Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai "nữ quái" lên Zalo rủ trai lạ... đi ngủ rồi lừa tiền

Thứ bảy, 18:29 02/01/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Vì hám “của lạ”, một số người đã trở thành nạn nhân của băng nhóm chuyên lừa đảo qua mạng xã hội Zalo.

Ngày 2/1/2016, Cơ quan Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giam nhóm đối tượng gồm: Võ Thị Diễm Kiều Như Ý (SN 1996, trú tỉnh Đồng Tháp,), Châu Thảo Vy (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức), Trần Trường Trinh (SN 1995 - là bạn trai của Vy), Trần Hoàng Em (SN 1999, cùng trú tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, trú tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Thủ Đức) bị điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba đối tượng khác gồm: Phạm Vi Anh (SN 1994), Đỗ Văn Sang (SN 1990, cùng trú quận 9) và Nguyễn Hũu Thuận (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) bị xử lý về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vào ngày 24/12/2015 thông qua mạng xã hội Zalo, Ý lấy nickname “Cô út nhà họ Võ” làm quen với anh Trần Văn Cảnh  (SN 1985, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, trú quận Thủ Đức) để tâm sự, trò chuyện. Đến ngày 26/12, Ý đem chuyện này kể với Vy, Trinh. Sau đó, cả nhóm bàn bạc thống nhất, bàn bạc kế hoạch tìm cách lừa anh Cảnh đến khách sạn để lấy xe gắn máy bán.

Để thực hiện phi vụ trên thì nhóm trên rủ thêm Sang, Anh cùng thực hiện kế hoạch. Đến 20h cùng ngày thì Ý điện cho anh Cảnh đến quán Karaoke P.N trên quận Thủ Đức hát cùng nhóm trên. Anh Cảnh đi trên xe gắn máy mang BKS : 75H1 – 090.72 đi đến quán để nhậu cùng với nhóm Ý.

Nhóm do hai nữ quái cầm đầu đã khiến không ít nạn nhân sập bẩy mất tài sản.

Nhóm do hai "nữ quái" cầm đầu đã khiến không ít nạn nhân sập bẩy mất tài sản.

 

Sau khi nhậu anh Cảnh đã say, khoảng 23h30 ngày 26/12/2015, Ý tìm cách dụ dỗ anh Cảnh vào khách sạn H.L thuộc quận Thủ Đức để ngủ. Khi vào khách sạn thì Ý và anh Cảnh trò chuyện đến hơn 4h sáng ngày 27/12/2015 thì bất ngờ Ý giả vờ đau bụng rồi vờ mượn xe anh Cảnh đi mua thuốc, anh Cảnh không nghi ngờ liền đồng ý. Cầm chìa khóa Ý lấy xe gắn máy tẩu thoát khỏi khách sạn và tụ tập tại nhà của Anh.

Ngay tại nhà Anh thì đã gọi điện thoại nhờ Sang bán giùm chiếc xe gắn máy và hứa sẽ trả công. Nghe thấy thế, Sang đã mang chiếc xe gắn máy trên bán cho Thuận với giá là 14 triệu đồng và các đối tượng chia nhau tiền.

Cũng với hình thức tương tự, vào ngày 22/12/2015, thông qua mạng Zalo thì Ý với nick name cũ cũng đã làm quen với anh Phạm Xuân Vinh (SN 1984, quê tỉnh Nghệ An, trú quận Thủ Đức) đi uống cà phê.

Lúc 9h, ngày 28/12/2015, Ý cùng với Vy hẹn anh Vinh đến một quán cà phê ở quận Thủ Đức để gặp nhau. Khi đi đến quán anh Vinh đi xe gắn máy mang BKS : 37B1 – 479.27 vào uống nước với Ý, Vy.

Trò chuyện được một hồi thì với chiêu bài cũ thì Vy lại giả vờ đau bung quằn quại và mượn xe của anh Vinh để đi tìm mua thuốc, vì nghĩ Ý còn uống đây vơi mình nên anh Vinh đồng ý.

Đối tượng Ý ở lại trò chuyện với anh Vinh được một lúc thì cũng biện ra lí do đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh thì liền chuồn ra cổng. Lúc này Vy đang đợi ở ngoài, Ý lên xe Vy sau đó cả 2 chạy xe của anh Vinh đến nhà của Anh.

Tại đây, Anh cũng gọi điện cho Sang. Sau đó, Sang cùng với Ý chở nhau trên xe máy của anh Vinh đến tiệm cầm đồ tên T.C của chị Nguyễn Thị Thu Hà ở T.X Dĩ An , tỉnh Bình Dương cầm chiếc xe lấy được với giá là 12 triệu đồng rồi cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top