Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở trong tình hình mới

Thứ tư, 10:39 14/08/2019 | Y tế

GiadinhNet - Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ y tế cơ sở là một trong những yêu cầu cấp thiết, nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Với mục tiêu tăng cường năng lực cho hệ thống y tế cơ sở, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn cho người dân, Việt Nam có một kế hoạch hành động tham vọng và cam kết chính trị vững chắc nhằm nâng cao năng lực cho hơn 11.000 trạm y tế xã. Hầu hết các trạm y tế xã đều có bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh, y sĩ y học cổ truyền theo nguyên lý y học gia đình, tập trung vào tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Cải cách cơ chế tài chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo con người, y tế cơ sở hoạt động dựa trên nguyên lý y học gia đình là những nội dung chính của cải cách chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng đến bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Trong quá trình thực hiện củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã như một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành y tế cũng như các cấp chính quyền của tỉnh Hải Dương đặc biệt quan tâm.

Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 243 xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia (TCQG), tỷ lệ 91,69 %, vượt 8,29% so với kế hoạch theo Đề án của tỉnh năm 2018 là 83,4% (cùng kỳ năm 2017 là 230 địa phương (86,79%). Trong đó riêng năm 2018 có 13 xã, phường, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đã có 06 huyện, thành phố, thị xã có 100% các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Các cơ sở khám, chữa bệnh không ngừng tiếp nhận, đào tạo thực hành các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ y, bác sĩ nhằm nâng cao chất lượng điều trị. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của tuyến trung ương được triển khai áp dụng tại các bệnh viện tuyến tỉnh; nhiều kỹ thuật tuyến tỉnh được triển khai áp dụng tại tuyến huyện. Tỷ lệ cán bộ y tế đạt 50/10.000 dân; bình quân có 9,5 bác sỹ/ 10.000 dân. Tất cả các trạm y tế đã đủ nhân lực theo cơ cấu tối thiểu 5 người, trong đó 85% số trạm có bác sỹ thường xuyên công tác.

Hải Dương: Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở trong tình hình mới - Ảnh 1.

Phẫu thuật nội soi ruột thừa tại Trung tâm y tế huyện Thanh Hà. Ảnh: Sở y tế Hải Dương

Tuy nhiên, qua khảo sát những xã đang phấn đấu xây dựng đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn này đều hết sức khó khăn về cơ sở vật chất. Trạm y tế xã Văn Tố là một trong những đơn vị làm khá tốt về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại xã Văn Tố vẫn chưa đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã do cơ sở vật chất của trạm y tế hiện đã quá xuống cấp. Tại huyện Thanh Hà còn 4 địa phương đó là : Liên Mạc, Thanh Hồng, Trường Thành và Quyết Thắng cán bộ trạm y tế hiện đang phải làm việc ở cơ sở xuống cấp đã xây dựng cách đây vài chục năm. Tại các địa phương khác như Bình Giang, Thanh Miện cũng còn những trạm y tế rất xuống cấp nên không thể đạt được bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

Thiết nghĩ, để tăng cường năng lực cho y tế cơ sở, hướng tới việc thực hiện quản lý, giám sát các bệnh không lây nhiễm tại hộ gia đình và trạm y tế cần có sự quan tâm của chính quyền các cấp, các ban ngành đặc biệt là chính quyền địa phương đầu tư về cơ sở vật chất cùng sự vào cuộc của ngành Y tế.

Trong thời gian tới, ngành Y tế Hải Dương sẽ tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, phát triển các kỹ thuật cao tại y tế tuyến dưới để người dân thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật chất lượng ngay tại địa phương tránh quá tải cho y tế tuyến trên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Bên cạnh đó chú trọng kết hợp tốt y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao y đức, tăng cường quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng nhu cầu phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới.

Lily (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 1 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 1 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 4 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Top