Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19

GiadinhNet - Chỉ trong thời gian ngắn (1 ngày), ngành y tế thành phố Hải Phòng đã tập hợp được 200 bác sỹ, điều dưỡng chi viện cho Hà Nội chống dịch

Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Vào sáng 9/9, hơn 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên trường Đại học Y dược Hải Phòng, Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã rời Hải Phòng chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19.

Nhiệm vụ của đoàn công tác lần này chủ yếu hỗ trợ thành phố Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho người dân thủ đô. trước giờ lên đường, PCT thành phố Lê Khắc Nam và Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đã có buổi gặp gỡ, động viên tinh thần và trao gửi niềm tin tới 200 bác sỹ, điều dưỡng và sinh viên trong đoàn.

Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chỉ trong thời gian ngắn (1 ngày), ngành y tế thành phố Hải Phòng đã tập hợp được 200 bác sỹ, điều dưỡng chi viện cho Hà Nội chống dịch

Bày tỏ quyết tâm trước lúc lên đường, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Trang, giảng viên chính Khoa Kỹ thuật y học Trường Đại học Y dược Hải Phòng - đại diện Đoàn công tác chia sẻ: "Đoàn quyết tâm sẽ làm hết sức mình, phát huy tối đa năng lực chuyên môn để chia sẻ, hỗ trợ các đồng nghiệp nơi vùng dịch, thể hiện tinh thần, tình cảm của thành phố Hải Phòng với người dân thành phố Hà Nội, đoàn kết chung tay hỗ trợ, giúp đỡ thành phố Hà Nội vượt qua giai đoạn khó khăn. Đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hành động vì lợi ích, sức khỏe cộng đồng" .

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận khoảnh khắc trước khi rời Hải Phòng tới Hà Nội của đoàn y tế sáng nay.

Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 8.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 9.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 10.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 11.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 12.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 13.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 14.
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19 - Ảnh 15.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top