Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Vì sao tuyển sinh lớp 6 trường công lập quay về xét tuyển?

Thứ năm, 15:00 31/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố phương thức tuyển sinh lớp 6 ở các trường THCS công lập, kể cả các trường “điểm” sẽ trở về hình thức xét tuyển và áp dụng tiêu chí phụ. Trong khi đó, các trường thực hiện chương trình song bằng, trường ngoài công lập vẫn tiếp tục áp dụng kiểm tra năng lực vào lớp 6.


Tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội, nhiều trường THCS công lập tiếp tục thực hiện xét tuyển. Ảnh minh họa: Q.Anh

Tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội, nhiều trường THCS công lập tiếp tục thực hiện xét tuyển. Ảnh minh họa: Q.Anh

Trường công chỉ xét học bạ

Tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức mới đây, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố công khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc 30 quận, huyện, thị xã. Đối với “điểm nóng” tuyển sinh vào lớp 6, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội được lựa chọn một trong hai phương án khi tuyển sinh. Tuy nhiên năm nay, 100% trường THCS trên địa bàn Hà Nội sử dụng phương án xét tuyển học bạ để tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019.

Ông Phạm Văn Đại, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, phương án xét tuyển vào lớp 6 THCS đã được sử dụng nhiều năm nay, không có vấn đề gì khó khăn xảy ra. Tuy nhiên, một số trường tuyển sinh không theo tuyến, có lượng đăng ký dự tuyển cao hơn so với chỉ tiêu được giao có thể áp dụng tiêu chí phụ để tuyển sinh theo nhu cầu của nhà trường. Các trường ngoài công lập được tuyển sinh theo cách thức riêng của trường.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố cho phép 16 trường THCS có lượng thí sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu được tuyển sinh vào lớp 6 bằng phương thức xét tuyển, hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Với các trường THCS công lập khác, Hà Nội tiếp tục giữ ổn định phương thức tuyển sinh như mọi năm khi thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Cùng đó, tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Được biết, năm nay, có nhiều trường chất lượng cao, có số lượng đăng kí xét tuyển lớn hơn so với chỉ tiêu như: Lớp 6, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy); THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm); THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ); THCS Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ); THCS Nguyễn Huy Tưởng (Đông Anh), THCS Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây)... Như vậy, ngoài 7 trường áp dụng Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge 7 THCS, các trường ngoài công lập có số lượng đăng ký cao hơn chỉ tiêu mới được áp dụng hình thức kiểm tra năng lực vào lớp 6.

Sức “nóng” trường ngoài công lập

Trong khi các trường công lập “an bài” với phương thức xét tuyển giống như đã áp dụng trong năm học trước, các trường ngoài công lập lại trở thành tâm điểm của kỳ tuyển sinh năm nay khi nhu cầu dự tuyển tăng mạnh. Năm nay, do được quyền chủ động trong tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra đánh giá năng lực nên sức hút tại một số trường là rất lớn. Theo ghi nhận, đến thời điểm chiều ngày 30/5, tại một số trường ngoài công lập, số lượng hồ sơ đăng ký với chỉ tiêu có sự chênh lệnh khá lớn, điều này cho thấy kỳ tuyển sinh năm nay một số trường có hệ số “tỷ lệ chọi” cao, thậm chí còn cao hơn so với lớp 10 THPT năm nay.

Cụ thể, tại Trường Phổ thông liên cấp Marie Curie (Hà Nội), số lượng học sinh đăng ký dự kiểm tra năng lực vào lớp 6 ngày càng tăng. Lãnh đạo nhà trường cho biết, dự kiến nhà trường sẽ nhận được khoảng 1.800 hồ sơ khi kết thúc hạn nhận (hết ngày 5/6), trong khi chỉ tiêu tuyển là 180, tỷ lệ chọi vào lớp 6 Trường Marie Curie sẽ là 1/10. Còn tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, hạn nhận hồ sơ năm nay của trường khá dài nên dự kiến nhà trường sẽ nhận khoảng 4.000 hồ sơ dự tuyển. Với lượng chỉ tiêu lớp 6 là 560 học sinh, năm nay để vào trường này, học sinh sẽ cạnh tranh gắt gao bằng học lực, điểm số kiểm tra.

Tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, đến ngày 30/5, nhà trường nhận khoảng 1.500 hồ sơ trong tổng số 1.800 hồ sơ phát hành. Thầy Đặng Quốc Thống, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Với số lượng hồ sơ đã nhận được, trong khi chỉ tiêu lớp 6 năm nay của toàn trường chỉ là 750 học sinh, các em sẽ phải cố gắng nhiều hơn để trúng tuyển. Năm nay, trường tổ chức tuyển sinh theo hình thức kết hợp xét tuyển kết quả học tập cuối năm các lớp cấp Tiểu học và kiểm tra đánh giá năng lực. Học sinh phải làm một trong hai bài kiểm tra, gồm tổ hợp Khoa học - Toán và tổ hợp tiếng Việt - tiếng Anh (tiếng Pháp) - Lịch sử - Địa lý, hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận”.

Theo các chuyên gia giáo dục, kỳ tuyển sinh lớp 6 THCS ở Hà Nội năm học 2018 - 2019 dù được thông báo là đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh tốt nghiệp Tiểu học. Song có thể thấy rất đa dạng về các phương thức, từ xét tuyển, kiểm tra đánh giá năng lực, tiếp tục áp dụng đăng ký trực tuyến ở các trường công lập tuyển sinh theo tuyến. Việc đa dạng này giúp phụ huynh có nhiều sự lựa chọn cho con em mình, tuy nhiên ở một số trường lại có cách xét tuyển khác nhau, đặc biệt là kiểm tra năng lực khiến phụ huynh lo lắng về các tiêu chí phụ, tăng cường luyện thi khiến học sinh bị áp lực, quá tải.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2018 - 2019. Theo đó, tính đến 8h ngày 27/5/2018 đã có hơn 3.700 hồ sơ đăng ký thành công. Đợt thử nghiệm này nhằm giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp của thành phố, cũng như tập dượt về cách thức đăng ký trực tuyến dễ nảy sinh nhầm lẫn trong các thao tác điền thông tin... Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thời gian chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2018 - 2019 trên địa bàn đối với lớp 6 từ ngày 7 - 9/7.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Đời sống - 1 phút trước

Xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển ven đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và được chính quyền, người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương mới, từ ngày 1/7/2024, ba loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng.

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH - Gần sáng nay (1/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 2 giờ trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 2 giờ trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 11 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top