Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0

Thứ hai, 15:51 23/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 20-26/11/2020, tại tầng 1 của Trung tâm Thông tin văn hoá quận Hoàn Kiếm, số 2 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức cuộc triển lãm lấy ý kiến cộng đồng về cuộc thi Thiết kế công trình cột mốc Km 0. Cuộc thi thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, ngày 3/6/2020, quận Hoàn Kiếm là đơn vị được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền thực hiện phát động cuộc thi Thiết kế công trình cột mốc Km 0 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Cột mốc Km 0 là một trong những hạng mục quan trọng của thành phố góp phần hoàn chỉnh không gian công cộng khu vực hồ Hoàn Kiếm tạo nên một không gian du lịch độc đáo và thu hút hơn.  

Đa phần người dân đi xem triển lãm này đều tỏ ra đồng tình, thích thú với các thiết kế được trưng bày. Chị Nguyễn Phương Thảo (32 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Các sản phẩm trưng bày rất ấn tượng. Tôi thích nhất sản phẩm "Cổng ánh sáng" vì pha lẫn được cả yếu tố hiện đại và quá khứ. Tôi cũng khá thích các thiết kế chú trọng đến tính thực tế nhiều hơn vì đảm bảo được tuổi thọ công trình như thế thì đến thời con cháu mình nó vẫn còn có giá trị". 

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0 - Ảnh 2.

Cận cảnh phối cảnh thiết kế "Cổng Ánh sáng" đạt giải nhất tại cuộc thi thiết kế Km 0 vừa được tổ chức.

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0 - Ảnh 3.

Giải Nhất của cuộc thi đã được Ban Tổ chức trao cho tập thể tác giả: Phạm Trung Hiếu, Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh, Phạm Huy Đông, Nguyễn Đăng Hải (Hà Nội) với thiết kế mang tên "Cổng Ánh sáng", dự kiến đặt ở vị trí sân trước tượng đài Lý Thái Tổ.

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0 - Ảnh 4.

Đây đều là những phương án chú trọng đến tính bền vững và khả thi trong xây dựng, vận hành cùng sự hòa nhập với cảnh quan xung quanh trong không gian hồ tạo nét mới nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp di tích lịch sử.

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0 - Ảnh 5.

Ban Tổ chức đã lựa chọn ra những sản phẩm tốt nhất nhằm lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng và sự đồng thuận của người dân để công trình được thực hiện một cách thiết thực.

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0 - Ảnh 6.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi lễ khai mạc diễn ra vào ngày 20/11: "Ý kiến đóng góp của cộng đồng rất quan trọng với dự án. Với tầm quan trọng của hồ Hoàn Kiếm, bất kể hoạt động gì diễn ra, người dân đều rất quan tâm, không chỉ riêng Hà Nội mà là người dân cả nước, chuyên gia, bạn bè trong và ngoài nước. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để nghiên cứu hoàn thiện các phương án".

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0 - Ảnh 7.

Ý tưởng thiết kế và xây dựng cột mốc Km 0 tại Hồ Gươm là mong mỏi của giới chuyên môn và những người yêu Hà Nội từ hàng chục năm qua. Cuộc thi đã có những phương án thiết kế khả thi, hy vọng rằng một tương lai không xa, Hà Nội thực hiện thành công dự án và có một điểm tham quan mới năng động đầy thú vị cho du khách.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 3 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 6 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top