Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Người nội trợ thích thú lựa rau thơm gói lá chuối ở nhiều siêu thị

Thứ năm, 12:01 04/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày gần đây, một số siêu thị tại Hà Nội đã triển khai việc dùng lá chuối gói rau thay vì sử dụng nilon, rất nhiều người cho rằng việc sử dụng lá chuối sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Sau khi một số siêu thị tại TP.HCM triển khai việc gói rau củ bằng lá chuối thay vì màng bọc nilon, túi nilon thì tại Hà Nội đã xuất hiện nhiều nơi áp dụng chương trình này.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm thuộc siêu thị Big C như: Big C Thăng Long, Big C Garden... đã dùng lá chuối thay nilon khiến người nội trợ tỏ ra thích thú.

Trao đổi với PV, chị Thu Hường trú tại đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết: "Lần đầu tiên đi siêu thị thấy việc sử dụng lá chuối để gói các loại rau củ, rau thơm nên rất bất ngờ. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho những nơi cung cấp rau củ đồng thời thân thiện với môi trường hơn".

Tuy nhiên, một số người có mặt ở siêu thị sáng ngày 4/4 cho biết: "Hiện tại việc dùng lá chuối gói rau củ chỉ áp dụng trên quầy đối với một số mặt hàng như: Măng tây, rau cần tây, rau mùi, mùi tàu, hành lá... chưa áp dụng rộng rãi đối với những mặt hàng khác. Hi vọng thời gian tới các sản phẩm khác cũng được triển khai để bảo vệ môi trường".

Ghi nhận tại quầy rau thơm thuộc siêu thị Big C Thăng Long sáng ngày 4/4 rất nhiều loại rau thơm, rau củ được bày bán gói bằng lá chuối thay vì màng bọc thực phẩm nilon như trước kia.

Ghi nhận tại quầy rau thơm thuộc siêu thị Big C Thăng Long sáng ngày 4/4 rất nhiều loại rau thơm, rau củ được bày bán gói bằng lá chuối thay vì màng bọc thực phẩm nilon như trước kia.

Việc các sản phẩm này gói bằng lá chuối khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy bất ngờ và vui mừng.
Việc các sản phẩm này gói bằng lá chuối khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy bất ngờ và vui mừng.
Một người phụ nữ tỏ vẻ bất ngờ, vui mừng khi cầm bó hành được gói bằng lá chuối.
Một người phụ nữ tỏ vẻ bất ngờ khi cầm bó hành được gói bằng lá chuối.
Theo nhiều người, việc thực hiện gói bằng lá chuối đối với các mặt hàng rau thơm, rau củ cần được triển khai nhiều hơn.
Theo nhiều người, việc thực hiện gói bằng lá chuối đối với các mặt hàng rau thơm, rau củ cần được triển khai nhiều hơn.
Các loại rau được gói bằng lá chuối như: Hành lá, rau mùi, rau húng, tía tô, măng tây...
Các loại rau được gói bằng lá chuối như: Hành lá, rau mùi, rau húng, tía tô, măng tây...
Khu vực bày bán măng tây của siêu thị cũng gói bằng lá chuối và dây cói tự nhiên.
Khu vực bày bán măng tây của siêu thị cũng gói bằng lá chuối và dây cói tự nhiên.
Những nắm lá trà xanh cũng được gói bằng lá chuối.
Những nắm lá trà xanh cũng được gói bằng lá chuối.
Hay cần tây...
Hay cần tây...
Hoặc rau diếp cá.
Hoặc rau diếp cá.
Một mớ rau mùi tàu của HTX rau quả sạch Chúc Sơn.
Một mớ rau mùi tàu của HTX rau quả sạch Chúc Sơn.
Gói măng tây gói bằng lá chuối và buộc bằng sợi rơm.
Gói măng tây gói bằng lá chuối và buộc bằng sợi rơm.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng các siêu thị nên triển khai việc gói bằng lá chuối áp dụng thêm những mặt hàng khác.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng các siêu thị nên triển khai việc gói bằng lá chuối áp dụng thêm những mặt hàng khác.
Tại quầy thanh toán nhiều cảm thấy việc gói bằng lá chuối không chỉ bảo vệ môi trường mà còn thấy dễ thương, xinh xắn hơn.
Tại quầy thanh toán nhiều cảm thấy việc gói bằng lá chuối không chỉ bảo vệ môi trường mà còn thấy dễ thương, xinh xắn hơn.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top