Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Khu tập thể, sân chơi, lối đi lại thành chợ

Thứ hai, 08:00 18/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Hơn 10 năm nay, sân chơi tại khu tập thể E3, E10 (Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội bị "xẻ thịt " làm nơi buôn bán kinh doanh, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Giữa hai dãy nhà tập thể E3, E10, khu tập thể Phương Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa) có khoảng sân rộng chừng 500m2. Năm 1980, ngay từ khi mới xây dựng khoảng sân này được bố trí làm sân chơi cho người dân khu vực.

Năm 2000, quận Đống Đa thực hiện dự án cải tạo sân chơi: Đổ bê tông, xây tường bao quanh, lắp bập bênh, ngựa quay, ghế đá..., phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Thế nhưng, đầu năm 2008, lợi dụng việc không có hàng rào bảo vệ, một số hộ dân đã chiếm dụng sân chơi để đun nấu, kê bàn ghế bán hàng ăn.

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, đường đi lối lại xung quanh sân thì bị lấn chiếm để bán rau, hoa quả, thịt, cá… Chỉ với diện tích nhỏ nhưng đủ các mặt hàng bày bán. Bếp than tổ ong từ sáng sớm đến chiều tối, liên tục xả khí độc hại, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, khiến nhân dân rất bức xúc.


sân chơi thành nơi bán hàng. Ảnh: Ngọc Thi

sân chơi thành nơi bán hàng. Ảnh: Ngọc Thi

Trước thực trạng đó, đã nhiều lần UBND phường Phương Mai cùng các ngành chức năng tổ chức giải tỏa, chống lấn chiếm sân chơi, vỉa hè, lòng đường tại đây. Song mỗi đợt như vậy chỉ được một thời gian ngắn, tình trạng tái lấn chiếm lại diễn ra khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Nhiều người dân sống tại khu vực cho biết thêm, khi bị đuổi những người bán hàng sẽ chạy ra ngõ, lực lượng chức năng đi họ lại bán bình thường. Được biết, người họp chợ chui chủ yếu là dân ngoại thành. Bên cạnh đó, một số hộ sống ở tầng 1 cũng tận dụng diện tích kinh doanh hoặc cho thuê lại.


Sân chơi đang sửa nhưng dân vẫn vào bán hàng bên cạnh. Ảnh: Ngọc Thi

Sân chơi đang sửa nhưng dân vẫn vào bán hàng bên cạnh. Ảnh: Ngọc Thi

Ông Vũ Đình Cầu, người dân sống tại khu tập thể E10 cho biết: “Tình trạng này xảy ra lâu lắm rồi. Tôi về đây ở từ năm 1980, khi khu tập thể xây xong. Mới đầu nó chỉ hoạt động buổi sáng sau đó thì thành chợ cóc. Đến hiện tại thì nó mở từ sáng đến tối. Ý kiến nhiều rồi nhưng không thay đổi được gì”.

Ông cho biết thêm, việc hình thành chợ tạm với quy mô khá lớn đã khiến cho lượng rác thải trở nên đột biến, nước thải lênh láng, dầu mỡ, xỉ than tung tóe gây mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khiến nhiều người dân ở khu vực bức xúc. Đặc biệt là mùi than tổ ong gây độc hại, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ.


Sơ đồ thiết kế sân chơi. Ảnh: Ngọc Thi

Sơ đồ thiết kế sân chơi. Ảnh: Ngọc Thi

Cuối tháng 5/2016, UBND thành phố Hà Nội có quyết định về việc xây dựng, cải tạo lại sân chơi. Theo bản thiết kế, sân chơi sẽ lắp các trờ chơi phục vụ trẻ nhỏ, một bên bố trí dụng cụ để người già tập thể dục. Bên cạnh đó, sẽ lắp đặt ghế đá, trồng cây xanh, tạo môi trường vui chơi lành mạnh. Nhìn bản vẽ thiết kế người dân thấy họ bố trí 4 cửa ra vào sân chơi nhưng lại không có cánh. Họ mong muốn lắp cánh cửa để quản lý dễ dàng.

Hiện, công trình đã được triển khai xây dựng. Từ ngày thi công, giữa lòng sân chơi đã không còn người vào bán nhưng xung quanh sân vẫn bán. “Hôm nọ tôi thấy mấy anh công nhân xây dựng cáu vì người bán hàng cản trở họ thi công. Họ lì lợm lắm, không sợ ai đâu”, bà Nguyễn Thị Huệ, người dân khu vực cho biết.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top