Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi

Thứ tư, 13:24 07/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT sáng nay (7/7) có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT sáng nay, toàn thành phố có 188 điểm thi với 4.325 phòng thi với tổng số 101.326 thí sinh dự thi. Có tổng số 509 thí sinh vắng thi, trong đó có 167 thí sinh không dự thi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (5 thí sinh F0, 26 thí sinh F1, 107 thí sinh F2 và 29 thí sinh diện phong tỏa).

Cũng tại buổi thi sáng nay, tại điểm thi Trường THPT Kim Liên có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Hà Nội: Một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi - Ảnh 2.

Thí sinh Hà Nội rời khỏi trường thi sau khi kết thúc môn Ngữ văn.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, 167 thí sinh diện F0, F1, F2 và nằm trong vùng giãn cách xã hội, đây là những thí sinh sẽ dự thi tốt nghiệp năm 2021 vào đợt 2. Một số thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoặc bị khuyết tật, ngành giáo dục đã có phương án hỗ trợ đảm bảo không thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế, giao thông khó khăn hoặc do thiệt thòi về sức khỏe, bản thân.

Cụ thể, nhiều thí sinh học chương trình 9 dự thi được các trường bố trí xe ôtô đưa đón từ điểm trường đến điểm thi; thí sinh khuyết tật được thanh niên tình nguyện và cán bộ coi thi hỗ trợ tích cực để thi đúng thời gian, thí sinh ngủ quyên cũng đã được lực lượng công an đưa đến điểm thi.

Trước đó, sáng ngày 06/7, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp nhận thông tin có cán bộ coi thi tại một điểm thi huyện Ứng Hòa là diện F1, để đảm bảo an toàn, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi tại điểm thi đó được nghỉ và thay thế bằng đội ngũ dự phòng sẵn sàng của Sở GD&ĐT. Điểm thi được vệ sinh, khử khuẩn đúng theo quy định của ngành Y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối để ngay chiều 6/7 bộ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi mới tiếp nhận điểm thi và tiếp đón các thí sinh làm thủ tục dự thi theo đúng quy chế thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã cử đoàn công tác trực tiếp xuống các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để nắm bắt, hướng dẫn, hỗ trợ và chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT.

Q.Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 22 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top