Hai ông già vướng vòng lao lý
GiadinhNet - Qua nhiều lần xét xử, cuối cùng sáng ngày 16/7, TAND TP Bắc Ninh đã tuyên các ông này tổng cộng 14 tháng tù giam...
Hai ông già râu tóc đã ngả bạc sau phiên xử. Ảnh: HC |
Mấy ngày qua, hàng trăm nông dân thuộc phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh bỏ công việc ruộng vườn đến TAND thành phố này theo dõi phiên sơ thẩm lần hai xử ông Tuyến, ông Đàng. Đứng trước vành móng ngựa là hai mái đầu bạc, gương mặt mệt mỏi. Phiên tòa trở nên căng thẳng khi lời khai của các nhân chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho thấy có dấu hiệu oan sai, khiến hai ông già vào chốn lao lý.
Tai họa ụp xuống đầu hai bị cáo này ngày 13/9/2011, khi có một nhóm cán bộ xưng là tổ công tác của Ban quản lý dự án (BQLDA) TP Bắc Ninh gồm các ông: Nguyễn Hùng Cường, Trần Duy Tân (cán bộ BQLDA), Nguyễn Thành Tuyên (cán bộ địa chính phường), Nguyễn Ngọc Sơn, Bùi Xuân Biển (đại diện chính quyền Khu) xuống Nhà văn hóa khu Cô Mễ yêu cầu người dân kê khai đất, để họ lấy đất làm dự án. Nhưng trước đó, người dân lại tưởng là đến kê khai để làm “sổ đỏ”. Vì vậy, khi ra đến Nhà văn hóa và phát hiện ra việc trên, hai ông Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Đàng đã yêu cầu tổ công tác dừng lại. Tuy nhiên, tổ công tác này vẫn làm việc bình thường. Trưa cùng ngày, hai ông này đã mời ban đại diện Hội Người cao tuổi, chi bộ Đảng, Trưởng khu, Ban MTTQ đến đầu giờ chiều cùng ngày họp tại Nhà văn hóa khu Cô Mễ để phản đối việc làm của tổ công tác.
Việc làm này của ông Tuyến, ông Đàng đã bị Trưởng khu lập biên bản, tố đến cơ quan chức năng cho rằng hai ông đã có hành vi gây rối, lăng mạ, chiếm chỗ làm việc của tổ công tác. Bất ngờ hơn, một tháng sau (ngày 14/10/2011) Công an TP Bắc Ninh có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai ông để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Nhà văn hóa nơi diễn ra sự việc đẩy các bị cáo vào vòng lao lý. |
Ngày 5/4/2012, tại phiên sơ thẩm lần 1, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên hai ông Tuyến và Đàng phạm tội: Gây rối trật tự công cộng. Ông Tuyến bị tuyên 3 tháng 12 ngày tù, ông Đàng 3 tháng 1 ngày tù. Uất ức vì bản án, các bị cáo kháng án. Ngày 25/12/2012, TAND tỉnh Bắc Ninh xử phiên phúc thẩm. Tại tòa, HĐXX nhận thấy quá trình điều tra có nhiều sai sót nên đã tuyên hủy bản án sơ thẩm lần 1 của TAND TP Bắc Ninh, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại. Tháng 3/2013, sau quá trình điều tra lại, Công an TP Bắc Ninh đã có kết luận mới, Viện Kiểm sát cùng cấp đã chuyển tội danh truy tố của các ông này từ: Gây rối trật tự công cộng sang: Chống người thi hành công vụ.
“Tại phiên sơ thẩm lần hai của TAND tỉnh Bắc Ninh, từ lời khai của các bị cáo và nhân chứng tại tòa cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tổ công tác không làm việc được vào chiều 13/9/2011 là do chính quyền địa phương không có biện pháp phù hợp để tạo điều kiện, bố trí địa điểm. Và lý do quan trọng nhất là nhóm người này đã tự ý bỏ về. Các cụ chỉ gồm mười mấy người thì không thể chiếm hết chỗ của hội trường (nhà văn hóa) gồm hai tầng có sức chứa hàng trăm người để khiến 4 cán bộ nói trên không có chỗ làm việc như cáo buộc”, luật sư Nguyễn Thái Bình, Đoàn Luật sư TP Hà Nội khẳng định.
Mặc dù tại tòa, cơ quan giữ quyền công tố không đưa ra được căn cứ pháp lý thuyết phục về việc hành vi của hai bị cáo là chống người thi hành công vụ, khiến tổ công tác không tiếp tục làm việc được vào buổi chiều ngày 13/9/2011, nhưng sau nhiều ngày nghị án (từ ngày 12/7 đến sáng ngày 16/7), HĐXX TAND thành phố Bắc Ninh vẫn tuyên án. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Tuyến nhận 8 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Đàng nhận 6 tháng tù giam. Khi nghe vị chủ tọa phiên tòa đọc bản án, nhiều người tham dự phiên tòa đã tỏ ra rất thất vọng, bất bình.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 6 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 7 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 7 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.