Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Giả danh bảo vệ ngang nhiên cưỡng đoạt tiền

Thứ tư, 12:19 18/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 18/12, Công an huyện Từ Liêm cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, bao gồm: Trần Mạnh Cường (SN 1994, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ); Nguyễn Bá Nam (SN 1986, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang); Trần Văn Hoan (SN 1991, trú tại Nam Định) và Nguyễn Đức Bình (SN 1994, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ.

Theo đó vào khoảng từ tháng 8/2013 dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1960, trú tại Từ Liêm, Hà Nội), các đối tượng Cường, Nam, Hoan và Bình đã tự ý đeo băng đỏ có ghi chữ “XN Xe Điện Bảo Vệ” và đứng tại cổng ra vào của bến xe nam Thăng Long. Tại đây, các đối tượng đã thu tiền của khách vào bến, ép khách phải gửi xe rồi thu 5000 đồng/ lượt. Nếu khách mang hàng hóa vào thì phải chi cho các đối tượng từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng. Nếu không đồng ý sẽ không được mang hàng vào và còn bị dọa đánh đập. 

Sau đó chúng còn ép xe khách được gửi hàng phải trả tiền như khách. Chưa hết, mỗi lần nhóm này dẫn khách cho xe, chúng ép các chủ xe phải trả 10.000 đồng/ người. Nếu nhà xe không đồng ý lập tức chúng sẽ đuổi hết khách xuống xe. Toàn bộ số tiền thu được nhóm này sẽ nộp cho Nghĩa vào cuối ngày. Nghĩa hứa trả lương cho 4 đối tượng trên 3 triệu đồng/ tháng.

Sau khi nắm được thông tin về ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản này, Công an huyện Từ Liêm đã cho lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 13/12, tổ mật phục của Công an huyện từ Liêm đã bắt quả tang 4 đối tượng trên có hành vi cưỡng đoạt tiền của anh Nguyễn Văn An (SN 1994, trú tại Phú Thọ) khi anh này ra gửi hàng đi Thái Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện 4 đối tượng trên đã bị tạm giữ hình sự. Riêng đối tượng Nghĩa đã bỏ trốn nên Công an huyện Từ Liêm đang tiếp tục truy bắt. Được biết Nghĩa là đối tượng có 3 tiền án và 1 tiền sự. Trong đó có 1 tiền án về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Thanh Sơn

           

thanhphong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top