Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Dân “kêu cứu” vì điểm tập kết rác ô nhiễm

Thứ tư, 12:00 10/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của nhiều hộ dân đang sinh sống tại Tổ dân phố 41 (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), từ nhiều năm nay, tại khu vực đầu ngõ 293 phố Tân Mai tồn tại một container rác gây ô nhiễm, mất cảnh quan đô thị.

Container rác tại đầu ngõ 293 phố Tân Mai. Ảnh: X.T
Container rác tại đầu ngõ 293 phố Tân Mai. Ảnh: X.T

Bà Nguyễn Thị Nhị, Tổ dân phố số 41 cho biết, container rác này đã tồn tại từ nhiều năm nay, khiến cuộc sống nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng rất nhiều. Vào những ngày mưa gió, đường xá bị ngập, các túi rác chất đống tại điểm tập kết này trôi nổi khắp các ngõ ngách. Ngày nắng nóng, các túi rác bốc mùi hôi thối, khó chịu. Điều đáng nói hơn, nhiều người dân thiếu ý thức còn mang cả bàn ghế hỏng, chăn màn đã qua sử dụng, thậm chí là vật liệu xây dựng ra địa điểm này vứt bỏ. Việc container rác đặt tại vị trí không phù hợp khiến cảnh quan đô thị trở nên nhếch nhác. Nguy hiểm hơn, đường đi lại đã hẹp, giờ có thêm container rác chiếm mất 1/3 lối đi lại càng khiến cho giao thông tại khu vực này gặp khó khăn. Đặc biệt, hậu quả sẽ khôn lường khi khu dân cư này có hỏa hoạn, hay người bệnh cần cấp cứu, vì các xe cứu thương, cứu hỏa khó đi lại bằng lối này.

Được biết, container rác trên do Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long đặt. Dung tích đựng rác khoảng 2,5 - 3m3. Container rác này luôn trong tình trạng quá tải, rác tràn cả xuống lòng đường. Người dân đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi tới các cấp chính quyền. Trước phản ánh của người dân, phía Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long đã cho tăng tần suất thu dọn, vận chuyển rác từ 1 lần/ngày lên 3 lần/ngày. Tuy vậy, biện pháp này vẫn không thể làm giảm bớt lượng rác tập trung về đây. Trong các lá đơn đề nghị, người dân cũng nêu nguyện vọng, các cơ quan có thẩm quyền di chuyển container rác tới một vị trí khác phù hợp hơn, để giúp cuộc sống người dân được đảm bảo.

Về vấn đề này, ông Lê Hữu Vĩnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án quận Hoàng Mai cho biết, điểm đặt container rác tại ngõ 293 Tân Mai không nằm trong quy hoạch tập kết rác của thành phố và quận. Với những bất cập mà người dân phản ánh, thời gian tới, quận sẽ tổ chức một cuộc họp bàn giải pháp xử lý những tồn đọng tại đây. Trước mắt, khi chưa đưa giải pháp, container rác đó tiếp tục duy trì.

Còn ông Nguyễn Đình Ngọc, Phó Giám đốc Xí nghiệp công trình đô thị Hoàng Mai (thuộc Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long) cho biết, Công ty đã đầu tư mua 7 container cùng một số thiết bị khác phục vụ cho công tác thu gom rác. Trong đó, phường Tân Mai có 4 container, phường Hoàng Văn Thụ có 2 container và phường Mai Động có 1 container. Các container rác này sẽ góp phần giảm tải cho công nhân môi trường khi thu gom, bởi người dân khi đó sẽ mang ra điểm tập kết của những container rác.

Trong khi TP Hà Nội đang quyết tâm thực hiện vấn đề văn minh đô thị, xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch đẹp hơn, thiết nghĩ với những kiến nghị, phản ánh của người dân các cơ quan chức năng của thành phố cần quan tâm xem xét, nghiên cứu để tìm ra phương thức thu gom, xử lý rác một cách hợp lý, khoa học hơn.

X.Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top