Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội sàng lọc học sinh trường chuyên: Sẽ có cuộc đua giành ghế trống?

Thứ ba, 15:19 17/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, học sinh 4 trường chuyên trên địa bàn, nếu không đáp ứng được yêu cầu về học lực, đạo đức sẽ bị chuyển sang trường THPT không chuyên, hoặc qua lớp thường (không chuyên) của trường đó để tuyển bổ sung học sinh khác. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Hà Nội sàng lọc học sinh trường chuyên: Sẽ có cuộc đua giành ghế trống? - Ảnh 1.

Năm học 2019 – 2020, Hà Nội sẽ sàng lọc học sinh lớp 10 trường THPT chuyên. Ảnh minh họa: Chí Cường

Học lực trung bình sẽ bị loại khỏi lớp chuyên

Theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đầu học kỳ II năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào các lớp 10 chuyên và lớp 11 chuyên của các trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Cụ thể, trường chuyên (hoặc trường có lớp chuyên) tổ chức sàng lọc học sinh chuyên lớp 10, lớp 11 và chuyển sang trường THPT không chuyên hoặc lớp không chuyên của trường những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: Phải lưu ban; xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở xuống; xếp loại học lực từ trung bình trở xuống. Đối với việc chuyển học sinh chuyên sang trường chuyên khác, nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến đã tiến hành tuyển sinh bằng kỳ thi chung, học sinh phải đạt đủ tiêu chuẩn trúng tuyển chuyên và không thuộc diện phải chuyển ra khỏi lớp chuyên các năm học tương ứng của trường chuyển đi và trường chuyển đến.

Nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến không tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm thi), học sinh phải tham dự thi tuyển bổ sung theo quy định tại Quy chế trường chuyên. Học sinh các trường THPT đã hoàn thành xong chương trình học kỳ I lớp 10 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên) hoặc lớp 11 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên) năm học 2019-2020 có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của một trong bốn trường trên sẽ có cơ hội được tuyển bổ sung với các lớp chuyên.

Cũng theo ông Phạm Văn Đại, điều kiện dự thi đối với các thí sinh cụ thể như sau: Cuối học kỳ I lớp 10 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên) hoặc cuối học kỳ I lớp 11 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên) năm học 2019-2020 học sinh có học lực xếp loại giỏi và hạnh kiểm xếp loại tốt. Học sinh muốn dự thi vào môn chuyên nào thì phải có điểm trung bình cuối học kỳ I lớp 10 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên) hoặc cuối học kỳ I lớp 11 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên) năm học 2019-2020 của môn đó từ 8,0 trở lên.

Không nên chạy đua chỉ vì "mác" trường chuyên

Trước thông tin mới của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều phụ huynh có con học tại các trường THPT tại Hà Nội mà không phải trường chuyên, lớp chuyên tỏ ra đặc biệt quan tâm bởi đây sẽ là cơ hội để con em mình thêm một lần nữa tham gia kỳ thi để thực hiện "giấc mơ" trường chuyên bấy lâu nay. Tuy nhiên, với các phụ huynh có con học trường chuyên, lớp chuyên, đây lại là sự lo lắng bởi con em mình có thể không đạt yêu cầu để "trụ lại", ngậm ngùi tìm trường học khác sau một, hai năm là trường chuyên.

Khá lo lắng cho chuyện học của con, phụ huynh Lê Thanh Hương có con học lớp 10 trường chuyên tại Hà Nội cho biết: "Đúng là trường chuyên đòi hỏi nỗ lực không ngừng của học sinh, nếu không theo kịp, tốt nhất là nên chuyển trường khác để không làm ảnh hưởng đến lớp, trường. Tuy nhiên, khi đã học rồi có thể chưa quen với cấp học mới nên sẽ có nhiều bỡ ngỡ, vì thế khảo sát để loại học sinh cần phù hợp với quá trình làm quen của học sinh. Chứ không may mắc lỗi bị hạnh kiểm trung bình trở xuống, hoặc đạt loại học lực trung bình trở xuống buộc phải chuyển lớp, chuyển trường không khác nào đuổi học".

"Chắc chắn con sẽ bị sốc nếu buộc phải chuyển lớp, trường nếu không may chưa vượt qua tiêu chí để ở lại. Cách thức sàng lọc có thể thúc đẩy học sinh cố gắng học tập, nhưng ở lứa tuổi còn đang trên ghế nhà trường, sẽ có thời điểm học sinh lơ là, mất tập trung cũng có thể trở thành học sinh trung bình hoặc mắc lỗi kỷ luật nào đó dẫn đến hạnh kiểm ở mức trung bình trở xuống. Nhà trường nên tạo điều kiện để học sinh tiến bộ, chứ không nên loại bỏ một cách nghiệt ngã như vậy", phụ huynh Trần Thu Hà chia sẻ.

Nhiều năm công tác là quản lý trường THPT, chứng kiến nhiều phụ huynh luôn đòi hỏi, mong muốn con em mình vào trường nổi tiếng, thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho rằng, nhu cầu chuyển trường hiện nay sau một học kỳ, một năm học của học sinh có một lượng nhất định. Chủ yếu là các học sinh trường gần nhà nhưng lại không đủ điểm thi vào, nên nay muốn chuyển về trường gần, một nguyên nhân khác nữa là từ các gia đình đó là cho con đi học ở các trường THPT có đội ngũ giáo viên tốt, cơ sở vật chất tốt, trường nổi tiếng để có cơ hội phát triển.

Trước ý kiến cho rằng sẽ có hiện tượng học sinh "đổ xô" thi vào các suất còn trống từ các học sinh bị chuyển đi tại trường chuyên, thầy Nguyễn Quốc Bình đưa ra lời khuyên: "Trước khi chuyển trường cho con em mình, phụ huynh hãy xem nguyện vọng của con. Đừng vì mong muốn của mình mà ép con em mình đã thi không đỗ rồi, nay lại tìm cách cho con thi khảo sát nữa mà không quan tâm đến năng lực thật sự của con. Hiện nay, nhiều trường có cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên không có sự chênh lệch nhiều. Chẳng may thi một lần nữa không đỗ, sẽ bị áp lực, thậm chí trầm cảm… Do đó, nếu thấy con em mình đang ở môi trường không nhiều bất cập, con thích học và quý mến bạn bè thì nên tôn trọng nguyện vọng của con. Đâu phải những người trưởng thành, thành công là từ các trường chuyên đâu?".

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường THPT phải chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra việc thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác chuyển trường học sinh THPT, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào các lớp chuyên đợt đầu học kỳ II, năm học 2019 - 2020; Thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh chuyển trường học sinh THPT và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học 2019 – 2020 (nếu có); Các trường chuyên, có lớp chuyên báo cáo số lượng học sinh đăng ký dự thi, số lượng học sinh hiện có của các môn chuyên sau khi kết thúc học kỳ I.

 Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 3 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top