Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nhiều tụ điểm đông người đang "dửng dưng" trước dịch COVID-19

GiadinhNet – Mặc dù Bộ Y tế đã đưa ra nhiều khuyến cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc đeo khẩu trang vải, tuy nhiên, nhiều điểm đông người vẫn “dửng dưng”…

Hà Nội: Nhiều tụ điểm đông người đang dửng dưng trước dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Không đeo khẩu trang vì khó nghe

Từ khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến tại Trung Quốc và xuất hiện các ca lây nhiễm tại Việt Nam, Bộ Y tế đã đưa chi tiết các khuyến cáo trong việc sử dụng khẩu trang y tế, khẩu trang vải để phòng, chống dịch.

Cụ thể, ngoài những cán bộ y tế tiếp xúc với người bệnh, người nghi nhiễm bệnh, người bị cách ly… thì những người khỏe mạnh cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu tập trung đông người.

Dù khuyến cáo đã phát đi nhiều lần và tình hình dịch vẫn đang có nhiều diễn biến mới, nhưng dường như, nhiều điểm đông người vẫn chủ quan với dịch COVID-19 mà không hoặc ít sử dụng khẩu trang vải.

Hà Nội: Nhiều tụ điểm đông người đang dửng dưng trước dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Nhiều tiểu thương tại chợ Nhà Xanh không sử dụng khẩu trang vải khi tư vấn khách.

Chợ Nhà Xanh (phố Xuân Thủy) là điểm mua sắm nổi tiếng của giới trẻ tại trung tâm quận Cầu Giấy. Đây là nơi giao thương chủ yếu mặt hàng thời trang, phụ kiện thời trang và đồ ăn vặt nên rất thu hút giới trẻ.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, mặc dù lượng người qua lại khu vực chợ rất đông nhưng nhiều chủ gian hàng vẫn chưa thực sự coi khẩu trang vải là một biện pháp bảo vệ mình, trong bối cảnh dịch có nhiều diễn biến.

Chị Thoa (26 tuổi), nhân viên bán hàng thời trang nam tại chợ Nhà Xanh thẳng thắn: "Mặc dù bản thân rất sợ dịch bệnh nhưng hầu hết, khách hàng vào quầy hỏi mua hàng đều đeo khẩu trang, khách hàng rất cẩn thận nên bản thân tôi cũng không lo lắm. Nhất là thời gian vừa rồi, truyền thông đưa tin về các ca khỏi COVID-19 ở Việt Nam nên tâm lý chúng tôi cũng yên tâm hơn".

Hà Nội: Nhiều tụ điểm đông người đang dửng dưng trước dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Ông Hưng ở chợ Nhà Xanh bộc trực: "Sử dụng khẩu trang thì nói chuyện khách rất khó nghe".

Vừa kéo nhẹ khẩu trang xuống dưới cằm, ông Hưng (46 tuổi), chủ quầy hàng thời trang trẻ em tại chợ Nhà Xanh đon đả giới thiệu hàng hóa.

Khi chúng tôi thắc mắc về việc kéo khẩu trang để tư vấn khách thì ông Hưng bày tỏ: "Đeo khẩu trang khi nói chuyện thì khách rất khó nghe. Ở góc độ kinh doanh, khách chỉ cần nghe nhiều hơn nói nên nếu không có khách thì chúng tôi đeo để chống bụi, chống dịch bệnh nhưng khi có khách thì chúng tôi lại phải bỏ ra".

Không chỉ các tiểu thương tại chợ Nhà Xanh không hoặc ít sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch mà tiểu thương tại các chợ truyền thống, chợ tạm và người dân ở các điểm quán nước, nơi tụ tập đông người cũng đang "dửng dưng" trước dịch.

Khách nước ngoài tin tưởng khả năng điều trị COVID-19 của bác sĩ Việt Nam 

Mặc dù mỗi ngày, gian hàng trái cây của bà Phạm Thị Bình (53 tuổi, tiểu thương chợ Nam Trung Yên, Cầu Giấy) có rất nhiều khách hàng ra vào, qua lại nhưng bà Bình không sử dụng khẩu trang vải và lý giải: "Đeo khẩu trang khi bán hàng khá bất tiện. Hơn nữa, Việt Nam chữa thành công các ca nhiễm rồi thì tôi lại thấy không nặng nề với dịch. Quan trọng là khoảng cách khi tiếp xúc. Tôi bán hàng chủ yếu là ngồi trong quầy, khách có đến mua thì sẽ đứng bên ngoài, vì vậy, dù không sử dụng khẩu trang nhưng tôi vẫn đảm bảo được khoảng cách tiếp xúc với người khác".

Hà Nội: Nhiều tụ điểm đông người đang dửng dưng trước dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Hình ảnh quen thuộc tại chợ Nhà Xanh.

Trong khi nhiều người dân coi nhẹ tác dụng của chiếc khẩu trang vải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thì anh Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi), nhân viên tại chợ Nhà Xanh lại khá khắt khe với bản thân.

Anh Hùng cho biết: "Chợ là nơi nhiều người đi lại, bản thân tôi và cả khách hàng cũng đều là đối tương có nguy cơ mang mầm bệnh nên tôi nghĩ, đeo khẩu trang vải là hết sức cần thiết. Trước kia, tôi rất ít khi sử dụng khẩu trang, nhất là lúc kinh doanh, tư vấn khách, nhưng bây giờ có dịch, dù Việt Nam đã chữa khỏi các ca nhiễm COVID-19 nhưng nước ta có đường biên giới với Trung Quốc - nơi có rất nhiều ca bệnh tử vong vì COVID-19 nên tôi phải đảm bảo an toàn trước hết là cho bản thân, sau là cho những người tiếp xúc với tôi".

Hà Nội: Nhiều tụ điểm đông người đang dửng dưng trước dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Dù Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo về việc phòng, chống dịch COVID-19 nhưng ở các tụ điểm đông người, nhiều người dân vẫn bàng quan trước dịch.

Anh Hùng quan điểm, sử dụng khẩu trang vải không chỉ là biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả để giảm khả năng lây nhiễm của dịch mà trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, khẩu trang vải là vật bất ly thân của anh và người thân.

Ghi nhận của PV, mặc dù dịch COVID-19 có nhiều diễn biến tại một số quốc gia trên thế giới nhưng tại các phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm…, du khách nước ngoài vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống giữa Thủ đô như chưa hề có dịch. Chỉ số ít những khách hàng sử dụng các dịch vụ ăn uống, cafe và massage… sử dụng khẩu trang.

Khi được hỏi về các biện pháp bảo vệ bản thân trong dịch COVID-19, nhiều du khách cho biết là tin tưởng vào khả năng điều trị COVID-19 của các bác sĩ Việt Nam. 

"Đến các điểm vui chơi, ăn uống, khách sạn hay đơn giản là di chuyển bằng xe xích lô, xe buýt, chúng tôi đều được yêu cầu sử dụng cồn rửa tay để sát khuẩn và được phát khẩu trang miễn phí. 

Vì vậy chúng tôi yên tâm khi du lịch tại Việt Nam và tin tưởng vào khả năng điều trị của các bác sĩ Việt Nam. Bởi nếu không có khả năng điều trị thì 16 ca bệnh nhiễm COVID-19 không thể cho kết quả âm tính sau một thời gian điều trị, cách ly. Đó là một trong những điều khiến chúng tôi yên tâm khi du lịch tại Việt Nam", một du khách cho biết.

Hà Nội: Nhiều tụ điểm đông người đang dửng dưng trước dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Các tiểu thương đều chung ý kiến là khi bán hàng, sử dụng khẩu trang rất khó tư vấn hàng hóa, vì người nói phải nói to hơn.

Trong khi đó, chia sẻ với PV, nhiều chủ nhà hàng, quán nước tại phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm) cho biết, sau Tết Nguyên đán, phố Tạ Hiện rất vắng khách. Tuy nhiên, từ khi các ca bệnh lần lượt được công bố khỏi COVID-19, cũng như hực hiện hàng loạt biện pháp để phòng, chống dịch thì khách đã trở lại đông đúc hơn. 

“Việc khách Tây trở lại đông đúc, sử dụng hàng loạt dịch vụ tại phố cổ khiến chúng tôi vui mừng. Để khách hàng vui vẻ và an tâm hơn nữa thì chúng tôi cũng trang bị nước rửa tay khô, khẩu trang miễn phí nếu khách có nhu cầu”, chị An, chủ quán bia tại phố cổ Tạ Hiện cho biết.

Hà Nội: Nhiều tụ điểm đông người đang dửng dưng trước dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Các hàng nước vỉa hè...

Hà Nội: Nhiều tụ điểm đông người đang dửng dưng trước dịch COVID-19 - Ảnh 9.

... và nơi tập trung đông người nhưng người dân vẫn coi nhẹ việc phòng, chống dịch COVID-19 cho bản thân.

Trong bối cảnh khan hiếm khẩu trang y tế, Cục QLTT Hà Nội cho biết, sau khi tiến hành kiểm nghiệm chất lượng các mẫu khẩu trang là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính, tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội), đơn vị đã chuyển giao (đợt 2) cho Sở Y tế Hà Nội 102.876 chiếc khẩu trang các loại có chất lượng đạt yêu cầu vật liệu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8389-1:2010 về khẩu trang y tế thông thường, để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 (nCoV) gây ra.

Bảo Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top