Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phát hiện ổ dịch mới 14 ca mắc ở Thanh Trì, tổng 93 ca cả ngày

GiadinhNet - Ngày 6/11, Hà Nội có 93 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 54 ca cộng đồng. 47 ca đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 20 ca tiêm 1 mũi. Có thêm 1 ổ dịch mới ở Yên Xá, Tân Triều (Thanh Trì).

Bản tin COVID-19 ngày 6/11 của Hà Nội thông báo 24 giờ qua Thủ đô có 93 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 54 ca cộng đồng, 28 ca trong khu cách ly và 11 ca trong khu phong toả.  

Trong số này, có 47 ca đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, 20 ca tiêm 1 mũi. Số còn lại chưa tiêm phần lớn do chưa đủ tuổi. 

93 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại 20/30 quận, huyện: Gia Lâm (23); Thanh Trì (13); Ba Đình (8); Mê Linh (6); Hà Đông (5); Hoàng Mai (5); Đông Anh, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân (4); Phú Xuyên, Cầu Giấy, Đống Đa, Bắc Từ Liêm (3); Hai Bà Trưng, Chương Mỹ (2 ); Thường Tín, Long Biên, Mỹ Đức, Quốc Oai, Hoàn Kiếm (1).

Phân bố 54 ca cộng đồng theo chùm: Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (22); Chùm liên quan ổ dịch Yên Xá, Tân Triều - Thanh Trì (14), chùm liên quan sàng lọc ho sốt (8), chùm ho sốt thứ phát (5), chùm liên quan ổ dịch Đường Bưởi, Cống Vị - Ba Đình (4), chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh - Ba Đình (1).

54 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Gia Lâm (19), Thanh Trì (12), Hoàng Mai (3), Nam Từ Liêm (3), Thanh Xuân (3), Ba Đình (3), Phú Xuyên (2), Đống Đa (2), Cầu Giấy (2), Bắc Từ Liêm (2), Đông Anh (1), Long Biên (1), Hà Đông (1). 

93 ca mắc mới được phân theo các chùm ca bệnh, ổ dịch gồm:

Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (28); Chùm liên quan ổ dịch Yên Xá, Tân Triều (14);  Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (8); Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (7); Chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông (4); Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (3); Chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (2); Chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh (1) 

Chùm liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát (1); Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (12); chùm sàng lọc ho sốt (8), chùm liên quan các tỉnh có dịch (5).

Như vậy, ngày 6/11, ngoài việc các ổ dịch cũ (từ 24/10 tới nay) vẫn tiếp tục gia tăng ca mắc, Hà Nội thêm 1 ổ dịch mới ở Yên Xá - Tân Triều, huyện Thanh Trì với 14 ca mắc (trong đó Thanh Trì có 12 ca, Thanh Xuân và Bắc Từ Liêm mỗi quận 1 ca). 

Các ổ dịch cũ như chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm từ 31/10 đến nay có 105 ca; Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị đến nay có 26 ca; Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng - Mê Linh đến nay có 160 ca; Chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông đến nay cso 31 ca; Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai đến nay có 145 ca; ...

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.917 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.916 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.001 ca.
Ngày 6/11: Gần 7.500 ca nhiễm mới tại Hà Nội, TP.HCM và 53 tỉnhNgày 6/11: Gần 7.500 ca nhiễm mới tại Hà Nội, TP.HCM và 53 tỉnh

GiadinhNet - Ngày 6/11, Việt Nam ghi nhận 7.491 ca nhiễm mới với 3.108 ca cộng đồng, 1.754 người mắc COVID-19 khỏi bệnh và 58 ca tử vong.

Võ Thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top