Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Hai chị em ruột cùng 3 mẹ con tại huyện Ninh Giang tiếp xúc với ca nghi mắc COVID-19

GiadinhNet - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang, những trường hợp F1 nói trên có nguy cơ mắc COVID-19 rất cao, do có thời gian dài tiếp xúc trực tiếp, cự ly gần...

Hải Dương: Hai chị em ruột cùng 3 mẹ con tại huyện Ninh Giang tiếp xúc với ca nghi mắc COVID-19  - Ảnh 1.

Chiều nay (9/5), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang (Hải Dương) ban hành Thông báo khẩn về 2 trường hợp F1. Đây là chị em ruột (trú tại xóm 10, thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực) có tiếp xúc gần với ca nghi mắc COVID-19 trú tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Đó là cháu Đ.T.T.H.V (SN 2010, lớp 5), Đ.N.D (SN 2014, lớp 1A) cùng học tại trường Tiểu học Hiệp Lực.

Qua điều tra dịch tễ, cháu Đ.T.H.V và Đ.N.D có lịch trình di chuyển cụ thể như sau: Ngày 30/4, các cháu đi cùng ông, bà ngoại lên quê ngoại chơi (xóm 3, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Đến khoảng 10h trưa 3/5, 2 chị em cháu V. cùng một số người thân quê ngoại đi xe taxi do anh N.H.T (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) về nhà tại xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang).

Đến khoảng 11h trưa cùng ngày, các cháu cùng mọi người về đến nhà, ăn cơm cùng gia đình và nghỉ ngơi. Riêng tài xế taxi N.H.T đợi trong xe, không vào nhà. Đến 14h chiều cùng ngày, những người bên ngoại lên xe taxi trở về Bắc Ninh.

Từ 4/5 đến 7/5/2021, hai chị em cháu V. đèo nhau đi học bằng xe đạp. Quá trình học tại trường, cháu V, cháu D. có tiếp xúc với các bạn trong lớp, một số bạn cùng trường và các thầy cô giáo trong trường.

Đến chiều 5/5, sau khi đi học về, hai chị em cháu V. đến quán bán giò chả của ông T.V.S  (xóm 8, thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực). Tại đây, các cháu có tiếp xúc với con dâu ông S. (trú tại đội 6, thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ) và tiếp xúc với một số người đến chơi tại nhà.

Đến sáng hôm nay (9/5), khi anh tài xế taxi – anh N.H.T (là người chở 2 chị em cùng một số người thân về quê ngày 3/5) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS -CoV-2 thì cháu Đ.T.H.V và cháu Đ.N.D thuộc trường hợp F1.

Hải Dương: Hai chị em ruột cùng 3 mẹ con tại huyện Ninh Giang tiếp xúc với ca nghi mắc COVID-19  - Ảnh 3.

Khu cách ly tập trung những trường hợp F1 tại huyện Ninh Giang được đặt trụ trụ sở UBND xã Tân Quang cũ. Ảnh: Đ.Tùy


Trước đó vào sáng nay, Ban chỉ đao phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ninh Giang ban hành thông báo khẩn về 3 trường hợp F1, là mẹ con địa bàn xã Hiệp Lực, khi các trường hợp này có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 - anh Đ.V.T (SN 1972, điều dưỡng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương).

Theo đó, sáng 30/4, chị P.T.Th (SN 1983), là công nhân Công ty TNHH Sao Vàng (thị trấn Ninh Giang) cùng 2 con là Đ.T.P.L (2010, lớp 5C) và Đ.T.N.B (SN 2014, lớp 1C), trú tại xóm 9, thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực đến nhà bà ngoại (xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình) chơi. Quá trình chơi tại nhà ngoại, 3 mẹ con có tiếp xúc trực tiếp và cùng ăn cơm với anh Đ.V.T.

Đến 2/5, chồng chị Th. đi xe máy sang nhà ngoại đón 3 mẹ con về nhà xã Hiệp Lực. Tiếp đó, từ 3/5 đến 8/5, chị Th. đi làm bình thường tại Công ty TNHH Sao Vàng (khu 3, thị trấn Ninh Giang) tại bộ phận may tổ làm thử cùng với 53 công nhân khác. Đến khoảng 16h chiều hôm qua (8/5), khi anh Đ.V.T (điều dưỡng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, lúc này chị Th. cùng 2 con trở thành trường hợp F1.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang, những trường hợp F1 nói trên có nguy cơ mắc COVID-19 rất cao, do có thời gian dài tiếp xúc trực tiếp, cự ly gần. Do đó, huyện Ninh Giang đề nghị những người có tiếp xúc gần với 2 chị em cháu Đ.T.T.H.V, Đ.N.D (xóm 10, thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực) từ ngày 3/5 đến 9/5/2021; tiếp xúc với 3 mẹ con chị Ph.T.Th (xóm 9, thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực) từ 30/4 đến 8/5/2021 khẩn trương liên hệ với Trạm Y tế hoặc UBND xã sở tại để khai báo Y tế , thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Người nào có liên quan mà không khai báo hoặc khai báo thiếu trung thực sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của Pháp luật.

Đức Tùy

Hải Dương: Hai chị em ruột cùng 3 mẹ con tại huyện Ninh Giang tiếp xúc với ca nghi mắc COVID-19  - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 17 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top