Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng cách ly tại nhà 16 trường hợp tiếp xúc gần với bố bệnh nhân dương tính COVID-19

GiadinhNet - Ngay trong đêm 6/3, 16 trường hợp từng tiếp xúc gần với ông N.K.T (Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng) được chính quyền cách ly tại gia đình.

Hải Phòng cách ly tại nhà 16 trường hợp tiếp xúc gần với bố bệnh nhân dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

Thông tin từ phía lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, theo danh sách khai báo của ông T (bố của BN17), ngay đêm qua (6/3), 16 trường hợp trong huyện từng tiếp xúc gần với ông Thành từ 3/3 đã được cách ly tại nhà.

Trong số 16 trường hợp trên thì có 8 trường hợp là người nhà ông T, còn lại là hàng xóm, bạn bè trong xã. 

Đại diện chính quyền huyện Thủy Nguyên cho biết thêm, trong ngày 4 - 6/3, ông T còn tiếp xúc với 6 người đến từ các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nội.

Hải Phòng cách ly tại nhà 16 trường hợp tiếp xúc gần với bố bệnh nhân dương tính COVID-19 - Ảnh 2.

Chính quyền xã Phù Ninh đã cách ly tại nhà 16 trường hợp tiếp xúc với ông T

Trong đêm qua (6/3), ông T đã có khai báo dịch tễ với cơ quan chức năng. Theo nội dung khai, ngày 3/3, ông T được lái xe riêng là V.H.S chở lên nhà riêng của con gái ở 125 Trúc Bạch - Hà Nội thăm. Tuy nhiên, 2 lần muốn vào phòng con để nói chuyện ông đều không gặp được vì con gái không mở cửa. Do đó, tối cùng ngày (3/3), ông và lái xe riêng V.H.S về Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tại đây, ông T có tiếp xúc với 16 người, trong đó 8 người là người làm trong gia đình.

Đến sáng 4/3, con gái ông T gọi cho bố nói là mệt và ho và được bố khuyên đi khám bệnh. Theo đó, N.H.N đến phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội) và được chuyển đến BV Nhiệt đới Trung ương. Thời gian này, ông T và lái xe đều ở nhà, không đi đâu.

Đến ngày 5/3, ông T cùng lái xe lên BV Nhiệt đới thăm và gửi đồ ăn cho con gái tại khu cách ly. Quá trình này, ông T có đeo khẩu trang và gặp vài người quen để nhờ chuyển đồ cho con gái vào khu cách ly.

Ngày 6/3, ông T trở lại BV Nhiệt đới chuyển đồ cho con gái và được lái xe đưa về Hải Phòng. Ngay khi vừa về tới địa bàn Hải Phòng, ông T được lái xe V.H.S chở thẳng tới trạm y tế xã Phù Ninh làm việc với tổ công tác mà không về nhà. Sau đó, ông T và lái xe được chuyển vào Khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Việt Tiệp Hải Phòng để cách ly bằng xe 115.

Kiểm tra tại Trạm y tế xã Phù Ninh cho thấy, nhiệt độ ông T là 37 độ C, còn lái xe S là 36,5 độ. Cả hai đều không ho, thể trạng sức khỏe bình thường.

Hải Phòng cách ly tại nhà 16 trường hợp tiếp xúc gần với bố bệnh nhân dương tính COVID-19 - Ảnh 3.

Sáng sớm nay (7/3), mẫu xét nghiệm của 2 ca trên đã được chuyển lên Viện Vệ sinh dịch tễ

Đến sáng sớm nay, mẫu phẩm của cả 2 ca bệnh trên đã được chuyển lên Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, như báo Gia đình & Xã hội đưa tin, tối 6/3, Hà Nội xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là một cô gái 26 tuổi ở 125 phố Trúc Bạch, Hà Nội. Trước đó, ngày 2/3, cô gái này bay về Hà Nội và hạ cánh lúc 4 giờ 30 ngày 2/3.

Khi về nước, cô không không khai báo tình trạng sức khỏe của mình dù trước đó 2 ngày có thấy người mệt, ho nên đã được nhập cảnh. Bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Ngày 2/3, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt nhẹ. Ngày 5/3, bệnh nhân xuất hiện sốt liên tục (38 độ C) kèm theo ho nhiều, có đờm, mệt mỏi. Bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, Ba Đình, được chẩn đoán viêm phổi (phim chụp XQ có hình ảnh đám mờ ở đáy phổi phải). 

Do có tiền sử đi từ nước ngoài về, nên bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại phòng áp lực âm của bệnh viện.

Tối 6/3, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã dương tính với COVID-19.

Hải Phòng cách ly tại nhà 16 trường hợp tiếp xúc gần với bố bệnh nhân dương tính COVID-19 - Ảnh 5.

Đồ họa: Hoàng Việt

Minh Lý


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top