Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Hai nữ giáo viên mầm non hiến máu cứu bệnh nhân chạy thận nguy kịch

Thứ bảy, 16:45 18/04/2020 | Y tế

GiadinhNet - "Việc tình nguyện hiến máu cứu bệnh nhân của chị Tâm, chị Bình là hành động đẹp cần được biểu dương, nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng", Bác sĩ Loan cho biết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (18/4), đại diện Trung tâm y tế huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Hôm qua, trong quá trình chạy thận, 1 bệnh nhân cao tuổi thiếu máu trầm trọng trong khi trung tâm không có nguồn dự trữ. Rất may, sau đó có 2 nữ giáo viên Đặng Thị Tâm và Bùi Thị Bình – Trường Mầm non thị trấn Ninh Giang đã tình nguyện hiến để cứu bệnh nhân".

Hải Dương: Hai nữ giáo viên mầm non hiến máu cứu bệnh nhân chạy thận nguy kịch  - Ảnh 1.

Đơn vị thận nhân tạo thuộc Trung tâm y tế huyện Ninh Giang

Bác sĩ Quách Xuân Loan – Phụ trách Đơn vị thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm y tế huyện Ninh Giang kể, trưa qua bệnh nhân tên Ngô Trọng Biều (75 tuổi), trú tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, lọc máu chu kỳ được người nhà đưa đến đơn vị chạy thận theo lịch.

Trước khi vào ca chạy, bệnh nhân Biều được bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe, sau đó tiến hành lấy máu xét nghiệm và trong lúc đợi kết quả xét nghiệm, bệnh nhân chạy thận bình thường.

Hải Dương: Hai nữ giáo viên mầm non hiến máu cứu bệnh nhân chạy thận nguy kịch  - Ảnh 2.

Đại diện đơn vị cho biết: Đa phần các bệnh nhân đến chạy thận đều có hoàn cảnh khó khăn và bản thân các bệnh nhân bị thiếu máu.

"Khi có kết quả xét nghiệm, chúng tôi thấy bệnh nhân thiếu máu trầm trọng nên tiến hành sử dụng các loại thuốc kích hồng cầu sinh máu nhưng không đáp ứng được. Ngay lập tức, đơn vị thông báo cho gia đình bệnh nhân huy động nguồn máu từ người thân. Tuy nhiên, do bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm (nhóm O) nên gia đình chỉ huy động được 1 đơn vị và số lượng này không đủ.

Trong khi tuyến huyện chúng tôi không có cơ số máu dự trữ thường trực và xin tuyến tỉnh gặp khó khăn. Cho nên, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên tại đơn vị thông tin ra bên ngoài để huy động, sau đó được 2 cô giáo trường mầm non đến tình nguyện hiến máu", bác sĩ Loan cho biết.

Hải Dương: Hai nữ giáo viên mầm non hiến máu cứu bệnh nhân chạy thận nguy kịch  - Ảnh 3.

Chị Bùi Thị Bình - Giáo viên trường Mầm non thị trấn Ninh Giang

Chị Bùi Thị Bình – Giáo viên lớp 5 tuổi B, trường Mầm non thị trấn Ninh Giang kể, trưa hôm qua chị thấy trong nhóm Zalo của trường thông báo: Hiện tại trong Trung tâm y tế huyện đang cần gấp máu O để cấp cứu cho bệnh nhân. Lúc đầu chị nghĩ, không biết giáo viên ở trường hay con của đồng nghiệp nào đó gặp nạn, nhưng khi tìm hiểu chị mới biết có 1 bệnh nhân cao tuổi chạy thận đang cần gấp máu nên chị vào trung tâm để hiến.

"Trước đây, tôi có tham gia hiến máu tình nguyện do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát động nên biết mình thuộc nhóm máu O, thuộc nhóm máu hiếm. Do đó, khi nhận được thông báo từ trường tôi tình nguyện hiến cho bệnh nhân", chị Bình tâm sự.

Hải Dương: Hai nữ giáo viên mầm non hiến máu cứu bệnh nhân chạy thận nguy kịch  - Ảnh 4.

Chị Đặng Thị Tâm - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Ninh Giang

Là người tham gia hiến máu cứu bệnh nhân với chị Bình, chị Đặng Thị Tâm – Phó Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Ninh Giang chia sẻ, trên thực tế qua xem truyền hình chị biết, thời gian này tại các bệnh viện nguồn dự trữ máu thiếu rất nhiều do dịch COVID-19 khiến cho công tác hiến máu gặp khó khăn. Cho nên, nhận được thông tin vào trưa hôm qua, chị sẵn sàng chia sẻ và chỉ mong bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đại diện Đơn vị thận nhân tạo cho hay, những bệnh nhân điều trị tại đơn vị đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn về tài chính và những bệnh nhân này đều thiếu máu. Trong khi đó, bệnh nhân Biều đã thiếu máu từ lâu, trước khi làm xét ngiệm, bệnh nhân này có biểu hiện lâm sàng mệt mỏi kèm theo bệnh tuổi già tim mạch, hô hấp và kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân Biểu thiếu máu mức độ nặng.

Hải Dương: Hai nữ giáo viên mầm non hiến máu cứu bệnh nhân chạy thận nguy kịch  - Ảnh 5.

Nụ cười nữ giáo viên Mầm non huyện Ninh Giang khi tình nguyện hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

"Nếu như hôm qua, bệnh nhân Biều không được tiếp máu kịp thời từ người thân và 2 nữ giáo viên sẽ bị suy kiệt và việc tử vong chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Cho nên, việc tình nguyện hiến máu cứu bệnh nhân của chị Tâm, chị Bình là hành động đẹp cần được biểu dương, nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng", Bác sĩ Loan cho biết.

Bài & ảnh: Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 37 phút trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 1 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top