Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nhiều trường ngoài công lập liên tục đổi lịch tựu trường

Thứ bảy, 08:31 15/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, lịch tựu trường tại nhiều trường phổ thông ngoài công lập ở Hà Nội được diễn ra vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các trường đã phải liên tục điều chỉnh lịch tựu trường.

Trường tư đồng loạt điều chỉnh lịch tựu trường

Theo ghi nhận, tại nhiều trường phổ thông ngoài công lập tại Hà Nội đã điều chỉnh lịch tựu trường cho năm học mới nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19, Trường Nguyễn Siêu quyết định tiếp tục lùi thời gian tập trung học sinh đến thứ Hai ngày 17/8. Đồng thời, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường, nhà trường đã tiến hành khảo sát tới các gia đình học sinh. Theo nhà trường, kết quả khảo sát là cơ sở giúp nhà trường chuẩn bị tốt nhất các phương án đón học sinh trở lại trường.

Tương tự, ngày 13/8, Trường Marie Curie (Hà Nội) đã gửi thông báo điều chỉnh lịch tựu trường năm học 2020 - 2021. Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Theo kế hoạch cũ, ngày tựu trường năm học 2020 - 2021 của trường là 3/8. Do dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng, Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm cao nên nhà trường đã quyết định lùi ngày tựu trường đến 17/8. Tuy nhiên dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, việc học sinh tựu trường vào lúc này sẽ không đảm bảo an toàn sức khỏe. Vì vậy, nhà trường quyết định một lần nữa lùi ngày tựu trường đến 3/9. Trước ngày 1/9, nhà trường sẽ có thông tin chi tiết về ngày tựu trường và khai giảng năm học 2020 - 2021".

Còn ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, ngày tựu trường của trường là 17/8, tuy nhiên trước diễn biến của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho các học sinh, nhà trường quyết định điều chỉnh lịch tựu trường. Cụ thể, toàn bộ học sinh khối THCS và THPT sẽ tựu trường vào ngày 24/8. Dựa trên tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan chức năng, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi thông báo phương án học tập cụ thể tới phụ huynh và học sinh.

Hà Nội: Nhiều trường ngoài công lập liên tục đổi lịch tựu trường - Ảnh 1.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường phổ thông tại Hà Nội đã dời lịch tựu trường so với dự kiến. Ảnh minh họa: Q.Anh

Cũng theo lãnh đạo Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, trong thời gian tới, học sinh cần tiếp tục cùng cha mẹ, thầy cô thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch ôn tập, tự học để sẵn sàng bước vào năm học mới 2020 - 2021. Trước đó, nhà trường đã đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh… có di trú tới các địa phương có dịch COVID-19 (Đà Nẵng và các địa phương theo Bộ Y tế) trở về Hà Nội sau ngày 8/7 thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà và thường xuyên theo dõi sức khỏe.

Tăng cường phòng chống dịch bệnh trường học

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, để triển khai nghiêm túc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Chủ tịch UBND thành phố, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai ngay việc rà soát những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã đi Đà Nẵng và trở về Hà Nội từ ngày 01/7.

Đặc biệt chú ý đối với những người có đến các khu vực có nguy cơ cao như: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm tiệc cưới và Hội nghị For You Palace. Các quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu và các nơi cư trú của bệnh nhân… Những trường hợp có liên quan tới các khu vực nêu trên thì phải tự giác cách ly tại nơi cư trú, thực hiện khai báo y tế, chủ động kiểm tra thân nhiệt, thông tin đến cơ sở y tế trên địa bàn để lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với những người trở về từ Đà Nẵng nhưng không đến các khu vực có nguy cơ cao theo lộ trình đã được Bộ Y tế công bố như trên thì thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan y tế địa phương.

Cũng theo ông Phạm Xuân Tiến, tất cả các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố là địa điểm tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh và các hoạt động hè năm 2020 phải duy trì đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng và nguồn nước sạch để rửa tay, thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang theo quy định. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng… có kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong trường học và các cơ sở giáo dục đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại các đơn vị.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trong thời gian nghỉ hè, lãnh đạo các nhà trường duy trì liên hệ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Hạn chế tổ chức tham quan, du lịch đến những điểm có nguy cơ dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế, tuyệt đối không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch, bệnh gây hoang mang dư luận.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top