Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Vì đâu "con đường đau khổ" Vũ Trọng Phụng thi công ì ạch hơn 2 năm?

Thứ ba, 18:43 16/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Theo ông Nguyễn Hoàng Đại (Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Thanh Xuân), nguyên nhân dẫn đến việc thi công chậm trễ đường Vũ Trọng Phụng do 3 hộ gia đình chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của bạn đọc, ngày 14/3, Báo Gia đình & Xã hội đã tìm hiểu và đăng tải bài viết "Ngao ngán với 'con đường đau khổ' dài hơn 400m, thi công hơn 2 năm không xong", phản ánh về thực trạng đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân – TP Hà Nội) mở rộng, thi công suốt thời gian dài vẫn chưa xong, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Thanh Xuân đã có phúc đáp về nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ, gây ảnh hưởng đến người dân cũng như các phương tiện giao thông.

Vì đâu con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng – Hà Nội thi công ì ạch hơn 2 năm? - Ảnh 2.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Quỳnh Anh - Cao Huế.

Ông Nguyễn Hoàng Đại cho biết, ngay sau khi UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án, UBND quận Thanh Xuân đã tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng. 

Cụ thể, ngày 25/5/2018 đã tổ chức họp công khai, ngày 28/5/2018 bắt đầu điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm của 80 hộ dân và 11 tổ chức. Trong năm 2019 và đến ngày 8/6/2020 có 80/80 hộ gia đình và 11/11 tổ chức đã bàn giao mặt bằng để phục vụ công tác thi công phá dỡ công trình thực hiện dự án.

Tuy nhiên, hiện nay, trong phạm vi dự án còn 3 hộ gia đình chưa giải phóng mặt bằng do các chủ sử dụng đất thuộc diện tích đất được UBND Thành phố giao cho Công ty Cổ phần tu bổ di tích Trung ương Vinaremon để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại số 69 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân.

Vì đâu con đường đau khổ Vũ Trọng Phụng – Hà Nội thi công ì ạch hơn 2 năm? - Ảnh 3.

Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Thanh Xuân cho rằng, nguyên nhân dẫn đến chậm trễ cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng do công tác giải phóng mặt bằng chưa xong.

Cũng theo Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Thanh Xuân, đến nay các vị trí hoàn thành giải phóng mặt bằng, đơn vị đã triển khai thi công hệ thống cấp, thoát nước, hào kỹ thuật, vỉa hè, hạ ngầm hệ thống cáp điện lực, viễn thông các đoạn đã có mặt bằng thi công, riêng các vị trí còn lại sau khi giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thiện.

Ông Nguyễn Hoàng Đại cũng cho rằng, 3 vị trí đất giải phóng mặt bằng không thuộc thẩm quyền của UBND quận, UBND TP Hà Nội đã giao cho Liên danh Công ty Cổ phần tu bổ di tích Trung ương Vinaremon và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang làm Chủ đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở. Đến hiện nay, 2 đơn vị trên chưa thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao cho quận hoàn thiện dự án.

Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án cũng cho rằng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng giao thông, bù vênh mặt đường tạm thời phục vụ việc đi lại, tổ chức tập kết vật liệu…

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 48 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top