệt chuột vì nhầm tưởng nước uống hoa quả. Khi phát hiện, gia đình đã đưa vào BVĐK Thủy Nguyên và được các bác sỹ tiến hành rửa dạ dày, sơ cứu và chuyển sang BV Trẻ em Hải Phòng.

Hải Phòng: Cứu thành công nhiều ca ngộ độc thuốc diệt chuột, diệt cỏ - Ảnh 1.

Bệnh nhi đã khôi phục trí nhớ sau khi điều trị

Tại đây, qua sơ khám, bác sĩ Đoàn nhận định ca bệnh vô cùng nguy hiểm nên đã chỉ định chuyển ngay vào khoa Hồi sức cấp cứu, bỏ qua thủ tục hành chính, hoàn thiện sau. Sau 1 tiếng tiến hành cấp cứu tích cực, cho thở ECMO, mạch và huyết áp bệnh nhân dần trở lại bình thường nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. 

Nhận thấy bệnh nhân cần được tiến hành lọc máu và xét nghiệm độc chất nên bệnh viện đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân H. lên BV Nhi Trung ương. 

Sau 4 ngày xử lý lọc máu, xét nghiệm độc chất, bệnh nhân đã tỉnh và được chuyển về BV Trẻ em Hải Phòng xử lý điều trị các di chứng.

Hải Phòng: Cứu thành công nhiều ca ngộ độc thuốc diệt chuột, diệt cỏ - Ảnh 2.

Bác sĩ Dương Văn Đoàn (phải) chia sẻ về ca bệnh ngộ độc thuốc chuột vừa được cứu sống

Theo lời bác sĩ Vũ Hữu Quyền -Trưởng Khoa Hồi sức tích cực của BV Trẻ em Hải Phòng; ngày 28/11, bệnh nhân N.T.H được tiếp nhận trở lại viện để điều trị các di chứng do ngộ độc gây ra. 

Lúc này, thể trạng bệnh nhân có tỉnh táo hơn, ăn uống được nhưng bị rối loạn cơ tròn, vệ sinh không tự chủ. Đến ngày 29/11, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Thần kinh tâm bệnh của BV để xử lý, theo dõi và điều trị tiếp.

"Rất mừng, qua 12 ngày tích cực điều trị tại bệnh viện về di chứng tổn thương não do ngộ độc gây nên, bệnh nhân đã nhận thức được rõ hơn, nói chuyện được, đi lại được; mức độ ho giảm hẳn và phổi được cải thiện rõ rệt. Dự kiến vài ngày tới bệnh nhẫn sẽ được ra viện, về nhà", bác sĩ Nguyễn Bích Vân - Trưởng Khoa Thần kinh tâm bệnh chia sẻ.

Nhìn con trai đã tỉnh táo trở lại và được bác sĩ nhận định sớm xuất viện, chị N.T.T.T (34 tuổi – mẹ bệnh nhân) nghẹn ngào nói: "Thực sự là kỳ tích. Chứng kiến từ đầu tới cuối những ngày đưa con vào viện, chữa trị…, tôi thực sự cảm kích. Nếu không có các bác sĩ, chắc con tôi khó qua khỏi. Hiện trí nhớ của cháu đã ổn định tới 90% rồi. Tôi mừng lắm!".

Cũng theo bác sĩ Vũ Hữu Quyền - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực của BV Trẻ em, khoảng 8 tháng trở về đây có ít nhất 4 ca trẻ cấp cứu do ngộ độc thuốc diệt chuột, diệt cỏ. Trước đó có 1 ca trẻ mới 25 tháng tuổi ăn phải bim bim trộn thuốc diệt chuột và bị ngộ độc. Rồi, đợt hè qua có ca bệnh 14 tuổi bị bố mẹ mắng đã tìm thuốc diệt cỏ tự vẫn… Rất mừng, tất cả những ca ngộ độc nói trên đều được cứu sống. 

Qua những ca bệnh trên cho thấy, phần lớn nguyên nhân dẫn đến các sự việc đáng tiếc trên do sự vô ý, chủ quan của chính người lớn trong gia đình. Nhiều người vẫn có giữ thói quen dùng thuốc diệt chuột trộn với bimbim hay bánh rồi để dưới đất khiến trẻ lầm tưởng đồ ăn nên ăn phải. Thói quen này cần được thay đổi, nhất là trong gia đình có trẻ nhỏ, trẻ hiếu động.

M. Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top