Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Hoãn đám cưới để chống dịch COVID -19, người dân chung tay “giải phóng” 150 mâm cỗ

Thứ năm, 08:58 06/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19, một gia đình ở Hà Tĩnh đã quyết định hoãn đám cưới con trai dù ngày vui đến gần và mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay sau khi 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng được công bố, gia đình anh Nguyễn Danh Trung trú tại thôn Yên Bình, xã Quang Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) quyết định hoãn đám cưới trong đêm. Biết tin, sáng sớm, người dân trong vùng đã đến mua giúp hết toàn bộ thực phẩm tươi sống của gần 150 mâm cỗ.

Hà Tĩnh: Hoãn đám cưới để chống dịch COVID -19, người dân chung tay “giải phóng” 150 mâm cỗ - Ảnh 1.

Đám cưới của con trai anh Trung được ấn định vào ngày 6/5 nhưng gia đình anh vẫn quyết định tạm hoãn.

Theo kế hoạch, sáng 06/5/2021, gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho con trai tại nhà văn hóa thôn với lượng khách mời và người giúp khoảng 150 mâm. Rạp đã dựng, âm thanh ánh sáng đã lắp, lương thực thực phẩm đã mua sắm đầy đủ, nhiều loại thức ăn đã chế biến, nấu nướng nhưng gia đình quyết định đề xuất kí cam kết với chính quyền địa phương tạm hoãn đám cưới. 

Có mặt tại gia đình anh Nguyễn Danh Trung lúc sáng sớm, hàng chục người dân trong thôn đến để mua giúp toàn bộ thực phẩm, nhiều người đến muộn không còn để mua. 

Hà Tĩnh: Hoãn đám cưới để chống dịch COVID -19, người dân chung tay “giải phóng” 150 mâm cỗ - Ảnh 2.
Hà Tĩnh: Hoãn đám cưới để chống dịch COVID -19, người dân chung tay “giải phóng” 150 mâm cỗ - Ảnh 3.

Người dân chung tay "giải phóng" số thức ăn làm mâm cỗ giúp gia đình anh Trung.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Danh Trung cho biết: "Bản thân tôi là cán bộ của Trạm Y tế xã Sơn Lộc nên hiểu rất rõ trách nhiệm và ý nghĩa của việc tạm hoãn đám cưới trong tình hình dịch diễn biến phức tạp. Khi chính quyền địa phương đến vận động, tôi đồng ý ngay mặc dầu rất thương con, lúc đó, tôi không nghĩ nhiều đến việc giải quyết số thực phẩm đã mua và chế biến nhưng nói thật là sau đó gia đình rất rối". 

Ông Trần Minh Tâm - Bí thư chi bộ thôn Yên Bình cho biết: "Chúng tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần tự giác đầy trách nhiệm đối với cộng đồng của gia đình của anh Nguyễn Danh Trung. Tiểu ban Mặt trận thôn đã vận động bà con nhân dân đến mua giúp số thực phẩm tươi sống mà gia đình đã mua và chế biến. Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, 100% số thực phẩm đã được mua hết". 

"Mặc dù đám cưới tạm hoãn nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc vì gia đình đã đưa ra quyết định vì trách nhiệm với cộng đồng. Vì thế, gia đình vẫn quyết định rước dâu về theo đúng giờ đã định chỉ gói gọn trong hai gia đình nội ngoại. Em xin được cảm ơn nhân dân thôn Yên Bình ( xã Quang Lộc) và thôn Phúc Sơn (xã Sơn Lộc) đã mua giúp toàn bộ thực phẩm cho gia đình em và cũng cầu mong hai địa điểm dịch ở huyện Thạch Hà sớm được kiểm soát, không bùng phát lớn trong cộng đồng", chú rể Nguyễn Danh Bảo chia sẻ. 

 Quốc Hiệp - Sơn Nguyễn

Quốc Hiệp - Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top