Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Công bố đường dây nóng tiếp nhận, hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã công bố các đường dây nóng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng nhằm kêu gọi người dân đi về từ vùng dịch hoặc từ các nước có dịch như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... đến các cơ quan y tế để được kiểm tra, theo dõi sức khỏe nhằm đảm bảo an toàn cho mình, cho gia đình và cộng đồng.

Hà Tĩnh: Công bố đường dây nóng tiếp nhận, hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch - Ảnh 2.

Theo công bố của Bộ Y tế, Hà Tĩnh có 13 bệnh viện đủ điều kiện thu dung, điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID - 19 gồm: Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và 12 bệnh viện đa khoa tuyến huyện ở Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh và TX Kỳ Anh.

Số điện thoại đường dây nóng gồm:

- Sở Y tế Hà Tĩnh: 0965341616

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh: 0961202026

- Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh: 0912303177 hoặc 0913294205

Hiện nay, tất cả các bệnh viện đã chủ động phương tiện đối phó với tình huống dịch bệnh hàng loạt, sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung, cách ly người bệnh và cấp cứu tại chỗ, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết.

Hà Tĩnh: Công bố đường dây nóng tiếp nhận, hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch - Ảnh 4.

Ở huyện Nghi Xuân đã công khai số điện thoại di động của lãnh đạo Trung tâm y tế dự phòng huyện, lãnh đạo bệnh viện huyện và trưởng của tất cả các trạm y tế trên địa bàn để người dân liên hệ, khai báo.

Hiện, UBND huyện Nghi Xuân tiếp tục cách ly y tế tập trung 10 trường hợp đi từ Daegu (Hàn Quốc) và 6 người nhà đi theo chăm sóc đối tượng cách ly là trẻ em tại khách sạn Hanvet xã Xuân Thành. Các trường hợp được cách ly có thái độ đồng thuận, hợp tác và chấp hành tốt công tác cách ly.

Hiện tại Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nguy cơ dịch xâm nhập vẫn đang rất lớn, Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cấp, các ngành đều không được chủ quan, lơ là trong việc phòng dịch.

Ngoài việc giám sát, cách ly 3 trường hợp tại cơ sở y tế, thì hiện nay Hà Tĩnh còn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc phân loại, cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với 385 trường hợp đi từ vùng có dịch về theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo đó, các đối tượng cách ly đều được cách ly tại phòng riêng, hạn chế việc tiếp xúc với người trong gia đình, không được tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang , rửa tay bằng xà phòng.

Các trường hợp đều được nhân viên y tế hướng dẫn việc sử dụng và tự đo thân nhiệt mỗi ngày ít nhất 2 lần; ghi chép kết quả đo, tình trạng sức khỏe vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày và kết quả đều được cập nhật..

Cũng trong sáng nay (2/3), toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 48.000 học sinh THPT ở 56 trường THPT, trường liên cấp và Trung tâm Giáo dục thường xuyên đi học trở lại. Còn học sinh mầm non, tiểu học, THCS vẫn đang tiếp tục nghỉ học chờ thông báo mới của tỉnh. Các trường có học sinh đi học trở lại đã và đang cho tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để đón học sinh sau đợt nghỉ phòng dịch.

Sơn Nguyễn

Hà Tĩnh: Công bố đường dây nóng tiếp nhận, hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch - Ảnh 6.

Đồ họa: Hoàng Việt.

Chuyên gia khuyên cách phòng chống nCoV.

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top