Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh chuẩn bị nhiều phương án chống bão Kompasu

Thứ tư, 16:11 13/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Chuẩn bị đối phó với bão số 8 (bão Kompasu), ngư dân Hà Tĩnh đã chủ động đưa tàu vào vị trí an toàn, người nuôi tôm cá dùng lưới quây quanh ao để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra mưa bão.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 8, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh ban hành lệnh cấm biển.

Theo đó, Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi; thời gian bắt đầu từ 9h ngày 12/10 và yêu cầu tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tránh trú an toàn theo đúng quy định.

Hà Tĩnh chuẩn bị nhiều phương án chống bão Kompasu - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Đèo Ngang (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) huy động 30 cán bộ đến giúp người dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) chằng chống nhà cửa, đưa thuyền vào nơi tránh trú.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, những ngày gần đây Đồn Biên phòng Đèo Ngang (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) huy động 30 cán bộ đến giúp người dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) chằng chống nhà cửa, đưa thuyền vào nơi tránh trú. Hiện, Hà Tĩnh đã cấm biển, hơn 2.000 tàu thuyền đã di chuyển từ ngoài khơi vào bờ trú bão.

Theo ghi nhận của PV, tại các địa phương ven biển, người dân cũng đã bắt đầu gia cố lại nhà cửa, chặt hạ cây cối để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, người dân nuôi cá lồng trên sông Hộ Độ đã chuyển cá vào các ao nuôi trong đê, để tránh bị sốc nước khi mưa lớn. Các áo nuôi cá mú, cá vược và tôm thẻ ở xóm Nam Hà, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, người dân cũng chủ động đóng cọc, giăng lưới cao 1m toàn bộ ao để giảm thiểu thiệt hại nếu không may bão vào.

Hà Tĩnh chuẩn bị nhiều phương án chống bão Kompasu - Ảnh 2.

Người dân nuôi cá lồng trên sông Hộ Độ đã chuyển cá vào các ao nuôi trong đê, để tránh bị sốc nước khi mưa lớn.

Hà Tĩnh chuẩn bị nhiều phương án chống bão Kompasu - Ảnh 3.

Người dân nuôi cá mú, cá vược và tôm thẻ giăng lưới để giảm thiệt hại khi mưa bão xảy ra.

Từ tối qua, huyện Lộc Hà mưa lớn, nhiều nhà hàng bán hải sản ven biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, đã đóng cửa chống bão.

"Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão là nhà hàng của tôi lại ngập nặng. Hai hôm nay tôi huy động các nhân viên kịp di chuyển đồ đạc, thực phẩm đưa lên chỗ cao. Giờ chỉ mong bão không đổ bộ vào đất liền. Dịch bệnh đã làm ăn không được rồi, giờ thêm bão lũ nữa thì khổ", một người dân kinh doanh ven biển Lộc Hà chia sẻ.

Hà Tĩnh chuẩn bị nhiều phương án chống bão Kompasu - Ảnh 4.

Nhiều nhà hàng ở ven biển huyện Lộc Hà ngập nặng do mưa lớn.

Trong sáng nay (13/10), 27 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, tiến hành kiểm tra các công trình hồ đập, đê điều xung yếu, hồ nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn để có các phương án chủ động ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, giúp nhân dân chằng néo nhà cửa, các công trình phụ đảm bảo an toàn, cắt tỉa cây xanh; giúp ngư dân hướng dẫn, chằng néo tàu thuyền tại khu vực neo đậu đảm bảo chắc chắn và chuẩn bị sẵn sàng các phương án để chuẩn bị di dời dân tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão, ngập lụt, sạt lở nguy hiểm khi có lệnh, đến nơi đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Hà Tĩnh chuẩn bị nhiều phương án chống bão Kompasu - Ảnh 5.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền...

Hà Tĩnh chuẩn bị nhiều phương án chống bão Kompasu - Ảnh 6.

...và gia cố kè biển chống sạt lở do mưa bão.

Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đóng tại địa bàn huyện Nghi Xuân, cho biết, nhằm chủ động phòng chống bão số 8, ngay trong sáng nay đơn vị đã huy động 27 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân xã Cương Gián khẩn trương gia cố, khắc phục sạt lở khu vực kè gần bờ biển tại thôn Song Nam.

Hà Tĩnh chuẩn bị nhiều phương án chống bão Kompasu - Ảnh 7.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn giúp người dân xã Xuân Liên (Nghi Xuân) giằng néo nhà cửa.

Hiện nay tình hình mưa bão phức tạp, một số địa phương như thôn Hồng Lam năm nào cũng phải di dời dân, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã chuẩn bị mọi phương án để di dời người dân khi có bão lớn xảy ra. Từ tối nay (13/10), đơn vị sẽ cắt cử cán bộ trực tại địa phương đó.

"Trong đợt bão lần này có nhiều ngư dân của Nghệ An đang đánh bắt trên vùng biển Hà Tĩnh xin trú tại Cảng Xuân Hội. Số ngư dân này thuộc vùng dịch nên chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên đồng thời thông báo với địa phương phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch đối với số ngư dân trên", Thượng tá Trần Đức Phúc cho biết.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 13/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Thanh Hóa khoảng 600 km, cách Nghệ An khoảng 610 km, cách Hà Tĩnh khoảng 540 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm bão.


Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top