Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Nữ công nhân huyện Ninh Giang dương tính với SARS-CoV-2

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, nữ công nhân huyện Ninh Giang có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân làm cùng phòng may mẫu, bộ phận chuyền may...

Hải Dương: Nữ công nhân huyện Ninh Giang dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Thông tin cho PV Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, sáng nay, địa phương nhận được thông tin về một công dân sinh sống trên địa bàn có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này là nữ công nhân sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Vạn, làm công nhân tại Công ty TNHH Hai vina (xã Gia Tân, huyện Gia Lộc).

Qua điều tra truy vết ban đầu của cơ quan chức năng, nữ công nhân có lịch trình di chuyển cụ thể như sau: Hằng ngày, trường hợp này làm cùng phòng may mẫu thuộc bộ phận chuyền may và tiếp xúc với bệnh nhân P.T.N (thị trấn Gia Lộc). Từ 22/7/2021 đến nay, nữ công nhân đi làm bằng xe máy từ nhà đến công ty, có tiếp xúc với những người làm cùng bộ phận chuyền may (khoảng 25 người). Khi hết giờ làm việc, công nhân về nhà không đi đâu và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Hải Dương: Nữ công nhân huyện Ninh Giang dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Đường vào xã Ứng Hòe đoạn giáp chợ Đọ được lập hàng rào từ sáng nay

Ngày 1/8, trường hợp này đi chợ Đọ mua thịt, cá, hoa quả của một số người, quá trình đi chợ có đeo khẩu trang và trong khoảng thời gian này, nữ công dân vẫn đi làm bình thường tại công ty Hai vina.

Sáng 5/8, công dân đi làm tại công ty, khi họp xong được cho về nhà và đến 11h trưa cùng ngày nhận được thông tin bệnh nhân P.T.N (thị trấn Gia Lộc, làm cùng) dương tính với SARS-CoV-2. Lúc này, nữ công nhân là F1, được đưa đi cách ly tập trung, được lấy mẫu vào ngày hôm sau cho kết quả âm tính.

Đến ngày hôm qua, Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện Nhi Hải Dương cho kết quả nghi ngờ. Tiếp đó, công dân này được lấy mẫu chuyển về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương và sáng nay cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận được thông tin, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang và xã Ứng Hòe nhanh chóng triển khai các biện pháp để ứng phó, tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc gần đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm; đối với trường hợp F2 được cách ly tại nhà giám sát chặt chẽ. Tiến hành phun khử khuẩn khu vực gia đình nữ công nhân sinh sống và những khu vực có nguy cơ cao…

Qua truy vết bước đầu cơ quan chức năng xác định có 15 trường hợp F1 liên quan đến nữ công nhân dương tính gồm: bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, chồng, con, em gái, chị dâu, chị chồng, bác và một số người bán hàng ở chợ Đọ... 

Như vậy, từ 27/7/2021 đến nay, tại tỉnh Hải Dương có 7 huyện, thành phố có người mắc COVID-19 gồm: Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc,Tứ Kỳ, TP. Hải Dương, TP. Chí Linh và Ninh Giang. 

Đức Tùy

Hải Dương: Nữ công nhân huyện Ninh Giang dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top