Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch

GiadinhNet - Nhằm đảm bảo an toàn cho thành phố và người dân trong dịch COVID-19, dồn sức và lực cho công tác chống dịch, chính quyền thành phố Hải Phòng chấp nhận có thể chậm lại tốc độc phát triển kinh tế.

Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch - Ảnh 1.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến của UBND thành phố với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã đánh giá tình hình dịch bệnh tại địa phương cũng như công tác phòng chống dịch của các đơn vị trên địa bàn. 

Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch - Ảnh 2.

Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: "Bất cứ lúc nào, nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trên địa bàn. Vì vậy, cần có biện pháp phòng, chống quyết liệt hơn, chặt chẽ hơn nữa. Thời điểm này, thành phố sẽ ưu tiên mạnh mẽ cho các biện pháp phòng, chống dịch và chấp nhận có thể sẽ chậm lại tốc độ phát triển kinh tế".

Ông Nguyễn Văn Tùng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện tại các chốt kiểm soát ra, vào thành phố, đặc biệt là kiểm soát lái xe, phụ xe; khi mật độ phương tiện nhiều, các chốt cần linh động xử lý không để gây ách tắc giao thông. 

UBND các quận, huyện cần có phương án bố trí chỗ nghỉ cho lái xe, phụ xe ở lại nếu các doanh nghiệp không bố trí được và phối hợp cùng Sở Du lịch tìm địa điểm phù hợp làm điểm tập trung cho lái, phụ xe (doanh nghiệp trả phí). 

Nếu doanh nghiệp nào không phối hợp thì đề nghị chính quyền địa phương cùng cơ quan liên ngành dừng hoạt động của doanh nghiệp đó. Đồng thời phối hợp với cơ quan liên ngành thành lập thêm các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các chợ đầu mối, lớn, bến tàu, bến cảng, bãi xe...

Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch - Ảnh 3.
Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch - Ảnh 4.

Điểm tập trung ăn nghỉ cho lái xe đường dài tại trường TH Quang Trung, quận Ngô Quyền

Trường hợp lái xe, phụ xe về khu dân cư sẽ đưa đi cách ly tập trung và tự chi trả kinh phí trong thời gian cách ly. Thành phố sẽ tăng cường thêm lực lượng tại các chốt ra vào thành phố và sẽ đề xuất mức hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Thành phố thống nhất chủ trương tiếp nhận vaccine Sinopharm để tiêm cho nhân dân thành phố theo nhóm ưu tiên thứ tự: Lái, phụ xe đường dài, công nhân đang làm việc cho các doanh nghiệp Trung Quốc, công nhân trong các cụm, KCN trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Văn Tùng đề nghị các địa phương cần tăng cường xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, không tuân thủ về các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra đột xuất về công tác phòng, chống dịch, không báo trước cho các địa phương, đơn vị để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Tại địa bàn quận Ngô Quyền, chính quyền quận đã kiểm tra 3 trường tiểu học trên địa bàn đưa vào làm điểm tập trung ăn nghỉ cho lái xe đường dài. Mọi trang thiết bị như chăn, gối, bữa ăn do doanh nghiệp, chủ xe hoặc chính quyền địa phương bố trí. Các trường xếp bàn làm giường nghỉ tạm cho lái xe, bố trí khu vực riêng biệt để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thầy cô khi đến trường làm nhiệm vụ chuyên môn. Tại mỗi trường học, chính quyền đều cắt cử lực lượng công an thay phiên canh gác, tuyệt đối không để lái xe, phụ xe đường dài về sinh hoạt tại gia đình, cộng đồng khi chưa có sự đồng ý của các cơ quan chức năng.

Minh Lý

Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch - Ảnh 5.
Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top