Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phát hiện con trai bị bố đánh phù nề, thâm tím, mẹ trình báo công an

Thứ hai, 18:33 14/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị N.T.N (1984) về việc con trai là cháu Đ.Đ.K (13 tuổi) bị chính bố đẻ đánh vì học kém.

Theo đó, vào chiều ngày 13/10 vừa qua, chị N.T.N (1984 trú tại quận Cầu Giấy) phản ánh về việc con trai mình là cháu Đ.Đ.K (13 tuổi) bị chính cha đẻ là anh Đ.Đ.Q. (1978 trú tại phường Mai Động – quận Hoàng Mai) đánh đập, bạo hành dẫn đến cơ thể bị thương nhiều vị trí.

Theo chị N. cho biết, trong ngày 12/10, khi chị đón cháu từ phường Mai Động (quận Hoàng Mai) về quận Cầu Giấy chơi thì phát hiện trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, phù nề. Ngay lập tức, chị N. đã gặng hỏi con trai mình thì cháu K. cho biết bị bố đánh.

Hà Nội: Nghi vấn bố dùng dây điện đánh con vì viết chữ xấu - Ảnh 1.

Cháu K. xuất hiện nhiều vết bầm tím trên tay.

"Khi hỏi con trai thì cháu nói bị bố đánh vì viết chữ xấu, học kém trong khi đó nhiều vị trí trên cơ thể xuất hiện vết phù nề, bầm tím. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, bản thân tôi đã tìm đến Công an phường Mai Động để trình báo", chị N. cho biết.

Theo cháu Đ.Đ.K kể lại với mẹ mình, vào ngày 11/10, do bản thân viết chữ xấu, điểm kém nên bố đã dùng đoạn dây điện đánh tới tấp. Dù cháu K. van xin nhưng bố vẫn không buông tha.

Hà Nội: Nghi vấn bố dùng dây điện đánh con vì viết chữ xấu - Ảnh 2.

Ở chân cũng xuất hiện nhiều vết nghi bị bố đánh.

Ngay sau đó, chị N. đã đưa con đi khám ban đầu tại Bệnh viện Xây Dựng, bác sĩ kết luận bệnh nhân K bị: "Hình ảnh tổn thương mô liên kết dưới da vùng cẳng tay hai bên, cẳng chân trái".

Theo lý giải của chị N. cho biết, bản thân chị và anh Q. từng kết hôn và có với nhau 2 người con, cháu K. là con trai cả. Sau khi hai vợ chồng ly hôn, chị N. chuyển về Cầu Giấy sinh sống cùng cô con gái, cháu K. ở với ông bà nội và bố mình.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, anh Đ.Đ.Q. - bố của bé K. cho biết bản thân mình chỉ dạy dỗ con cái nên dùng roi vọt, tuy nhiên người bố cũng thừa nhận rằng trong lúc nóng giận bản thân không kiềm chế được hành động của mình.

Anh Q. nói: "Chúng tôi đã ly hôn được khoảng hơn 6 năm, sau khi ly hôn vợ tôi nuôi con gái còn tôi nuôi cháu K. Sự việc xảy ra là do tôi và bản thân tôi là người bố nên chỉ là dạy dỗ con cái thôi".

Đồng thời anh Q. cũng trần tình, việc mình bị vợ cũ tố đánh con là do viết chữ xấu là chưa chính xác hoàn toàn: "Tôi đã rất nhiều lần nói con mình về việc học hành đồng thời có quát mắng nhưng cháu K. không chịu thay đổi. Việc cháu viết chữ xấu cũng là một phần thôi, ngoài ra ở lớp cháu không ghi chép bài đầy đủ, có ghi chép chỉ vài dòng rồi thôi. Do bản thân cháu không thay đổi nên tôi mới bực tức đến thế".

Anh Q. cũng cho rằng, bản thân con trai mình rất bướng và đang tuổi ăn tuổi lớn nên phải dạy dỗ chứ để sau này khó dạy và chỉ bảo.

Bản thân anh Q. cũng cho biết, do bận công việc, lo cho cuộc sống nên không có nhiều thời gian lưu tâm đến con mình. Chính vì vậy, gần như tất cả thời gian chăm lo ăn ngủ, học hành đều do ông bà nội chăm sóc.

Chia sẻ thêm với PV, người bố cũng cho rằng việc đánh con trong lúc nóng giận là sai trái.

Cũng liên quan đến sự việc, mẹ của cháu K. cũng tâm sự rằng sau sự việc bản thân con trai mình không muốn quay về ở với bố. Chính vì vậy, thời gian tới chị sẽ làm các thủ tục để mong muốn được đón con trai về nuôi dưỡng, chăm sóc để cháu có cuộc sống tốt hơn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top