Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Vào lớp 10 “căng” hơn vì thi tới 4 môn?

Thứ ba, 09:42 09/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 tại Hà Nội sẽ được điều chỉnh so với các năm học trước. Theo đó, bỏ hình thức thi tuyển kết hợp xét tuyển như mọi năm, thay vào đó chỉ tổ chức cho học sinh thi tuyển, tổng cộng 4 môn thi.


Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 tại Hà Nội tổ chức thi tuyển 4 môn.     Ảnh minh họa: Q.Anh

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 tại Hà Nội tổ chức thi tuyển 4 môn. Ảnh minh họa: Q.Anh

Chỉ tổ chức thi tuyển vào lớp 10

Theo ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội), đầu tháng 9 vừa qua, UBND TPHà Nội đã chấp thuận phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT do Sở trình lên. Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT được Sở trình gồm 4 môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 môn còn lại trong số các môn (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Môn thi thứ 4 sẽ được công bố vào đầu tháng 3/2019. Thời gian làm bài đối với bài thi Toán và Ngữ văn là 120 phút; 2 bài thi còn lại là 60 phút.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 sẽ được thay đổi từ việc thi kết hợp xét tuyển sang thi tuyển. Vào giữa tháng 8, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công lấy ý kiến các phòng GD&ĐT, các trường về 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019.

Về kỳ thi năm 2019, ông Phạm Quốc Toản thông tin thêm: “Hiện nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đang chờ lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kế hoạch triển khai phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2020. Về cơ bản, kỳ thi tới các trường sẽ không phải thay đổi về lịch học, chương trình học. Kỳ thi cũng cơ bản giống như bài kiểm tra bình thường đối với các thí sinh. Tuy nhiên, các trường cần tăng cường thêm cho học sinh làm bài trắc nghiệm”.

Như vậy, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại Hà Nội đã thay đổi so với các năm học trước khi bỏ phần xét tuyển, tăng số lượng môn thi.

Học sinh sẽ áp lực hơn các năm trước?

Những năm gần đây, tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại các trường công lập trên địa bàn Hà Nội khá căng thẳng, trở thành kỳ thi lớn nhất trong năm, được đánh giá là sức cạnh tranh giống như kỳ thi đại học trước kia. Nguyên nhân là số lượng học sinh tốt nghiệp THCS và có nhu cầu học lớp 10 tăng mạnh hàng năm, trong khi chỉ tiêu của các trường công lập chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Còn lại, sẽ có hàng vạn học sinh sẽ phải học trường dân lập, hệ GDTX, trường nghề… Do đó, thông tin Hà Nội thông qua phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020 được các bậc phụ huynh, giáo viên hết sức quan tâm.

Đánh giá về phương án tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội trong năm học tới, thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Anhxtanh cho rằng, việc công bố môn thi thứ 4 vào thời điểm khá muộn là phù hợp với yêu cầu của Sở GD&ĐT bởi nếu công bố sớm hơn sẽ dẫn tới việc học lệch thì việc thi 4 môn hoàn toàn vô tác dụng. Công bố như vậy có thể chỉ thi trắc nghiệm và tính điểm hệ số 1 nên phù hợp với mục đích của Sở là muốn cho học sinh học toàn diện.

“Năm học tới, thi 4 môn nên việc lựa chọn 1 trường phù hợp sẽ khó hơn vì mỗi bạn phải ước lượng được năng lực của mình trong mỗi môn để ra được phần điểm số; từ đó, chọn trường cho phù hợp. Thêm 2 môn thi nữa, nó có những biến số nên việc ước lượng được mức điểm của mình để đăng ký vào các trường phù hợp với mình cũng tỏ ra khá là khó khăn. Thời điểm này, học sinh nên tập trung học đều và nắm chắc được các đơn vị kiến thức cơ bản. Giai đoạn cuối khi ôn thi thì làm các đề thi kiểm tra để có được định hướng cho phù hợp”, thầy Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

Còn thầy Lưu Huy Thưởng, giáo viên môn Toán (Hệ thống giáo dục HOCMAI) cho biết: “Trong kỳ tuyển sinh sắp tới, các trường THPT công lập đều có chỉ tiêu nhất định. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là kiến thức chứ không phải chiến thuật làm thế nào để vào được trường công. Các em nên tập trung ôn tập, củng cố kiến thức cho tốt thay vì chăm chăm vào việc chọn lựa trường nào. Nếu kiến thức của các em vững thì việc giành được suất vào trường công không phải là vấn đề”.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong tháng 10/2018, sẽ công bố đề thi minh họa các môn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020. Theo kế hoạch dự kiến, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6/2019, sớm hơn 1 tuần so với năm học trước. Thời gian làm bài đối với bài thi Toán và Ngữ văn là 120 phút; 2 bài thi còn lại là 60 phút. Bài thi thứ tư sẽ được công bố vào cuối tháng 3.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 33 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top