Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Đội "shipper áo xanh 0 đồng" tiếp viện người dân vùng dịch

Thứ hai, 18:37 23/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều tổ chức đoàn cơ sở tại Hà Tĩnh đã thành lập đội "shipper áo xanh" tình nguyện để đi chợ, vận chuyển các nhu yếu phẩm, hàng hóa hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, các khu vực cách ly theo Chỉ thị 16.

Những ngày vừa qua, nhiều địa phương ở huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh phải thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16. Trước tình hình đó, nhiều đội "shipper áo xanh" ở các địa phương đã được tổ chức đoàn đứng ra thành lập.

Hà Tĩnh: Đội shipper áo xanh 0 đồng tiếp viện người dân vùng dịch - Ảnh 1.

Đội "shipper áo xanh" tình nguyện hỗ trợ người dân ở các khu phong tỏa, khu cách ly mua lương thực và các nhu yếu phẩm. Họ còn tiếp nhận, phân phối nhu yếu phẩm do các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ đến người dân hoàn cảnh khó khăn; đồng thời còn kết nối, tiêu thụ nông sản.

Nhu yếu phẩm và các mặt hàng thiết yếu được tình nguyện viên vận chuyển đến cổng khu cách ly, các gia đình trong vùng cách ly một cách an toàn, nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo biện pháp phòng dịch.

Hà Tĩnh: Đội shipper áo xanh 0 đồng tiếp viện người dân vùng dịch - Ảnh 2.

Mô hình "Gian hàng 0 đồng - chia sẻ yêu thương" tại khu vực phong tỏa thị trấn Xuân An.

Tại huyện Nghi Xuân, sau khi thị trấn Xuân An ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, địa phương này đã phải thực hiện cách ly xã hội. Huyện đoàn Nghi Xuân đã tổ chức chương trình "Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ cuộc sống người dân.

Đoàn viên các xã đi đến từng gia đình kêu gọi, quyên góp hỗ trợ. Nhu yếu phẩm quyên góp được chủ yếu là các loại rau sạch gồm: cải ngọt, cải xanh, mồng tơi, mướp, rau muống, dưa leo, bí xanh, bắp, cá khô, trứng... và một số nguồn hàng thiết yếu khác. Sau khi "Gian hàng 0 đồng" thành lập đã được các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân ủng hộ, hỗ trợ.

Hà Tĩnh: Đội shipper áo xanh 0 đồng tiếp viện người dân vùng dịch - Ảnh 3.

Các đoàn viên quyên góp, kêu gọi nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ người dân vùng dịch.

Nhằm giúp người dân đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã thành lập đội hình "Shipper áo xanh" tình nguyện do 20 đoàn viên thị trấn Xuân An đảm nhiệm. Đội "shipper" này đi chợ, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đảm bảo cuộc sống cho người dân trong vùng cách ly.

Hà Tĩnh: Đội shipper áo xanh 0 đồng tiếp viện người dân vùng dịch - Ảnh 4.

Đội "shipper" này đi chợ, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến người dân vùng cách ly.

Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt và nỗi lo dịch bệnh, các bạn đoàn viên thị trấn Xuân An vẫn âm thầm trên những con ngõ để kịp mang lương thực, nhu yếu phẩm đến cho từng hộ dân. Tất cả đều làm việc với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Đặc biệt, luôn trong tâm thế sẵn sàng, không kể giờ giấc, chỉ cần có người gọi là các bạn sẽ lên đường.

Trao đổi với PV, anh Phạm Trung Thành - Bí thư huyện đoàn Nghi Xuân cho biết: "Việc thành lập đội "shipper áo xanh" là một hoạt động thiết thực, sáng tạo. Các đoàn viên luôn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, những việc làm dù nhỏ nhưng đã góp phần rất lớn trong các hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19. Những nhu yếu phẩm được vận chuyển kịp thời, là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với các hộ gia đình khó khăn trong giai đoạn dịch đang diễn biến phức tạp".

Tại thị trấn Cẩm Xuyên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên xây dựng đội hình shipper hỗ trợ vận chuyển hàng cho nhân dân từ điểm chốt đến các hộ gia đình, gồm 21 thành viên.

Hà Tĩnh: Đội shipper áo xanh 0 đồng tiếp viện người dân vùng dịch - Ảnh 5.

Các "shipper" đi chợ giúp người dân.

Hà Tĩnh: Đội shipper áo xanh 0 đồng tiếp viện người dân vùng dịch - Ảnh 6.

Nhu yếu phẩm và các mặt hàng thiết yếu được tình nguyện viên vận chuyển cho người dân trong vùng cách ly một cách an toàn, nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo biện pháp phòng dịch.

Để giúp người dân an tâm ở nhà và chấp hành tốt các quy định giãn cách xã hội, tuổi trẻ thị trấn Cẩm Xuyên đã kịp thời thành lập đội “shipper áo xanh” nhằm chia sẻ khó khăn và giúp người dân trong vùng phong tỏa không hoang mang, lo lắng khi thực hiện các quy định theo Chỉ thị 16.

Vào mỗi sáng, các bí thư chi đoàn sẽ gửi một danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết được những hộ dân trong khu vực phong tỏa yêu cầu vào một nhóm riêng. Từ đây các shipper sẽ "nhận đơn" và tỏa đi các cửa hàng, chợ lân cận mua đồ giúp.

Trong quá trình hoạt động các đoàn viên luôn đảm bảo các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mô hình sẽ được thực hiện cho đến khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội với quyết tâm "không ai bị bỏ lại phía sau".

Hà Tĩnh: Đội shipper áo xanh 0 đồng tiếp viện người dân vùng dịch - Ảnh 7.
Hà Tĩnh: Đội shipper áo xanh 0 đồng tiếp viện người dân vùng dịch - Ảnh 8.
Hà Tĩnh: Đội shipper áo xanh 0 đồng tiếp viện người dân vùng dịch - Ảnh 9.

Không kể ngày hay đêm, đội "shipper áo xanh" hỗ trợ nhân dân đi chợ, vận chuyển hàng, nhu yêu phẩm để an tâm phòng dịch.

Từ khi thành lập đến nay, đội hình "shipper" của đoàn thị trấn Cẩm Xuyên đã thực hiện hỗ trợ vận chuyển hơn 1.500 đơn hàng, nhu yếu phẩm cho nhân dân từ điểm chốt đến các hộ gia đình, qua đó giúp các hộ gia đình tại các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn vơi bớt khó khăn trong việc thực hiện cách ly phòng chống dịch.

Được biết trong thời gian qua, đoàn thị trấn Cẩm Xuyên cũng đã tham gia các hoạt động như: tổ chức giăng dây phong tỏa toàn thị trấn, hỗ trợ dựng chốt và nấu cơm, đưa cơm cho các điểm chốt khu cách ly và nhiều hoạt động khác phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Anh Lê Thành Luân - Bí thư huyện đoàn Cẩm Xuyên cho biết, đội "shipper áo xanh" được các cấp ủy, chính quyền và đoàn viên thanh niên đồng tình hưởng ứng.

"Nhận thấy trong thời gian thực hiện giãn cách cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, chúng tôi đã xin ý kiến các cấp về việc thành lập đội "shipper áo xanh". Việc làm này tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn, nó lan tỏa tình thần tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác phòng chống dịch COVID-19", anh Luân chia sẻ.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 31 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top