Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Chủ ao cá phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử trong điếm canh đê bỏ hoang cùng quyển sổ ghi nội dung tuyệt mệnh

Thứ hai, 19:11 08/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "Khi tôi vào trong điếm nhìn thấy thi thể 1 người đàn ông treo cổ lên lốp xe ngay cửa ra vào, đầu hơi gục xuống, lưng áp vào tường. Nạn nhân mặc áo cộc tay, quần lửng và thi thể đang trong thời kỳ phân huỷ...", nhân chứng cho biết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (8/6), đại diện UBND xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, vào khoảng 11h30 trưa cùng ngày, người dân thôn Lạc Dục sinh sống tại khu vực ven đê sông Thái Bình phát hiện thi thể một nam thanh niên đang phân hủy ở tư thế treo cổ trong điếm canh đê sông Thái Bình bỏ hoang.

Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thụ lý giải quyết. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.X.L (SN 1987), trú tại thôn Kim Can, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Hải Dương: Chủ ao cá phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử trong điếm canh đê bỏ hoang cùng quyển sổ ghi nội dung tuyệt mệnh - Ảnh 1.

Điếm canh đê bỏ hoang cạnh sông Thái Bình - nơi phát hiện thi thể anh L. Ảnh: Đ.Tùy

Là người phát hiện sự việc, ông Th. - trú tại thôn Lạc Dục - kể, cách đây ít ngày ông cùng mọi người đi qua khu vực điếm canh đê bỏ hoang có ngửi thấy mùi hôi thối. Tuy nhiên, thời điểm này một số ao cá cạnh điếm có hiện tượng chết nên mọi người cho rằng, mùi hôi thối kia là do cá chết và không ai nghi ngờ.

Đến trưa hôm nay, khi ông Th. đi ra ao thả cá giống nhà mình (cạnh điếm canh đê) để cho cá ăn. Lúc này, ông thấy có mùi hôi thối và linh tính mách bảo chuyện không hay nên ông đi vào trong điếm thì phát hiện sự việc..

"Khi tôi vào trong điếm nhìn thấy thi thể 1 người đàn ông treo cổ lên lốp xe ngay cửa ra vào, gầu hơi gục xuống, lưng áp vào tường, nạn nhân mặc áo cộc tay, quần lửng và thi thể đang trong thời kỳ phân hủy. Thấy vậy, tôi thông báo cho chính quyền địa phương", ông Th. cho biết.

Hải Dương: Chủ ao cá phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử trong điếm canh đê bỏ hoang cùng quyển sổ ghi nội dung tuyệt mệnh - Ảnh 2.

Người thân nạn nhân có mặt tại nơi phát hiện anh L. tử vong tại điếm canh đê bỏng hoang. Ảnh: Đ.Tùy

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Đạo có mặt tại nơi phát hiện sự việc, nhanh chóng báo về Công an huyện Tứ Kỳ cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dượng và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quá trình khám nghiệm cơ quan chức năng tìm thấy trong túi quần nạn nhân 1 chiếc điện thoại, 1 cuốn sổ nhỏ bìa da. Khi kiểm tra bên trong quyển sổ phát hiện nội dung được nạn nhân ghi lại nói về cái chết của mình do bản thân mắc bệnh...

Hải Dương: Chủ ao cá phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử trong điếm canh đê bỏ hoang cùng quyển sổ ghi nội dung tuyệt mệnh - Ảnh 3.

Gia đình nạn nhân đưa thi thể anh L. về lo hậu sự. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, anh L. là con lớn trong gia đình có 2 anh em. Nạn nhân đã xây dựng gia đình, sinh được 1 người con và vợ đang mang thai người con thứ 2. Khoảng 8h sáng 12/5, anh L. rời khỏi nhà tại thôn Kim Can (xã Thanh Lang). Trước khi đi, nạn nhân mang theo mũ bảo hiểm, cùng xe máy hiệu Nouvo và để lại lá thư cho gia đình.

Tiếp đó vào chiều cùng ngày (12/5), người dân thôn Lạc Dục (xã Hưng Đạo) phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Nouvo nằm chúc đầu xuống sườn đê theo hướng xã Đại Sơn (cùng huyện Tứ Kỳ, cách điếm canh đê bỏ hoang khoảng 100, nơi phát hiện thi thể anh L). Thời điểm phát hiện chiếc xe máy, trong bình xe vẫn còn xăng, mũ bảo hiểm treo trên xe, trong xe không có bất kỳ giấy tờ và không thấy người đâu.

Hải Dương: Chủ ao cá phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử trong điếm canh đê bỏ hoang cùng quyển sổ ghi nội dung tuyệt mệnh - Ảnh 4.

Nhiều người dân thôn Lạc Dục theo dõi vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Ngay lập tức người dân thông báo cho chính quyền và đưa chiếc xe máy nói trên về trụ sở UBND. Đồng thời, chính quyền xã Hưng Đạo thông báo trên hệ thống đài truyền thanh tìm chủ sở hữu vì lúc đó công an sở tại nghi đây là vụ tai nạn giao thông. Khi hết thời gian thông báo, không thấy chủ xe đến nhận lại nên Công an xã Hưng Đạo bàn giao phương tiện cho Công an huyện Tứ Kỳ. 

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe máy nói trên được xác định là của anh L. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 56 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top