Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội kiểm tra đột xuất các cơ sở ăn uống trong đêm việc chấp hành quy định phòng dịch COVID-19

Thứ ba, 10:25 06/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Đêm 5/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhiều quận trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng  (Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội) làm trưởng đoàn, đã kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhiều quận trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và quận Hoàn Kiếm. Tại các cơ sở kinh doanh, đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra việc thực hiện giãn cách, có tấm chắn, ngồi không quá 50% công suất và không tập trung quá 20 người, thực hiện đóng cửa trước 21h.

Hà Nội kiểm tra đột xuất các cơ sở ăn uống trong đêm việc chấp hành quy định phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng kiểm tra tại phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm.

Tại quận Hoàng Mai, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở quán phở bò Nam Định tại phố Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) việc thực hiện thu dọn bếp, bàn ghế và đóng cửa trước 21h. 

Lúc gần 23h đêm, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở Mập Quán (phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) có dấu hiệu phục vụ quán quá thời gian quy định. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu lực lượng chức năng quận làm rõ, xử lý vi phạm (nếu có). Tiếp theo, đoàn kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện quy định phòng dịch của các cơ sở ăn uống tại phố ẩm thực Tống Duy Tân (quận Hoàn Kiếm).

Hà Nội kiểm tra đột xuất các cơ sở ăn uống trong đêm việc chấp hành quy định phòng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở quán phở bò Nam Định tại phố Đền Lừ thực hiện đúng theo quy định về phòng, chống dịch.

Tại các địa bàn khác, đoàn kiểm tra đã đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp phù hợp, không để tình trạng tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, cơ sở ăn uống không thực hiện đúng quy định.

Sau buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, về cơ bản, các nhà hàng đã thực hiện nghiêm túc quy định chung của thành phố, các chủ nhà hàng và người dân đều thực hiện việc đóng cửa nhà hàng trước 21h. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp cố tình không thực hiện theo quy định của thành phố. Bên ngoài thì đóng cửa nhưng bên trong vẫn còn thực khách đang ngồi ăn, uống.

Hà Nội kiểm tra đột xuất các cơ sở ăn uống trong đêm việc chấp hành quy định phòng dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Đoàn kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện quy định phòng dịch của các cơ sở ăn uống tại phố ẩm thực Tống Duy Tân (quận Hoàn Kiếm).

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tất cả các nhà hàng, người dân, đặc biệt là các cấp chính quyền, địa phương tổ chức kiểm tra, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định của thành phố để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, để cùng giữ thành quả mà thành phố và tất cả người dân đã xây dựng được trong thời gian vừa qua.

Hiện nay, TP Hà Nội đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện việc truy vết nhanh, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và có giải pháp ngăn chặn các ổ dịch.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top