Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Xe quá tải mặc sức tung hoành trên tuyến đường vào cảng Khuyến Lương

Thứ năm, 07:16 12/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Con đường dân sinh dài hơn 2 km từ đê Hữu Hồng vào cảng Khuyến Lương (thuộc quận Hoàng Mai) bị "băm nát" bởi xe tải hạng nặng lưu thông cả ngày lẫn đêm. Những "ổ gà, ổ trâu" rộng hơn 1m, sâu 40cm rải khắp tuyến đường tạo thành những cái bẫy khó lường với người tham gia giao thông.

Hà Nội: Xe quá tải mặc sức tung hoành trên tuyến đường vào cảng Khuyến Lương - Ảnh 1.

Xe tải hạng nặng ung dung hoạt động từ khu vực cảng Khuyến Lương ra tuyến đê Hữu Hồng gây mất an toàn giao thông. Ảnh: PV

Xe quá tải "lọt" các chốt liên ngành

Là tuyến đường từng được trải nhựa để phục vụ việc đi lại của người dân sống tại quanh khu vực cảng Khuyến Lương cũng như xe ra vào cảng, tuy nhiên hiện tuyến đường dài gần 2km này đã bị xe tải, xe container cày nát. Hiện trạng mặt đường hiện nay chỉ toàn ổ gà, ổ trâu và ngổn ngang bùn đất khiến ô tô, xe máy của người dân không qua lại nhiều năm nay. Trong khi xe máy, ô tô con của người tham gia giao thông không thể di chuyển thì các xe tải loại lớn, xe bồn vẫn nối đuôi nhau ra vào khu vực cảng.

Những ngày đầu tháng 9/2019, tại Hà Nội liên tục có mưa khiến tuyến đường ngập trong bùn lầy, xe tải chở vật liệu từ cảng phải ì ạch, vật lộn với quãng đường ra đê Nguyễn Khoái. Có những đoạn ổ gà, ổ trâu" rộng hơn 1m, sâu 40cm khiến người tham gia giao thông vô cùng khó khăn. Từ lâu, con đường này không còn hình dạng của đường cấp phối hay đường trải nhựa mà đã biến thành đường đất.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, hầu hết những chiếc xe Hổ Vồ (Howo), Hyundai, xe ben 3-4 chân chở vật liệu xây dựng hoạt động tại khu vực cảng Khuyến Lương ra các tuyến đường Vành đai 3, đê Hữu Hồng, cầu Thanh Trì... phần lớn đều đã hoán cải thành thùng xe, chở quá tải trọng cho phép.

Chưa hết, tại khu vực cảng Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) hiện có khoảng chục trạm trộn bê tông các loại. Ước tính, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải bồn chuyên chở bê tông đi tiêu thụ. Cũng theo tiết lộ của người trong cuộc, mỗi chiếc xe tải chở bê tông tươi từ khu vực trạm trộn bê tông tại cảng khi lưu thông ra đường đều chở quá tải. Mức vi phạm đều vượt quá 150% trọng tải cho phép.

Trong các ngày vừa qua, theo ghi nhận của PV, chỉ khoảng 30 phút từ đường cảng Khuyến Lương ra đê Hữu Hồng, có khoảng 50 - 70 xe tải, xe bồn và container qua lại. Hầu hết các xe này đeo các logo, biển hiệu: "TPA", "Vận tải Sông Hồng", "bê tông Delta", "bê tông An Phúc", "bê tông Sungshin vina", "bê tông Việt Đức", "Hòa Bình", "Tuấn Hùng"… Tại cửa ngõ ra vào cảng Khuyến Lương và nhiều tuyến đường huyết mạch khác thuộc quận Hoàng Mai luôn có đầy đủ lực lượng liên ngành đứng làm nhiệm vụ, nhưng nhiều xe tải vẫn không được kiểm soát trọng tải và hoạt động bất kể thời gian. Sau khi từ cảng ra, nhiều xe đi về phía cầu Thanh Trì, sau đó qua nút giao Lĩnh Nam để vào các tuyến đường nội đô hoặc lên đường Vành đai 3.

Trong khi đó, theo quy định của UBND TP Hà Nội, xe tải đi vào đường Vành đai 3 và các tuyến đường nội đô phải có giấy phép vào phố cấm và chỉ được chạy về đêm, tuy nhiên đối chiếu biển số các xe tải mà phóng viên đã ghi nhận tại Sở GTVT Hà Nội, thấy rằng tất cả các xe chạy vào nút Lĩnh Nam, đường Vành đai 3 đều không được Sở GTVT cấp giấy phép vào phố cấm.

Ô nhiễm khói bụi

Không chỉ ở khu vực cảng Khuyến Lương, người dân sinh sống ở các tổ dân phố 16, 17, 18 và 19 trên đường Nguyễn Khoái thuộc phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) cũng rơi vào cảnh tương tự. Đại diện tổ dân phố 18, phường Trần Phú cho hay, đường dẫn vào cảng Khuyến Lương là tuyến đường chính để nối các khu dân cư tại cảng với trung tâm Hà Nội, tuy nhiên nhiều năm nay, do có nhiều xe tải hoạt động làm tuyến đường bị hư hỏng trầm trọng. "Để ra được đê Nguyễn Khoái vào nội thành, hàng ngày nhiều người phải đi vòng ra các cánh đồng", đại diện tổ dân phố 18 nói.

Được biết, không ít lần người dân đã viết đơn phản ánh với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp dài hạn nào để giảm bớt khói bụi và sửa chữa tuyến đường vào cảng Khuyến Lương. Trong tập đơn thư ngày một dày cũng chỉ rõ, tình trạng xe tải trọng lớn chở nguyên vật liệu xây dựng ra vào liên tục càng khiến môi trường khu vực xung quanh cảng Khuyến Lương ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân nơi đây.

Chị Lê Thị Tuyết, người dân tổ 18 chia sẻ: "Khổ lắm! Nhà tôi cùng các hộ dân nơi đây phải đóng kín cửa suốt ngày và lau chùi đồ đạc liên tục, nhưng chỉ được một lúc là bụi lại bám đầy. Các cháu nhỏ thường xuyên mắc bệnh về đường hô hấp, cháu bé nhà tôi mới 11 tháng tuổi cũng vừa nằm viện điều trị về...".

Chị Tuyết cho biết, từng có thời điểm người dân tại các tổ 16,18,19 (phường Trần Phú) đã dùng một thân cây to chắn ngang đường không cho xe tải đi qua; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp trong cảng có biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm khói bụi nhưng chỉ sau một thời gian ngắn lại tái diễn.

Theo ghi nhận của PV ở thời điểm hiện này, nhiều xe không chỉ có dấu hiệu chở quá tải, mà còn che chắn sơ sài, khiến bùn, đất, cát vương vãi khắp mặt đường, thậm chí, cứ mỗi chuyến xe chạy qua, lượng bùn loãng từ trên xe lã chã rơi xuống đường càng nhiều, khiến mặt đường luôn ướt nhẹp, sình lầy. Công nhân của Công ty Môi trường đô thị luôn phải cử 4-5 người liên tục dùng chổi quét, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bà Nguyễn Thị Bình (người dân tổ 18, đã sống gần cảng Khuyến Lương 60 năm nay) chia sẻ: “Gần 10 năm trở lại đây, hoạt động chuyên chở đá sỏi của những xe tải lớn đã khiến con đường xuống cấp, biến dạng nhanh chóng. Vào mùa mưa, đường trơn trượt, có nhiều vụ tai nạn xảy ra mà xe cứu thương không thể đến kịp bởi con đường quá lầy lội, gây khó khăn cho công tác ứng cứu”.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 12 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 24 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top