Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại lễ 1010 năm Thăng Long

Thứ năm, 15:39 08/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - UBND thành phố Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức Đại lễ kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020). Dự kiến, đại lễ sẽ được tổ chức vào 19h30 phút ngày 10/10 tới tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội sẽ mời 500 khách mời tham dự chương trình đại lễ gồm các đại biểu Trung ương; đại biểu các tỉnh, thành phố; đại biểu các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Dự kiến, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ được diễn ra trong khuôn khổ của Đại lễ.

Tính đến ngày hôm nay, sân khấu và các khu vực phụ cận đã được chuẩn bị sẵn sàng cho đại lễ. Không chỉ hướng đến đại lễ mà đây là dịp đặc biệt trong không khí người dân Thủ đô đang hướng đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Hà Nội gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại lễ 1010 năm Thăng Long - Ảnh 2.

Mô hình sân khấu công phu và đặc sắc đã được chuẩn bị sẵn sàng hướng tới một đại lễ hoành tráng, hứa hẹn một đại lễ thành công.

Hà Nội gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại lễ 1010 năm Thăng Long - Ảnh 3.

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại lễ kỉ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, các đoàn nghệ thuật tích cực tập luyện, tái hiện các sự kiện lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc; ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, Thủ đô ngàn năm văn hiến anh hùng bằng những tiết mục đặc sắc.

Hà Nội gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại lễ 1010 năm Thăng Long - Ảnh 4.

Trong những ngày này, cả nước đang tưng bừng hướng về đại lễ, cũng là dịp để mọi người dân nhớ về quá khứ hào hùng, đến tham quan và chụp những tấm hình kỉ niệm.

Hà Nội gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại lễ 1010 năm Thăng Long - Ảnh 5.

Dấu mốc 66 năm giải phóng Thủ đô (1954 - 2020) và 1010 năm Thăng Long - Hà Nội được sắp xếp theo bố cục chiều dài lịch sử bằng những tấm pano thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng và lưu lại những bức hình kỷ niệm.

Hà Nội gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại lễ 1010 năm Thăng Long - Ảnh 6.

Từ lịch sử của các triều đại đến dấu mốc của những cuộc đấu tranh hào hùng giành độc lập dân tộc khơi dậy trong nhân dân Thủ đô và cả nước niềm tự hào truyền thống lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội anh hùng ngàn năm văn hiến.

Hà Nội gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại lễ 1010 năm Thăng Long - Ảnh 7.

Hà Nội đổi mới, sáng tạo và phát triển (1986 – 2020). Trải qua hơn 30 năm đổi mới là khoảng thời gian không dài trong lịch sử Thăng Long ngàn năm văn hiến, song đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Thủ đô trong quá trình xây dựng và phát triển tiến tới đô thị văn minh, hiện đại.

Hà Nội gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại lễ 1010 năm Thăng Long - Ảnh 8.

Đi khắp các phố phường Thủ đô đều thấy vẻ rực rỡ, tươi mới bởi băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, cờ hoa... với hai màu sắc chủ đạo được lựa chọn là màu vàng và đỏ tạo nên không khí vui tươi cho toàn dân chào ngày hội lớn của Thủ đô.

Hà Nội gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại lễ 1010 năm Thăng Long - Ảnh 9.

Tại khu vực Tượng đài "Cảm tử để Tổ quốc quyết sinh" treo 2 tấm pano cỡ lớn. Đây cũng là thời điểm Thành phố Hà Nội chuẩn bị tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội XVII.

Hà Nội gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Đại lễ 1010 năm Thăng Long - Ảnh 10.

Truyền thống ông cha, giá trị tiếp nối của truyền thống và hiện đại được gửi gắm và tiếp nối một cách hiện hữu và trực tiếp qua những hình ảnh giá trị và thiết thực.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top