Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương có 3 ca mắc, hơn 1.600 học sinh ở 1 xã tạm dừng đến trường

Thứ ba, 18:19 02/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Hôm nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có 2 ca trở về từ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và 1 bệnh nhân là F1 của ca mắc tại Lạng Sơn.

Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân SN 1988 (nữ), trú tại thôn Bắc An, xã Chí Minh (huyện Tứ Kỳ) và sống tại tỉnh Đồng Nai cùng gia đình. Sau khi được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, ngày 24/10, nữ công dân cùng con trai ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đi chuyến bay VN0260 về Nội Bài (Hà Nội). 

Về nhà tại thôn Bắc An (xã Chí Minh), bệnh nhân được cách ly ngay và hôm qua trường hợp này được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Tiếp đó, công dân được tiếp tục lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm PCR và hôm nay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai: Bệnh nhân SN 1952 (nam), trú tại thôn Làng Vực, xã Chí Minh (huyện Tứ Kỳ) và đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng xác định, trước khi có kết quả dương tính, công dân di chuyển từ quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) đến Sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng) đi trên chuyến bay số hiệu VJ272 vào 12h ngày 28/10.

Ngày 02/11: Hải Dương có 3 ca mắc, hơn 1.600 học sinh ở 1 xã tạm dừng đến trường - Ảnh 1.

Liên quan đến ca mắc COVID-19, từ sáng nay xã Cẩm Hoàng (huyện Cẩm Giàng) cho hơn 1.600 học sinh tạm thời dừng đến trường. Ảnh minh họa: Đ.Tùy

Khi về đến nhà tại huyện Tứ Kỳ, trường hợp này được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm (mẫu gộp) cho kết quả nghi ngờ. Tiếp đó, ca bệnh được lấy lại mẫu đơn làm xét nghiệm và hôm nay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đối với 2 bệnh nhân nói trên, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ đã lấy mẫu cho 12F1 và đang chờ kết quả.

Trường hợp thứ ba: Bệnh nhân SN 1962 (nam), trú tại khu 2, phường Minh Tân (thị xã Kinh Môn), làm nghề phụ xây và là F1 của ca bệnh được ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn. Ngày hôm qua, công dân có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu nên đã nghỉ ở nhà không đi đâu và không tiếp xúc với ai.

Đến khoảng 8h sáng nay, công dân đến Phòng khám Đa khoa Bảo An (thị xã Kinh Môn) làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, trường hợp này được nhân viên Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn lấy mẫu PCR gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước khi có kết quả dương tính, bệnh nhân được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19 tại phòng khám Bảo An ngày 23/10.

Liên quan đến bệnh nhân 926774 (SN 1971, nam), trú tại thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng (huyện Cẩm Giàng) làm nghề lái xe được phát hiện mắc COVID-19 vào hôm qua; cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết được 63 F1 (50 F1 trên địa bàn huyện, 13 F1 đi cùng chuyến xe khách do ca bệnh làm tài xế) và 169 trường hợp F2.

Theo đại diện xã Cẩm Hoàng, tại trường mầm non của xã có 1 F1 (con đẻ ca bệnh), 18 F2 (trong đó có 2 giáo viên F2). Trường tiểu học có 13 F2, 7F2 tại trường THCS và tất cả các trường hợp F1, F2 này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Cũng bắt đầu từ sáng nay (02/11), hơn 1.600 học sinh của 3 trường mầm non, tiểu học, THCS tại xã Cẩm Hoàng tạm dừng đến trường; trong đó trường tiểu học và THCS chuyển sang học trực tuyến.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 11 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top