Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Nghịch lý thi 1 lấy... 3

Thứ bảy, 08:48 10/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2017-2018 này, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhiều trường THPT không đủ học sinh (HS) để tuyển sinh. Hiện tượng này không chỉ diễn ra ở các địa bàn miền núi mà ngay cả thị xã, thành phố.

Học sinh sau buổi thi tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh). Ảnh: LVV
Học sinh sau buổi thi tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh). Ảnh: LVV

Trước thi 3 lấy 1, nay thi 1 lấy 3

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại huyện Hương Sơn có 3/4 trường THPT không đủ học sinh để tuyển sinh. Cụ thể, Trường THPT Cao Thắng có 254 thí sinh dự thi, trong khi kế hoạch tuyển là 320 HS, Trường THPT Lê Hữu Trác tuyển 320 HS, nhưng cũng chỉ có 263 thí sinh dự thi. Nếu lấy hết số HS dự thi thì Trường THPT Lý Chính Thắng vẫn còn thiếu 68 em.

Thầy Đoàn Trung Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Đức Thọ cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của nhà trường là 6 lớp, nhưng chỉ có 195 thí sinh dự thi. Trường THPT Vũ Quang (đóng tại địa bàn trung tâm của huyện) chỉ tiêu tuyển sinh 6 lớp (240 HS) nhưng thí sinh dự thi chỉ có 95 em; và Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê) chỉ tiêu tuyển sinh 7 lớp (280 HS) nhưng chỉ có 95 thí sinh dự thi. “Trước thi 3 lấy 1, nay thì ngược lại hoàn toàn, thi 1 lấy 3”, một thầy giáo đề nghị giấu tên buồn bã nói.

Tại các thị xã, thành phố, tình trạng cũng chẳng khả quan hơn. Kế hoạch tuyển sinh Trường THPT Hồng Lam năm học 2017-2018 7 lớp 10 (280 HS), nhưng thí sinh tham gia dự thi chỉ có một nửa. Thầy Nguyễn Xuân Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh) thông tin qua điện thoại: “Trường tôi chỉ có 136 em dự thi, trong lúc số lượng tuyển sinh có thể gấp đôi (240 em)”.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, số lượng học sinh lớp 9 THCS dự thi vào lớp 10 năm học 2017-2018 giảm so với năm trước gần 3.000 thí sinh. “Có nhiều nguyên nhân. Một là, do giảm dân số tự nhiên. Hai là, công tác kế hoạch và dự báo của chúng ta chưa tốt. Ba là, năm học 2017-2018, nhiều học sinh đậu tốt nghiệp THCS không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT mà đi học các trường nghề”.

Theo thầy Bình, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và GDTX huyện Can Lộc, kỳ thi tuyển sinh vừa qua chỉ có 83% học sinh tốt nghiệp lớp 9 trên địa bàn Can Lộc tham gia dự thi tuyển sinh. Số lượng tuyển sinh năm học 2017-2018 không giảm, trong lúc số học sinh dự sinh giảm gây ra tình trạng mất cân đối là tất nhiên.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy, hầu hết các huyện thị đều có từ 3 trường THPT trở lên. Tại Vũ Quang, địa bàn hẹp nhưng có đến 3 trường THPT. Tại thị xã Hồng Lĩnh, Trường THPT Hồng Lĩnh chỉ cách Trường THPT Hồng Lam 1km. Thị xã có 40.000 dân mà có đến 2 trường THPT, phải chăng đây là nguyên nhân dẫn đến thiếu học sinh?

Những hệ lụy

Không đủ học sinh để tuyển, năm học 2017-2018, tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh tình trạng dôi dư đội ngũ CB, GV, CNV là vấn đề “nóng”. Xử lý vấn đề như thế nào không phải một sớm một chiều và cần có lộ trình, bước đi thích hợp.

Khi phần lớn các trường THPT công lập thiếu nguồn tuyển sinh thì các Trung tâm Dạy nghề-- Hướng nghiệp và GDTX lại tiếp tục rơi vào tình trạng mất trắng trong mùa tuyển sinh năm học mới này. Các trung tâm DN - HN và GDTX Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê (TP Hà Tĩnh) những năm trước không còn HS để tuyển, năm nay chẳng có tín hiệu khả quan nào.

Về tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay, dư luận có những ý kiến trái chiều như: Sau khi tổng hợp danh sách HS đăng ký dự thi, ở những điểm thi mà số lượng thí sinh dự thi ít hơn số lượng tuyển sinh thì không nên tổ chức thi nữa để tránh tốn kém, vất vả cho CB, GV cũng như phụ huynh học sinh.

Lại có ý kiến cho rằng, thi không chỉ nhằm mục đích tuyển sinh mà còn căn cứ để đánh giá xếp loại các trường…“Dù sao thì kỳ thi đã diễn ra rồi. Nếu có rút kinh nghiệm cũng phải chờ năm sau”.

Ngày 6,7/6/2017, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Có 34 điểm thi với 14.100 tốt nghiệp lớp 9 THCS tham gia dự thi, giảm so với năm trước gần 3.000 thí sinh.

Ông Nguyễn Xuân Đức

(Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Hà Tĩnh)

Lê Văn Vỵ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top