Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vì va chạm giao thông

Thứ năm, 19:41 31/01/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến 2 nhóm thanh niên xô xát đánh nhau trong bệnh viện được xác định từ va chạm giao thông trước đó.

Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xảy ra vụ việc khi 2 nhóm thanh niên đưa bạn đến cấp cứu và sau đó lao vào đánh nhau ngay trong khoa Cấp cứu khiến bác sĩ, nhân viên y tế cùng người bệnh hoảng sợ.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (31/1) thông tin cho PV, Công an TP. Hải Dương xác nhận, đơn vị đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ vụ xô xát,gây mất an ninh trật tự trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh giữa 2 nhóm thanh niên.

Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra đánh nhau, khoảng 20h tối 27/1, tại khu vực đường tàu (gầm cầu vượt Đồng Niên) thuộc khu 5, phường Việt Hòa (TP. Hải Dương) xảy ra vụ va chạm giao thông.

2 nhóm thanh niên xô xát đánh nhau ngay tại khoa Cấp cứu của bệnh viện. Ảnh: Cắt từ clip

2 nhóm thanh niên xô xát đánh nhau ngay tại khoa Cấp cứu của bệnh viện. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau đó dẫn đến xô xát đánh nhau giữa Đinh Văn Tứ (SN 1979) với Lê Văn Đạt (SN 2000) và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1997), cùng trú tại khu 5, phường Việt Hòa.

Trong quá trình xô xát, 2 bên dùng tay chân, gạch vỡ để đánh nhau và được mọi người can ngăn. Thời điểm này, Tùng gọi điện cho Nguyễn Bá Tiến (SN 1994), trú ở khu 5, phường Việt Hòa đến để trợ giúp. Khi Tiến có mặt thì giữa Đạt, Tùng, Tiến lại tiếp tục xông vào đánh Tứ khiến anh Tứ bị rách da đầu và mặt bầm tím.

Khoảng 3 phút sau, Lương Thành Dũng (SN 1987), trú tại đường Nguyễn Thị Duệ (phường Thanh Bình) và Đồng Văn Thuận (SN 1980, trú tại khu 5, Việt Hòa) cùng khoảng 3 đến 4 đối tượng mang theo dao, tuýp sắt đi trên xe ô tô đến và đuổi đánh nhóm Đạt, Tiến, Tùng.

Bị đánh nên Đạt và Tiến bỏ chạy, còn Tùng bị nhóm của Dũng dùng gậy đánh bị thương. Do được can ngăn nên nhóm của Dũng không đánh Tùng nữa và bỏ đi. Một lát sau, Tùng được 2 người bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi xảy ra vụ xô xát đánh nhau. Ảnh: Đ.Tùy

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi xảy ra vụ xô xát đánh nhau. Ảnh: Đ.Tùy

Tưởng rằng vụ việc dừng ở đó. Tuy nhiên, đến khoảng 20h45 cùng ngày, Thuận cùng Lương Văn Dương (SN 1987) và Đinh Văn Duy (cùng trú tại khu 6, phường Việt Hòa) cũng đưa Tứ đến bệnh viện trên để khám, điều trị và tình cờ 2 nhóm gặp nhau.

Tại đây, 2 nhóm tiếp tục chửi bới và lao vào đánh nhau khiến Cường (nhóm của Tùng) bị rách da chảy máu ở ngón tay giữa của bàn tay phải. Sau đó nhóm của Tứ bỏ đi.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng của TP. Hải Dương và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành điều tra, triệu tập những đối tượng liên quan và điều tra, làm rõ.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top