Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phụ huynh học sinh thấp thỏm chờ kiểm tra học kỳ 2

Thứ sáu, 09:04 25/06/2021 | Xã hội

Dịch COVID-19 phức tạp, nhiều trường phổ thông ở Hà Nội phải nghỉ hè đột ngột khi chưa kịp kiểm tra học kỳ. Phụ huynh, học sinh đang thấp thỏm chờ quyết định của Sở GD&ĐT.

Không dám về quê vì sợ có lịch học đột ngột

Năm nay con gái anh Dũng (quận Hoàng Mai) kết thúc lớp 4, chuẩn bị lên lớp 5. Thật đáng tiếc vì con gái anh được nghỉ học trước khi diễn ra kiểm tra học kỳ 2 chỉ có một ngày.

Mặc dù trước khi nghỉ học, các con được giao đề cương ôn tập các môn chuẩn bị kiểm tra học kỳ. Các con ôn tập đã thuộc nhưng thời gian nghỉ học hơn một tháng rưỡi, khiến kiến thúc phần nào "rơi rụng".

Để con đỡ quên kiến thức, anh Dũng phải đăng kí cho con một khóa tiếng Anh online, đồng thời in một số bài tập Toán để con làm hàng ngày.

"Trước khi nghỉ, cô giáo cho biết, sẽ thông báo lịch đi học nếu dịch bớt căng thẳng. Vậy nên tôi theo dõi thông tin hàng ngày, không biết nhà trường quyết định thế nào.

 Hà Nội: Phụ huynh học sinh thấp thỏm chờ kiểm tra học kỳ 2  - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội đang thấp thỏm chờ "trả bài" kiểm tra học kỳ 2. (Ảnh: Minh họa- M. Hà).

Quê ngoại cháu ở tận miền Trung, ở đó chưa có dịch nhưng chúng tôi không dám gửi con về ông bà.

Hàng ngày, hai vợ chồng phải cắt cử luân phiên trông hai con nhỏ hoặc thuê tạm giúp việc theo giờ vì gửi ông bà, nhỡ nhà trường đột ngột thông báo đi học trở lại, sẽ không kịp sắp xếp thời gian về đưa con ra Hà Nội", anh Dũng nói.

Anh Nguyễn Hùng (huyện Thanh Trì) thì cho hay, năm nay con gái anh hết lớp 5, chuẩn bị vào lớp 6.

Dịch Covid-19 diễn biến bất ngờ khiến con anh mãi vẫn chưa tốt nghiệp lớp 5, trong khi tuyển sinh vào lớp 6 đã cận kề.

"Vợ chồng tôi thấp thỏm lo, mong ngóng dịch ổn định và có lịch kiểm tra để có điểm hoàn thiện hồ sơ cũng như ổn định việc chuyển cấp.

Trường hợp học sinh chưa hoàn tất điểm để đánh giá học lực, ghi học bạ thì sẽ gặp khó khăn khi làm thủ tục xét tuyển lên cấp học mới theo đúng lịch", anh Hùng nói.

Chị Thu Hiền, phụ huynh một học sinh ở quận Đống Đa cho hay, ngày lễ 30/4 chị về quê, chưa kịp ra thì có lịch toàn bộ học sinh ở Hà Nội nghỉ học.

"Tôi đành phải xin cơ quan cho làm việc online và cùng ở quê với con. Ngày nào tôi cũng lướt báo mạng, mong ngóng thông tin trên nhóm zalo lớp, nhỡ nhà trường thông báo lịch kiểm tra học kỳ, phải tức tốc cho con ra Hà Nội còn kịp", chị Hiền cho biết.

Chờ đợi Sở GD&ĐT quyết định

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng có văn bản cho phép các trường có điều kiện đảm bảo theo yêu cầu tại thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (có hiệu lực từ ngày 16/5/2021), có thể báo cáo cơ quan quản lý và tổ chức cho học sinh kiểm tra định kỳ bằng phương thức trực tuyến.

Quận Ba Đình đã có trường THCS công lập tiến hành kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến.

 Hà Nội: Phụ huynh học sinh thấp thỏm chờ kiểm tra học kỳ 2  - Ảnh 2.

Hầu hết các trường công lập ở Hà Nội vẫn đang chờ dịch Covid-19 được kiểm soát để thực hiện bài kiểm tra học kỳ 2.

Tuy nhiên, con số này không nhiều, chủ yếu trường ngoài công lập, công lập tự chủ thực hiện việc kiểm tra cuối học kỳ 2 bằng phương thức trực tuyến để kết thúc năm học.

Hầu hết các trường công lập, trong đó gần như 100% trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội vẫn đang chờ dịch Covid-19 được kiểm soát để thực hiện bài kiểm tra học kỳ 2.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 24/6, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, các trường công lập trên địa bàn vẫn chưa kiểm tra học kỳ 2. Phòng phải chờ quyết định từ Sở GD&ĐT mới có hướng dẫn các trường. Cũng theo ông Hữu, quận không có trường nào xin kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến.

Trả lời PV Dân trí, ông Lê Hồng Vũ, trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho hay, hiện trên địa bàn quận này, học sinh ngoài công lập đã kiểm tra học kỳ 2. Riêng khối trường phổ thông công lập, còn 8 trường chưa kiểm tra.

"Quận phải chờ quyết định của thành phố về thời điểm học sinh được quay lại trường, sau đó mới hướng dẫn các nhà trường trong việc tổ chức cho học sinh ôn tập và hoàn thành bài kiểm tra", ông Vũ nói.

Theo quan điểm của ông Vũ, việc kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tuyến rất khó công bằng, khách quan. Vì vậy, không có trường nào kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến.

"Nếu thông báo thời điểm quay trở lại trường học, theo tôi, cần có khoảng thời gian để học sinh ôn tập bài vở, tránh thông báo đột ngột", ông Vũ chia sẻ quan điểm.

Được biết,  hiện tại UBND TP Hà Nội chưa có quyết định các trường có thể mở cửa trở lại nên Sở GD&ĐT Hà Nội chưa có hướng dẫn gì về việc này.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 2 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 3 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Top