Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội dành 1 tuần tập trung xử lý “mạnh tay” người dân không đeo khẩu trang

GiadinhNet – Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng người dân không đảm bảo các phương án phòng, chống dịch ngoài công cộng trong vòng 1 tuần.

Hà Nội dành 1 tuần tập trung xử lý “mạnh tay” người dân không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Chiều 28/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trong 10 ngày qua, Hà Nội không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Riêng các đơn vị liên quan và các địa phương thì thực hiện tốt công tác khoanh vùng, xác minh các F1, F2, quản lý hiệu quả các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo…

Tuy nhiên, ông Quý lại tỏ ra băn khoăn khi một mặt chính quyền ra sức đảm bảo công tác phòng, chống dịch thì một mặt khác, tình trạng người dân, hàng quán, cửa hàng kinh doanh không thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch vẫn còn tồn tại. Đặc biệt là các quán bar, karaoke vẫn hoạt động động lén lút. Đơn cử như quận Cầu Giấy báo cáo quán karaoke vẫn hoạt động buổi đêm.

Hà Nội dành 1 tuần tập trung xử lý “mạnh tay” người dân không đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng người dân không đảm bảo các phương án phòng, chống dịch ngoài công cộng trong vòng 1 tuần.


Ông Quý cho biết: "Thực tế đoàn kiểm tra ở một quận đã thấy có đến 50% các cửa hàng chưa đảm bảo giãn cách. Có bàn ăn nhỏ vẫn bố trí 4, 6 ghế ngồi, giãn cách chỉ khoảng 10cm. Trong giờ kiểm tra còn như vậy. Những lúc khác nhất là ở các quán bia hơi còn thực hiện chưa tốt. Các quận, huyện cần tăng cường kiểm tra, xử lý để thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 1m. Phải kiểm soát thật chặt. Cần thiết bổ sung cả lực lượng Công an trong các tổ giám sát".

Vì vậy, ông Quý đề nghị Công an thành phố trong 1 tuần, huy động lực lượng xử lý nghiêm việc không đeo khẩu trang, tụ tập đông người để đưa vào nền nếp việc thực hiện công tác phòng chống dịch.

Liên quan đến vấn đề kiểm tra các bệnh viện, ông Quý cho biết, các bệnh viên có mức an toàn thấp trong phòng chống dịch còn không ít. Chủ yếu là việc phân luồng chưa tốt, không ít trường hợp người nhà bệnh nhân chưa đeo khẩu trang; đảm bảo giãn cách còn khó khăn…

Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội phải tiếp tục kiểm tra chặt chẽ và phê bình; đình chỉ hoạt động; thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng các cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện phòng dịch.

Ông Quý nhấn mạnh, theo Bộ Y tế trong cộng đồng vẫn có mầm, bệnh, thời gian tới sẽ có thể có ca mắc mới, hay việc có ca bệnh ở Việt Nam âm tính nhưng sang Hàn Quốc lại dương tính. Vì vậy, Hà Nội xác định có tới 100 trường hợp F1 là những nguy cơ cần phải nhìn nhận chính xác.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: khoanh vùng, kiểm soát dịch trong 24h; thực hiện tốt công tác phòng dịch chuẩn bị cho khai giảng năm học mới; quản lý nghiêm việc đón người về từ vùng dịch vào khu cách ly; đẩy nhanh mua sắm vật tư phòng chống dịch; phát huy hiệu quả các tổ giám sát tại cộng đồng.

Đặc biệt là ngành GTVT kiểm soát tốt các bến xe, phương tiện để phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ 2/9 tới.

B.Loan


Hà Nội dành 1 tuần tập trung xử lý “mạnh tay” người dân không đeo khẩu trang - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top