Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Bị nhắc vì không đeo khẩu trang, người đàn ông lăng mạ, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch

GiadinhNet - Sau khi người đàn ông thừa nhận hành vi sai phạm tại chốt kiểm dịch COVID-19, công an địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Dương: Bị nhắc vì không đeo khẩu trang, người đàn ông lăng mạ, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch - Ảnh 1.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo phông xanh đi xe đạp cự cãi, to tiếng, có lời nói hành vi xúc phạm các thành viên tại chốt kiểm soát kiểm dịch COVID-19 khi bị nhắc nhở do không đeo khẩu trang tham gia giao thông.

Theo nội dung clip, khi người đàn ông này đi xe đạp đến vị trí chốt và được thành viên của chốt kiểm soát phát hiện không đeo khẩu trang nên đã nhắc nhở thì người đàn ông nói bị quên.

Thấy vậy, thành viên của chốt nói nên quay về nhà lấy khẩu trang mới cho đi qua chốt với mục đích để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành và liên tục dùng những lời nói xúc phạm,chửi bới, thậm chí còn dọa đánh thành viên của chốt kiểm soát dịch.

Được biết, sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 3, xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) và người đàn ông trong clip không đeo khẩu trang là công dân sinh sống trên địa bàn.

Hải Dương: Bị nhắc vì không đeo khẩu trang, người đàn ông lăng mạ, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch - Ảnh 3.

Khi bị nhắc nhở, người đàn ông này không chấp hành, có lời nói xúc phạm... thành viên của chốt (ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (4/4), ông Nguyễn Thế Đậu– Chủ tịch UBND xã Chí Minh cho biết: "Sự việc trong clip được đăng tải xảy ra tại địa phương chúng tôi vào trưa hôm qua. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên tại chốt kiểm soát phát hiện công dân không đeo khẩu trang và tiến hành nhắc nhở. Tuy nhiên, công dân này thiếu hợp tác, không chấp hành, có hành vi lăng mạ, chống đối.".

Theo đó, và khoảng 10h15 ngày 03/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt số 3, một thành viên của chốt phát hiện công dân P.V.X (SN 1973), trú tại thôn Tây An, xã Đông Kỳ cũ (nay là xã Chí Minh sau sáp nhập) đi xe đạp và không đeo khẩu trang trên đường qua chốt.

Lúc này, thành viên của chốt kiểm soát dịch nhắc nhở ông X. đeo khẩu trang theo đúng quy định để đảm bảo sức khỏe trong phòng, chống dịch. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành, không hợp tác và liên lục có những lời nói xúc phạm, hành vi sừng cồ. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chốt báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Chí Minh và sáng nay Công an xã mời ông X. lên trụ sở làm việc.

Hải Dương: Bị nhắc vì không đeo khẩu trang, người đàn ông lăng mạ, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch - Ảnh 4.

Vị trí chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 3, xã Chí Minh - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đức Tùy

"Tại buổi làm việc sáng nay, ông X. nhận thức được hành vi, việc làm sai phạm mình. Sau khi tiến hành lập biên bản, công an xã chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật", đại diện Công an xã Chí Minh cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Chí Minh, mục đích của các thành viên trong chốt kiểm dịch nhắc nhở những công dân không đeo khẩu trang hay đeo không đúng quy cách khi lưu thông qua chốt. Tuy nhiên, hành vi của ông X. là không thể chấp nhận. Do đó, Ban chỉ đạo giao cho công an xã mời lên làm việc và sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

Được biết, xã Chí Minh mới được sáp nhập từ các xã: Đông Kỳ, Tây Kỳ và Tứ Xuyên. Từ sáng 01/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã thành lập 5 chốt tại các tuyến đường vào các thôn.  

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 39 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top