Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Nam thanh niên bị phạt 39 tháng tù vì đăng ảnh nhạy cảm bạn gái lên mạng xã hội

Thứ bảy, 11:29 27/05/2023 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi gọi điện, nhắn tin đe dọa bạn gái phải trả số tiền 25 triệu đồng, nhưng không được chị H. đồng ý; Xuân đã lập nhiều tài khoản, nhiều lần đăng tải những hình ảnh nhạy cảm bạn gái lên mạng xã hội...

Mới đây, Toà án Nhân dân huyện Bình Giang (Hải Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản. Bị cáo trong vụ án này được xác định là Đào Huy Xuân (SN 1990, trú tại xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương); còn nạn nhân là bạn gái quen qua mạng xã hội.

Theo đó, vào tháng 10/2021 qua mạng xã hội Facebook, Xuân quen biết chị B.T.H. (SN 1991, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, làm công nhân ở tỉnh Bắc Giang). Sau nhiều lần trò chuyện, giữa 2 người sinh tình cảm yêu đương và thường xuyên gọi điện hình ảnh qua Zalo nói chuyện với nhau.

Trong quá trình nói chuyện, Xuân bảo bạn gái cởi quần áo để lộ phần nhạy cảm cho mình nhìn và được nạn nhân đồng ý. Lợi dụng lúc bạn gái lộ phần nhạy cảm, đối tượng chụp ảnh màn hình trên điện thoại rồi lưu lại.

Hải Dương: Nam thanh niên bị phạt 39 tháng tù vì đăng ảnh nhạy cảm bạn gái lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cáo trạng nêu rõ: Quá trình yêu nhau, Xuân đứng ra trả góp tiền mua xe máy cho chị H. và đến khoảng tháng 5/2022, chị H. chuyển về chung sống với bạn trai tại xã Cổ Bì (huyện Bình Giang). Khoảng 2 tháng sau, giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn nên chị H. muốn được ra ngoài ở riêng, nhưng Xuân không đồng ý.

Lúc này, đối tượng yêu cầu bạn gái trả số tiền 25 triệu đồng mà bản thân đã trả góp tiền mua xe máy. Do không có tiền nên chị H. để lại xe máy ở nhà Xuân, sau đó chuyển đến thuê trọ tại xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng, cùng tỉnh Hải Dương).

Do muốn chấm dứt mối quan hệ, chị H. tự nguyện chuyển 9 triệu đồng trả bạn trai trong quá trình chung sống; nhưng Xuân không đồng ý chia tay và yêu cầu chị H. trả lại số tiền 25 triệu đồng. Tuy nhiên, chị H. không đồng ý vì nạn nhân cho rằng số tiền đó Xuân tự nguyện cho mình.

Tiếp đó, Xuân nhiều lần gọi điện, nhắn tin và gửi các hình ảnh nhạy cảm của bạn gái (những hình ảnh nhạy cảm được đối tượng chụp từ màn hình lưu trước) cho chị H. để đe dọa buộc bạn gái trả tiền; nếu chị H. không trả, Xuân sẽ đăng lên mạng. Sau đó, Xuân lập nhiều tài khoản Facebook và nhiều lần đăng các ảnh nhạy cảm của bạn gái lên mạng xã hội.

Phát hiện sự việc, tháng 12/2022, chị H. đến Công an xã Cổ Bì trình báo sự việc và tố cáo hành vi của gã bạn trai. Do tính chất vụ việc vượt quả thẩm quyền, Công an xã Cổ Bì đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra-Công an huyện Bình Giang.

Biết việc làm của mình bại lộ, Đào Huy Xuân đã đến Công an huyện Bình Giang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip xe ô tô điên gây tai nạn liên hoàn tại TP. Hải Dương chiều 19-5

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top